Thời tiết 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thế nào?

13/02/2024, 07:51

Trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời tiết tương đối thuận lợi để mọi người di chuyển, dần trở về với công việc, các vùng miền hầu hết đều đón nắng.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ nay 13/2 (mùng 4 Tết) đến 14/2 (mùng 5 Tết), Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Thời tiết chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-26 độ C, Tây Bắc Bộ có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 14-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Ngày 15/2, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Thời tiết tương đối thuận lợi trong 2 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Thời tiết tương đối thuận lợi trong 2 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng trong 2 ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 16-19 độ C.

Cũng trong khoảng thời gian này, phía Bắc khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Nam ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C.

Tây Nguyên từ nay đến mùng 5 Tết duy trì hình thái thời tiết ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C; thấp nhất 15-19 độ C.

Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng trong 2 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 21-25 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 13/2 (mùng 4 Tết)

Hà Nội không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. iNhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền đông có nơi trên 35 độ C.

Nguyễn Huệ

Bài liên quan
Dự báo tình hình dông lốc, mưa đá và nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ trong tháng 5
Tháng 5 là thời điểm giao mùa, các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều ở Bắc Bộ, đây cũng là thời điểm nắng nóng gia tăng ở khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất