Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Trường Giang/VOV-Đông Bắc | 18/06/2021, 11:53

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV diễn ra sáng 18/6, ông Nguyễn Xuân Ký được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND, ông Nguyễn Tường Văn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII và ông Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền tỉnh khóa XIV. Với kết quả 100% đại biểu tán thành, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh là các ông Cao Tường Huy, Bùi Văn Khắng, Phạm Văn Thành và bà Nguyễn Thị Hạnh với kết quả tín nhiệm tuyệt đối. Các đại biểu cũng bầu Trưởng, Phó các Ban của HĐND; Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 và nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: "HĐND tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc".

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê quán xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn Cử nhân khoa học - môi trường, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị an ninh phi truyền thống; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Xuân Ký từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày 6/9/2019, ông Nguyễn Xuân Ký trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 26/9/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Nguyễn Tường Văn sinh năm 1971, quê quán xã An Dương, huyện Kiến An, TP Hải Phòng; trình độ chuyên môn Cử nhân ngành Kinh tế công nghiệp và Dịch vụ, Tiến sĩ Kinh tế phát triển (Đại học Quốc gia Úc); Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Tường Văn từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ Xây dựng như Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 24/10/2020, ông Nguyễn Tường Văn được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ngày 5/11/2020, ông Nguyễn Tường Văn được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021./.

Bài liên quan
Ông Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Thủ tướng Chính phủ vừa điều động, bổ nhiệm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất