Nhiều học sinh nhập viện nghi do ăn sushi ở cổng trường

Hà Khánh/VOV-TP.HCM | 26/11/2022, 19:34

Ngày 26/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp nhận thêm 2 học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Hai học sinh mới nhập viện có triệu chứng ói, sốt cao, đau bụng… Như vậy đến nay đã có 11 học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị.

Các học sinh này chủ yếu thuộc các trường tiểu học Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Tôn Thất Tùng (TP. Tây Ninh); ngoài ra còn có em nhỏ học mầm non. Trong đó, một trường hợp nặng phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Theo gia đình các học sinh, vào sáng 25/11, họ mua sushi được bày bán ở trước cổng trường. Sau khi ăn khoảng nửa giờ, các em có triệu chứng đau bụng, nôn ói và được đưa đến Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế TP. Tây Ninh. Sau khi được điều trị, các em đã có biểu hiện tốt và được chuyển lên Khoa Nội nhi để tiếp tục theo dõi./.

Bài liên quan
Bỏ đồ chơi vào bình nước uống dùng chung, 23 học sinh ngộ độc
23 học sinh ở tỉnh Quảng Trị bị các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, khó thở phải đến bệnh viện sau khi uống nước bình dùng chung. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân gây ngộ độc do có học sinh nghịch ngợm bỏ đồ chơi vào bình nước uống dùng chung.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất