Tiếp tục cảnh báo tình trạng lạm dụng rượu bia kéo dài

Duy Thái/VOV-Đông Bắc | 15/04/2023, 09:30

Thời gian qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn thường xuyên tiếp nhận trường các hợp bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nặng do việc sử dụng rượu bia kéo dài, thậm chí có nhiều trường hợp các bác sỹ đành bất lực nhìn bệnh nhân tử vong. Thực trạng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với những người thường xuyên sử dụng rượu bia trong thời gian dài.

Nét mặt mệt mỏi với làn da xanh xao, anh N. (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) nhập viện cách đây ít hôm trong tình trạng loạn thần do sử dụng quá nhiều rượu. Dù được các bác sỹ điều trị tích cực nhưng sức khỏe bệnh nhân vẫn chưa ổn định, nhiều lúc không tỉnh táo, nhận thức suy giảm nghiêm trọng.

 Anh T., em ruột bệnh nhân cho biết: “Trước khi nhập viện, anh tôi cũng sử dụng rượu bia nhiều, trung bình mỗi ngày gần 1 lít rượu, uống cả sáng trưa, chiều, tối. Mọi người trong nhà cũng ngăn cản nhiều nhưng anh ấy cứ uống trộm, thậm chí còn mua rượu về giấu đi. Hiện giờ anh tôi đang rất yếu, cứ tỉnh dậy là đi lại lung tung, không biết gì cả, lẩm bẩm cả đêm, nói chuyện không tỉnh táo. Rất hối hận nhưng không biết phải thế nào cả, chắc chắn đây sẽ là bài học rất lớn với cá nhân và gia đình trong việc sử dụng rượu bia”.

Chỉ trong 1 tháng trở lại đây, đã có hơn 30 người phải nhập viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn với các triệu chứng nặng do sử dụng rượu bia kéo dài như loạn thần, đột quỵ, hôn mê sâu, rối loạn chuyển hóa, rối loạn tim mạch, xuất huyết tiêu hóa... Trong quá trình bệnh nhân nằm viện, các bác sỹ đã lồng ghép tư vấn, thông tin về tác hại của rượu bia cho cả bệnh nhân và người nhà nhưng việc có chấm dứt thói quen uống rượu hay không lại phụ thuộc rất lớn vào chính người bệnh.

Bác sỹ Trịnh Việt Hà, Phó trưởng Khoa Khoa tâm thần, thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Lạm dụng bia rượu có thể gây tổn thương tất cả các cơ quan trong cơ thể con người, rối loạn tâm thần thần kinh, các bệnh về tim mạch, các bệnh về tiêu hóa, nội tiết… Chúng tôi khuyến cáo mọi người hạn chế tối đa việc sử dụng bia rượu, sử dụng một cách an toàn, rõ nguồn gốc, tự bản thân mỗi người tự kiểm soát lượng rượu vào cơ thể, khi đã sử dụng thì tuyệt đối không tham gia giao thông".

Uống rượu bia thường xuyên không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần của người sử dụng mà còn gây nhiều tác động tiêu cực đến xã hội. Đã có không ít tai nạn giao thông thảm khốc hay chỉ từ những va chạm, mâu thuẫn nhỏ vẫn dẫn đến hậu quả người mất mạng, kẻ vào tù... Tất cả cũng chỉ vì "ma men".../.

Bài liên quan
Sản phụ tố bác sĩ tắc trách khiến trẻ tử vong, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói gì?
Gia đình sản phụ cho rằng quá trình sinh có sự tắc trách khiến bé tử vong, song Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khẳng định nguyên nhân do phổi trẻ không trưởng thành.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất