Tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người chết, 5 người bị thương

PV/VOV-Tây Bắc | 27/11/2022, 13:19

Rạng sáng nay (27/11), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái làm 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Theo thông tin từ Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 00h17 phút sáng 27/11, tại km 129+950, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên. Lúc này, xe khách mang BKS: 24B -010.97 do tài xế Nguyễn Xuân Tr., sinh năm 1978, trú tại Phú Thọ điều khiển chạy theo hướng Lào Cai - Nội Bài đã đâm vào phía sau xe tải chạy cùng chiều mang BKS: 88H- 021.78. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang có mưa.

Vụ tai nạn khiến tài xế khách Nguyễn Xuân Tr. và phụ xe Giàng Sào Q., sinh năm 1997, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai tử vong; 5 người trên xe khách cũng bị thương. Đường cao tốc bị hỏng tôn sóng, hạn chế 1 làn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cùng Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã có mặt cùng đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Bài liên quan
Lật xe khách, 22 người thoát nạn ở Phú Yên
Vào 4h45 hôm nay (7/4), trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô đầu kéo, xe khách bị lật, 22 hành hành thoát nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất