Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại TP.HCM

Vũ Khuyên/VOV | 27/11/2022, 13:19

Sáng nay (27/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại thành phố Hồ Chính Minh bao gồm dự án Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng và dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự án xây dựng mở rộng Quốc lộ 50.

Cùng đi có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.  

Thị sát Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng nằm ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM báo cáo về tình hình hoạt động của nhà máy, việc triển khai dự án và các vướng mắc gặp phải.

Ông Lương Minh Phúc cho biết, Gói thầu J “Mở rộng và nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng” hiện hữu từ 141.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1) lên 469.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 2), nhằm thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường nước thải sinh hoạt của người dân với diện tích lưu vực 2.150 ha, tổng số dân cư khu vực khoảng 2 triệu người, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ. Tiến độ thực hiện dự án đến nay đạt 98%. Dự kiến hoàn thành vào 30/4/2023, đây sẽ là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam, là một trong 5 nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á. Giai đoạn 1 và 2 sử dụng vốn từ ngân sách trung ương, địa phương và vốn ODA của JICA, Nhật Bản.

“Từ kết quả tốt đẹp này, thành phố đang chuẩn bị giai đoạn 3 của dự án, tiếp tục xây dựng nhà máy nước thải 100.000 m3/ngày-đêm, thu nước thải phía nam TP, với tổng vốn khoảng 9.000 tỷ đồng, vay vốn ODA, Nhật Bản”, ông Phúc cho biết, sẽ trình Chính phủ vào năm sau. Khi hoàn thành giai đoạn 3, sẽ xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của người dân với diện tích lưu vực 4.000 ha, tổng số dân cư khu vực khoảng 3 triệu người.

“- Thưa Thủ tướng, hiện nay các nhà máy giai đoạn mới đều đạt chất lượng loại A, tức là gần như không ảnh hưởng đến môi trường. Kênh Tàu Hủ Bến Nghé 10 năm nữa là bơi lội được.

- Đấy, quan trọng là bùn thải, nước thải, khí thải sau khi xử lý rồi thì nó phải trở lại bình thường, nó không bị ảnh hưởng môi trường, thứ 2 nữa là công nghệ phải hiện đại nhất để trên cơ sở đấy là mình không phải làm đi làm lại nhiều lần và vận hành làm sao cho nó tự động hóa cao nhất. Như vậy, giai đoạn 2 tổng số thông kế đầu tư là bao nhiêu?

- Báo cáo Thủ tướng, nhà máy này là 2300 tỷ đồng giai đoạn 2, công suất là 469m3.

- Như vậy giai đoạn 2 thì có thủ tục rồi cố gắng làm nhanh, đấu thầu, đấu giá theo đúng nguyên tắc, chống tiêu cực ở đây.”

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tích cực xử lý các kiến nghị, vướng mắc của chủ đầu tư để sớm đưa dự án vào hoạt động.

Trao đổi với các nhà thầu tư vấn, giám sát (của châu Âu) tại nhà máy, Thủ tướng đề nghị tư vấn, giám sát nâng cao trách nhiệm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp đó, Thủ tướng đã kiểm tra tiến độ các dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 và dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Báo cáo với Thủ tướng với dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, ông Lương Minh Phúc, cho biết, nằm ở cửa ngõ phía tây thành phố, quốc lộ 50 là tuyến đường huyết mạch nối đại lộ Nguyễn Văn Linh thuộc huyện Bình Chánh (TP.HCM) với huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An). Nhiều năm qua, tuyến đường này đã xuống cấp, thường xuyên ùn tắc giao thông.

Dự án mở rộng Quốc lộ 50 dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 1.498. tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 686 tỷ đồng. Dự kiến khởi công và thi công các gói thầu xây lắp số 1,2,3 và 4 vào 29/12/2022. Chiều dài tuyến khoảng 7km. Dự kiến giải ngân 211 tỷ đồng trong năm 2022.

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng, Thủ tướng gợi ý, nên khuyến khích người dân tự tái định cư, trường hợp nào không có điều kiện thì Nhà nước bố trí khu tái định cư, làm sao bảo đảm các điều kiện ổn định cuộc sống như hạ tầng giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục…để người dân yên tâm di dời, nhường đất cho dự án./.

Bài liên quan
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất