Sương mù phủ kín trời, hàng trăm chuyến bay không thể cất, hạ cánh

02/02/2024, 09:51

Đến hơn 9h sáng 2/2, hàng trăm chuyến bay đến/đi từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vẫn không thể cất, hạ cánh vì thời tiết xấu, sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn.

Trả lời VTC News, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Miền Bắc cho biết, tại sân bay Nội Bài, 9 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị; 37 chuyến không thể hạ cánh, 54 chuyến bay khác cũng chưa thể cất cánh rời khỏi sân bay.

“Trong số đó có cả các chuyến bay quốc tế và chuyến bay chặng trong nước. Đây là tình huống thời tiết bất khả kháng và dự kiến sẽ có rất nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền”, ông Phương nói.

Ông Trần Hoài Phương cho biết thêm, do sương mù dày đặc, trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn, từ 2h sáng nay, các chuyến bay đã không thể cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài khiến nhiều chuyến bay không thể cất/hạ cánh được. (Ảnh minh họa: Cục Hàng không Việt Nam).

Sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài khiến nhiều chuyến bay không thể cất/hạ cánh được. (Ảnh minh họa: Cục Hàng không Việt Nam).

Trước thực tế này, Cảng vụ Hàng không đã thông báo đến các hãng bay và hành khách nhằm đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

"Toàn bộ các chuyến bay có thời gian cất, hạ cánh từ 2h sáng đều không thể thực hiện theo kế hoạch. Dự kiến sớm nhất cũng phải đến 10h, các chuyến bay mới có thể hoạt động trở lại", ông Phương nói.

Trong khi đó, trả lời VTC News, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, trong ngành hàng không, hiện tượng gây giảm tầm nhìn được xem là nguy hiểm, có khả năng uy hiếp an toàn bay. Để đảm bảo an toàn hàng không, tổ lái chuyến bay phải tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác, nhanh chóng chuyển hướng máy bay hạ cánh tại sân bay dự bị khi không thể hạ cánh tại sân bay chính thức theo kế hoạch.

“Đây là tình huống bất khả kháng nên hãng phải thực hiện tạm dừng các chuyến bay để đảm bảo an toàn, đồng thời sẽ bay trở lại khi thời tiết thuận lợi, an toàn”, đại diện hãng cho biết.

Thông cáo của VNA cũng nêu rõ: Do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), để đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này trong rạng sáng và sáng 2/2/2024.

Cụ thể, các chuyến bay bị ảnh hưởng gồm 8 chuyến bay từ TP.HCM đi Vinh với số hiệu VN7000, VN7004, VN7006, VN7008, VN7012, VN7014, VN7016 và VN7264. Chuyến bay VN7278 từ TP.HCM đi Thanh Hoá, VN7540 từ TP.HCM đi Huế cũng bị chậm thời gian cất cánh.

Tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế hạ cánh xuống đây phải bay chờ trên trời hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị tại Hải Phòng hoặc Đà Nẵng, đợi thời tiết tốt hơn đủ điều kiện khai thác. Các chuyến bay cất cánh từ Nội Bài cũng phải lùi thời gian khai thác để đảm bảo an toàn. Gần 30 chuyến bay nội địa và quốc tế khác bị ảnh hưởng dây chuyền, thay đổi lịch bay.

Trước đó, đêm và sáng sớm ngày 1/2, cũng do ảnh hưởng của sương mù dày đặc tại sân bay Thọ Xuân và Vinh, 4 chuyến bay từ TP.HCM đến đây cũng chậm chuyến từ 1 đến gần 5 tiếng.

"Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác vì lý do thời tiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống này.

Tình hình thời tiết mưa và sương mù có thể diễn ra tại các sân bay khu vực miền Bắc và miền Trung trong một vài ngày tới, hành khách có nhu cầu đi, đến các tỉnh, thành miền Bắc trong giai đoạn này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin lịch trình và tình hình thời tiết", thông cáo nêu.

PHẠM DUY

Bài liên quan
Mặc giá vé cao, sân bay Nội Bài chật kín người đi du lịch tứ phương
Từ sáng 27/4, hàng nghìn hành khách đổ về sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), xếp hàng dài chật kín sảnh T1 chờ check-in.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất