Một bệnh viện dùng chi phí “0 đồng” làm điểm tựa cho bệnh nhân nghèo ĐBSCL

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL | 13/05/2025, 10:45

Không chỉ ghi dấu trong việc thành lập các khoa khám chữa bệnh về tim mạch, đột quỵ, thận… mà Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ còn giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân vùng ĐBSCL. Từ năm 2018, Bệnh việncòn được yêu quý, trở thành điểm tựa cho nhiều bệnh nhân hoàn cảnh đặc biệt khám chữa bệnh 0 đồng.

Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục sứ mệnh tiên phong của mình, phấn đấu trở thành một trong những lá cờ đầu của y tế miền Tây, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho nhân dân, nhất là bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt. 

Ngày 25/4/2024, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại ĐBSCL. Sự kiện này không chỉ đưa Bệnh viện trở thành trung tâm ghép tạng thứ 26 của cả nước, mà còn là địa chỉ cứu cánh cho hàng ngàn bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối ở miền Tây. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ chi phí phẫu thuật hơn 200 triệu đồng và chi phí điều trị nội khoa 01 năm nhằm mục tiêu giúp bệnh nhân trong tiến trình tái khám sau ghép thận.

7.000 bệnh nhân cấp cứu, có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hỗ trợ trong gần 7 năm qua kể từ khi thành lập vào năm 2018, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Anh Dương Hồ Trung, ở tỉnh Cà Mau được hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho người nhà bày tỏ: "Mẹ tôi bị té gãy chân nhờ phòng công tác  xã hội của Bệnh viện Đa khoa Trung ương hỗ trợ 15 triệu 300 ngàn để có tiền đóng viện phí mổ chân. Hiện tình trạng sức khỏe của mẹ tôi đang dần hồi phục, tôi không có lời gì ngoài cảm ơn rất nhiều".

Tương tự như anh Trung, chị Cao Thị Cúc ở tỉnh Kiên Giang cũng cho biết: "Lúc đi chồng lên đây nhập viện cũng không có tiền, tôi phải vay mượn anh em. Hàng ngày làm việc chỉ đủ sống, trang trải cuộc sống trong gia đình chứ không có dư. Nhân viên trong bệnh viện bảo nếu khó khăn thì sẽ giúp đỡ. Tôi rất mừng khi nhà hảo tâm giúp đỡ cho chồng của tôi sau đột quỵ đã đi đứng lại được. Tôi cám ơn Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo rất nhiều".

Ngoài hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân khó khăn, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ còn hỗ trợ bệnh viện tuyến trên trong việc giảm tải bệnh nhân trong suốt 20 năm thành lập. Trong chuyến thăm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hồi đầu năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh rằng, Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm vùng ĐBSCL và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chính là lá cờ đầu của y tế miền Tây, đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ, trong quá trình 20 năm xây dựng – phát triển, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đạt được nhiều thành tựu điểm sáng, đưa chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng ngang tầm với khu vực và quốc tế. Cụ thể, năm 2017, thành lập Trung tâm Tim mạch hoàn chỉnh, hiện đại và chuyên sâu nhất ĐBSCL với 3 chuyên khoa Nội Tim mạch, Tim mạch Can thiệp, Phẫu thuật tim, đóng vai trò then chốt trong cấp cứu và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp; Năm 2020, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình với 3 chuyên khoa sâu và khoa Đột quỵ ra đời trên cơ sở Phân khoa Can thiệp đột quỵ thuộc khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Chưa đầy 3 năm sau khi thành lập, khoa đã đạt chứng nhận chuẩn Bạch kim của Hội Đột quỵ Thế giới (WSO). Đặc biệt, 1 năm sau triển khai ghép thận, đến nay bệnh viện cũng đã thực hiện tổng cộng 10 ca thành công, mang lại cuộc sống mới cho nhiều bệnh nhân.

Song song cùng đầu tư trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho người dân khó khăn, thoát nỗi ám ảnh viện phí bằng việc thành lập Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh vào đầu năm 2025. BS.CKII Lê Hoàng Phúc thông tin:: Đối với hoạt động của quỹ này thì sẽ được hoạt động theo quy trình khép kín, có sự phối hợp giữa phòng công tác xã hội và phòng tài chính kế toán. Thông qua Hội đồng xét duyệt công khai, minh bạch, đảm bảo đối tượng thụ hưởng trong suốt thời gian qua.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chính thức được thành lập theo Quyết định số 1694 của Bộ Y tế trên cơ sở đổi tên từ Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Một khởi đầu với nhiều kỳ vọng cho người dân đồng bằng khi có một bệnh viện trực thuộc Bộ đặt tại miền Tây.

Ngày 12/5/2025, bệnh viện tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2005 – 2025). Hiện với vai trò là bệnh viện tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực ĐBSCL, mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận từ 2.000 đến 2.500 lượt người đến khám và điều trị ngoại trú. Số lượng bệnh nhân nội trú cũng dao động từ 1.500 đến 1.700 lượt mỗi ngày.

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân miền Tây, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã và đang triển khai dự án mở rộng diện tích thêm 3,5 ha trong giai đoạn 2025-2030. Mở rộng và chuyên sâu hóa, thành lập các đơn vị như đơn vị nhi - sơ sinh, phẫu thuật tim nhi, thành lập trung tâm nội soi; đồng thời triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới như thay van động mạch chủ qua da... Đặc biệt là tập trung phát triển kỹ thuật ghép tạng, trong đó, mục tiêu thực hiện ca ghép gan đầu tiên vào năm 2026.

Về công tác thiện nguyện, BS.CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết sẽ đẩy mạnh thêm chương trình chia sẻ yêu thương vào những dịp Lễ, Tết mỗi năm để có thể hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn: Để chia sẻ những khó khăn của người bệnh cũng như người thân bệnh nhân trong nhiều năm qua thì Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ luôn có một chương trình Chia sẻ yêu thương. Đây là hoạt động ý nghĩa, đầy tính nhân văn. Mặc dù giá trị vật chất không nhiều lắm, song trong điều kiện khó khăn, mỗi chia sẻ, nhất là về tinh thần thì giúp cho bệnh nhân và gia đình cố gắng vượt qua điều trị một cách tốt nhất, nhanh chóng trở về.

Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chắc chắn sẽ tiếp tục sứ mệnh tiên phong của mình. Mục tiêu là không ngừng đổi mới, phát triển, làm thế nào mang đến những dịch vụ y tế chuyên sâu, hiện đại nhất, để người dân miền Tây không còn phải lặn lội đường xa mà vẫn được thụ hưởng những tinh hoa y học ngay tại quê nhà. Đồng thời, kêu gọi thêm nhiều nhà hảo tâm đóng góp vào các quỹ thiện nguyện để xứng đáng là điểm tựa cho người dân ĐBSCL.

Bài liên quan
Vẫn còn nhiều trẻ mắc sởi do cha mẹ chủ quan không tiêm vaccine
VOVLIVE - Mặc dù các phương tiện truyền thông đại chúng đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền về phòng tránh bệnh sởi, về chiến dịch tiêm vaccine sởi, nhưng vẫn có nhiều phụ huynh “quên” tiêm phòng cho con. Điều đó khó tránh khỏi nhiều bệnh nhi nhập viện với biến chứng nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Đài Tiếng nói Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus
VOVLIVE - Ngày 12/05/2025, tại Thủ đô Minsk, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus.
Mới nhất