Nội Bài, Tân Sơn Nhất đón lượng khách cao kỷ lục những ngày Tết Quý Mão 2023

Phi Long/VOV.VN | 26/01/2023, 18:26

Trong 5 ngày đầu Xuân mới, sân bay Nội Bài đã đón gần 400.000 lượt hành khách, còn riêng trong ngày hôm nay (mùng 5 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách kỷ lục với gần 145.000 người.

Ngày 26/1, tức mùng 5 Tết Quý Mão 2023, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong 5 ngày đầu Xuân mới, sân bay Nội Bài đã đón gần 400.000 lượt hành khách; trong đó, mùng 5 Tết, ngay trước ngày đi làm trở lại, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Nội Bài ghi nhận tiếp tục tăng so những ngày trước đó.

Theo lịch bay trong ngày 26/1, ước tính có gần 540 lượt chuyến bay (156 chuyến bay quốc tế và 380 chuyến bay quốc nội). Sản lượng hành khách ước tính khoảng 85.000 lượt hành khách, trong đó khách quốc nội đạt 63.000 lượt khách nội địa; khách quốc tế đạt 22.000 lượt khách.

Trong ngày 25/1 (mùng 4 Tết), sản lượng chuyến bay và hành khách qua Nội Bài cũng đã tăng hơn so 3 ngày trước đó. Ngày 25/1, có hơn 500 lượt chuyến bay cất/hạ cánh (151 chuyến bay quốc tế và 363 chuyến bay quốc nội); sản lượng hành khách ước tính khoảng 80.000 lượt hành khách, trong đó khách quốc nội đạt hơn 58.000 lượt; khách quốc tế hơn 21.000 lượt.

Ngày mùng 1 Tết có 467 chuyến bay, sản lượng hơn 63.000 lượt hành khách; mồng 2 Tết có hơn 500 chuyến bay; vận chuyển gần 80.000 lượt hành khách; mồng 3 Tết có gần 500 chuyến bay, sản lượng hơn 79.000 lượt hành khách.

Dịp Tết năm nay, sản lượng khách và lượt chuyến bay cất hạ cánh đều tăng rất cao so cùng kỳ Tết Nguyên đán năm trước. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã chuẩn bị các phương án phục vụ đợt cao điểm; tăng cường nhân lực, phương tiện,... nên việc phục vụ hành khách bảo đảm an toàn, thuận lợi, kể cả các chuyến bay đêm phục vụ đồng bào về quê đón Tết và du khách quốc tế, các dây chuyền hàng không tại Nội Bài vẫn đáp ứng nhanh chóng.

Trong khi đó, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 26/1 (tức ngày mùng 5 Tết), lượng hành khách khai thác trong ngày tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đạt gần 145.000 người.

Với lượng hành khách khai thác trong ngày dự kiến đạt gần 145.000 người, Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất đã lập kỷ lục khai thác mới trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Đây cũng là kỷ lục khai thác mới của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sau liên tục 2 mùa cao điểm Tết trước đó sụt giảm sản lượng bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trước đó, vào ngày mùng 4 Tết, sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đón tới 137.000 lượt khách.

Riêng trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết 2023, tổng cộng có 913 chuyến bay cất/hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (461 chuyến bay đi và 452 chuyến bay đến). Số hành khách đi đạt 55.773 người (quốc nội đi 37.883 khách, quốc tế đi đạt 17.890 khách); số hành khách đến là 89.098 khách (trong đó có 71.009 khách đến và 18.089 khách đến)./.

Bài liên quan
Thủ đô dự kiến đón 110.000 lượt khách dịp 2/9, sân bay Nội Bài sẵn sàng kịch bản ứng phó
Ước tính trong ngày cao điểm nhất dịp Quốc khánh 2/9, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024. Cảng đã thống nhất với các đơn vị trong dây chuyền hàng không sẵn sàng các kịch bản ứng phó.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất