Quảng Bình, Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Nhóm PV/VOV | 24/06/2022, 21:22

Hôm nay (24/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh.

Phóng viên Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung đưa tin, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình gồm 15 thành viên do ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình có 5 Phó Trưởng Ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Ông Nguyễn Lương Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

9 thành viên còn lại là Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình, gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Thanh tra tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Bình là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phóng viên Hà Khánh/VOV-TP.HCM đưa tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh gồm 15 thành viên do Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm làm Trưởng ban; 5 Phó Trưởng ban và 9 uỷ viên. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ làm Phó trưởng ban thường trực và các Phó Trưởng ban khác gồm ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến Mai, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; ông Võ Văn Sớm, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác thực hiện theo Quy định số 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đề nghị từng thành viên của Ban Chỉ đạo phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm nêu gương của mình, nghiêm túc thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bám sát nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh; triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương đi vào thực chất, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin trong nhân dân…

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan chức năng, địa phương và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan, đơn vị; quyết tâm, nỗ lực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả tốt nhất./.

Bài liên quan
Học bạ 5 điểm/môn cũng đỗ đại học, nhiều trường đang 'vét' thí sinh?
Chuyên gia lo ngại, việc xét tuyển học bạ của một số trường đại học với mức điểm chuẩn thấp có thể gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất