"Tố cáo đối tượng hiếp dâm là hành vi dũng cảm"

Trọng Phú/VOV.VN | 23/09/2022, 09:00

Các luật sư đánh giá cao sự dũng cảm và quyết liệt đưa vụ việc ra ánh sáng, thay vì nhận tiền thỏa hiệp để “cho qua chuyện” của nữ hướng dẫn viên du lịch trong vụ hiếp dâm ở homestay tại Hoàng Su Phì.

Vụ việc một nữ hướng dẫn viên tên L. (29 tuổi, quê Thạch Thất, TP Hà Nội) bị hiếp dâm khi đang ngủ trong một căn phòng tại homestay ở Hoàng Su Phì (Hà Giang) đang gây xôn xao dư luận.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, trú thôn Nậm Hồng, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo nạn nhân L., sau khi sự việc xảy ra, đã có người nhắn tin yêu cầu “dàn xếp” với mức tiền 80 triệu đồng. Tuy nhiên, chị L. quyết làm đến cùng, đưa sự việc ra ánh sáng để không xảy ra trường hợp tương tự trong tương lai.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (trưởng VP luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP Hà Nội) - người bào chữa cho nạn nhân L., cơ quan điều tra đã và đang quyết liệt thu thập tài liệu, chứng cứ, trưng cầu giám định pháp y để củng cố hồ sơ vụ án, chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn các quyết định tố tụng.

“Sau khi có các quyết định tố tụng, luật sư và bị hại sẽ lên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì để làm việc, nhận các thông báo quyết định tố tụng liên quan”. – Luật sư Nguyễn Anh Thơm thông tin.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đánh giá cao quyết tâm của nạn nhân khi đã đứng lên tố cáo kẻ xâm hại, chứ không nhận tiền để “cho qua” vụ việc. Do đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm quyết định bào chữa miễn phí cho nạn nhân L. trong vụ việc này.

Trao đổi với VOV.VN, Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (trưởng VP luật sư Chính pháp, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc chị L. tố cáo đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm là rất dũng cảm. Điều đó cho thấy chị đã vượt qua được trở ngại về mặt tâm lý để quyết tâm đưa sự việc ra ánh sáng, làm cơ sở để các cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý đối tượng theo đúng pháp luật.

“Pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm và quyền tự do tình dục của mọi công dân. Hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền tự do thân thể, tự do tình dục của công dân, đáng bị lên án và xử lý”. – Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Tuy nhiên, để đưa hành vi này ra ánh sáng thì trước hết phải cần đến sự quyết tâm của nạn nhân. Theo quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự về tội Hiếp dâm và Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự, muốn khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại thì hành vi hiếp dâm đòi hỏi phải có đơn trình báo tố giác tội phạm, yêu cầu xử lý đối tượng vi phạm thì cơ quan điều tra mới vào cuộc.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết: Sau khi nhận được đơn thư trình báo tố giác tội phạm của nạn nhân, cơ quan điều tra sẽ xem xét thụ lý tin báo; đưa nạn nhân đi thăm khám và giám định pháp y tình dục; thu thập các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân và có thể giám định gen đối với tinh dịch để lại cho người nạn nhân. Đồng thời khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nghi phạm, lời khai của người làm chứng và thu thập các dấu vết làm căn cứ chứng minh tội phạm.

“Trường hợp đối tượng thực hiện hành vi nhưng không thừa nhận hành vi của mình thì cơ quan điều tra phải chứng minh bằng các chứng cứ. Chứng cứ chứng minh hành vi quan hệ tình dục đã diễn ra sẽ căn cứ vào lời khai của người bị hại, căn cứ vào dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân và trên hiện trường vụ án. Đồng thời chứng cứ khoa học, khách quan, quan trọng nhất là kết quả giám định pháp y tình dục cho thấy đã có hành vi xâm hại tình dục xảy ra” – Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Nạn nhân L. chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra cô vẫn liên tục bị ám ảnh, cảm thấy sợ hãi khi đi ra ngoài. "Tôi giờ không dám đi ra ngoài, không biết hàng xóm và mọi người sẽ nghĩ gì nữa" – chị L. cho biết và mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, tiến hành xử lý nghiêm kẻ gây án để không diễn ra tình trạng tương tự./.

Bài liên quan
Bắt tạm giam nhóm đối tượng tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố và bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất