Nhiều phao cứu sinh được lắp đặt trên các cây cầu qua sông Hồng đã bị lấy cắp

Vân Anh/VOV.VN | 19/05/2022, 15:52

Chỉ cần 100 chiếc phao chúng tôi đặt mà còn 1-2 cái phao cứu sống được một người thôi. Đó cũng là niềm hạnh phúc rất lớn đối với hoạt động của nhóm”.

Từ ngày 6 - 15/5, nhóm tình nguyện của anh Nguyễn Ngọc Khánh đã lắp hơn 100 trong số 400 chiếc phao cứu sinh trên những cầu bắc qua sông Hồng của 10 tỉnh, trong đó có 6 cầu thuộc Hà Nội là Thăng Long, Chương Dương, Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy và Thanh Trì được treo 30 phao.

Những chiếc phao được lắp ở đây với mong muốn cung cấp công cụ cho những người đuối nước, người muốn cứu nạn có thêm hy vọng sống, thay vì chỉ đứng trên cầu hô hoán, hay “khi nhảy xuống mới hối hận”. Tuy nhiên, tính đến chiều 19/5, nhiều chiếc phao được nhóm tình nguyện trên lắp đặt tại cầu Nhật Tân, Chương Dương, Vĩnh Tuy... đã bị lấy cắp.

Anh Nguyễn Ngọc Khánh, chủ nhiệm câu lạc bộ Bơi khám phá - nhóm tình nguyện thực hiện hoạt động treo phao cứu sinh - cho biết, nhóm đã nắm được thông tin và dự kiến sẽ lắp lại phao khác trong tuần sau.

“Chúng tôi đã lường trước được rồi, nhưng mọi việc diễn ra hơi nhanh so với những tính toán của nhóm. Chúng tôi vẫn luôn muốn hướng tới điều tích cực và cũng đã lên kế hoạch lắp lại phao khác trong tuần sau. Anh em trong nhóm hầu hết vẫn đi làm các ngày trong tuần, nên việc treo lại phao mới sẽ được thực hiện vào cuối tuần”, anh Khánh nói.

Chia sẻ về việc phao cứu sinh vừa treo đã bị lấy mất, anh Khánh cho biết: “Mất lần một thì chúng tôi lại lắp lần hai, mất lần hai thì chúng tôi lại lắp lần ba. Như tôi đã chia sẻ, chỉ cần 100 chiếc phao chúng tôi đặt mà còn 1-2 cái phao cứu sống được một người thôi cũng là niềm hạnh phúc rất lớn. Đã làm thiện nguyện, chúng tôi không tính toán quá nhiều mà chỉ nhìn đến lợi ích cuối cùng”.

“Trong những lần sau, tại mỗi cầu đã bị mất chúng tôi sẽ treo phao ít hơn. Cùng với đó, chúng tôi sẽ in thêm biển để cạnh phao, nội dung như: “Phao cứu sinh miễn phí, không giữ làm của riêng, chỉ dùng trong trường hợp cần thiết”. Tôi rất mong mỗi người dân nâng cao ý thức. Nếu không có mục đích chính đáng và cần thiết, thì không nên lấy những chiếc phao mà nhóm đã lắp trên các cây cầu, bởi những chiếc phao được lắp trên cầu dù nhỏ, đôi khi sẽ cứu được một mạng người”, anh Khánh bày tỏ.

“Cuối tuần tới, chúng tôi sẽ lắp đặt thêm phao cứu sinh trên cầu Đuống và cầu Đông Trù. Trên đường quay về, chúng tôi sẽ lắp lại các phao đã mất trên cầu Nhật Tân và cầu Chương Dương”, anh Khánh nói.

Trước đó, trong 2 ngày 14-15/5, nhóm của anh Khánh đã lắp hơn 30 cái phao tại các cầu: Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Mỗi cây cầu được lắp từ 5 đến 6 cái phao./.

Bài liên quan
Phao cứu sinh sẽ được treo ở đầu cầu thay vì giữa cầu như trước đây
Đơn vị quản lý các cầu ở Hà Nội đồng ý cho nhóm thiện nguyện câu lạc bộ Bơi khám phá treo những chiếc phao cứu sinh ở hai đầu thay vì khu vực giữa cầu như trước đây.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Phát huy tinh thần vì nước, vì dân của các nhà thầu, tư vấn, giám sát
Chiều 8/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo.
Mới nhất