Phát hiện quái thú cao 3 mét sống cùng loài người cổ giữa sa mạc Gobi

(Nguồn: Báo Người Lao Động) | 30/03/2022, 11:26

Những bức tranh hàng chục ngàn năm tuổi trên những tảng đá ở sa mạc Gobi (Mông Cổ) đã dẫn đường đến một sinh vật giống lạc đà nhưng to lớn hơn rất nhiều.

Nghiên cứu vừa công bố trên Frontiers in Earth Science giới thiệu về Camelus knoblochi, loài lạc đà đã tuyệt chủng với kích thước có thể gây hoảng sợ đối với người hiện đại: cao đến 3 mét, nặng 1 tấn.

Và Mông Cổ chính là nơi chôn giấu bí ẩn về sự "bốc hơi" của chúng 27.000 năm trước.

Phát hiện quái thú cao 3 mét sống cùng loài người cổ giữa sa mạc Gobi - 1

Các bức tranh cổ đại mô tả về một sinh vật to lớn dị thường mà người tiền sử đã săn bắt - (Ảnh: Frontiers in Earth Science)

Quái thú khổng lồ này đã tồn tại song song với 2 loài người cổ đại từng chiếm lĩnh vùng đất khắc nghiệt này: người Neanderthals và Denisovans, 2 loài cùng thuộc chi Người (Homo) với người hiện đại Homo sapiens chúng ta, và nổi tiếng là những thợ săn thiện chiến.

Theo Ancient Origins, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ John W. Olsen, Giám đốc Điều hành Quỹ Je Tsongkhapa dành cho Khảo cổ học Trung và Nội Á tại Đại học Arizona ở Tucson (Mỹ), đã lần theo manh mối từ những bức tranh trên vách hang động người tiền sử ở khu vực Mông Cổ, mô tả một sinh vật giống lạc đà, có 2 bướu nhưng to lớn dị thường. Một số bức tranh mô tả cảnh con người bé nhỏ đang cố chiến đấu với "quái thú" này.

Họ đã tìm kiếm và phân tích 5 xương chân và bàn chân của Camelus knoblochi, được thu thập trong hang Tsagaan Agui ở Mông Cổ vào năm 2021 bên cạnh xương chó sói, linh cẩu hang động, linh cẩu Mông Cổ,, tê giác, ngựa, lừa hoang, cừu hoang...

Phân tích cho thấy đó là những con vật to lớn nhưng khá ngờ nghệch, sống trên thảo nguyên, miền núi lẫn vùng đất thấp chứ không phải chỉ ở sa mạc như lạc đà Bactrian - họ hàng hiện đại bé nhỏ của nó.

Phát hiện quái thú cao 3 mét sống cùng loài người cổ giữa sa mạc Gobi - 2

Nếu còn sống, loài lạc đà khổng lồ này sẽ là phiên bản phóng to của lạc đà Bactrian trong ảnh. (Ảnh: ilyaska / Adobe Stock)

Có vẻ nguyên nhân tuyệt chủng của Camelus knoblochi là do kém thích nghi với quần xã sinh vật và cảnh quan sa mạc, kết hợp với những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu 27.000 năm trước.

Đồng thời, sự săn bắt của con người cũng có thể đã đẩy nhanh sự tuyệt chủng của lạc đà khổng lồ, bởi người ta không tìm thấy bằng chứng cho thấy người Neanderthals và người Denisovans thuần hóa chúng, nhưng có dấu vết cho thấy họ đã ăn chúng.

Tuy nhiên, vì 2 loài này tuyệt chủng khoảng 30.000-40.000 năm trước nên có thể lạc đà khổng lồ Camelus knoblochi đã sống lâu hơn một chút, nhưng cuối cùng thiên nhiên đã kết thúc phần việc còn lại lên nhóm cá thể ít ỏi cuối cùng.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)
Bài liên quan
Hậu Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh miệt mài phủ sóng màn ảnh rộng
Tham gia vào dàn sao lồng tiếng cho "Transformers: Quái thú trỗi dậy" bên cạnh những cái tên quen thuộc còn có sự xuất hiện của chủ nhân Oscar – Dương Tử Quỳnh. Nữ diễn viên danh giá gần đây gặt hái được vô số thành công ở cả mảng phim hàn lâm lẫn giải trí. Bà là người lồng tiếng cho chim máy Maximal Airazor, để lại nhiều ấn tượng cho fan hâm mộ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Trực tiếp: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Hôm nay, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954  - 7/5/2024).
Mới nhất