Nghi thức đóng dấu thiêng Yên Tử tại tháp Tổ

CTV Mai Linh/VOV-Đông Bắc | 21/02/2021, 21:34

Sau khi thực hiện nghi thức đóng dấu thiêng Yên Tử tại tháp Tổ, các đại biểu, chư tăng đức tôn ni thành kính dâng hương, cử hành khóa lễ cầu quốc thái, dân an.

Ngày 21/2, tức ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, tại chùa Hoa Yên thuộc Khu di tích Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành các nghi lễ tâm linh cầu quốc thái dân an và đóng dấu thiêng Yên Tử tại tháp tổ. 

Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư kí Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Vẫn theo truyền thống, chúng tôi cầu mong quốc thái dân an, cầu mọi điều tốt lành, cầu sức khỏe… và góp phần tuyên truyền đến các Phật tử, nhân dân có ý thức hơn trong việc phòng chống dịch bệnh. Phật tử, tín đồ và nhân dân tu tâm về Yên Tử, dù tình hình dịch bệnh nhưng giáo hội Phật giáo vẫn phục vụ những nhu cầu tâm linh chính đáng của nhân dân bằng các hoạt động trực tuyến qua nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau”.

Theo thông lệ, Hội Xuân Yên Tử khai mạc ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có công văn về việc dừng tổ chức các lễ hội trên địa bàn, trong đó có lễ hội Yên Tử.

Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã hướng dẫn các chùa trên địa bàn và Phật tử không tổ chức hay tham gia các nghi lễ tôn giáo tập trung mà tiến hành các khóa lễ bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng chống dịch./.

Bài liên quan
Tiền Giang: Truy tố nhiều cựu cán bộ CDC nhận tiền "lại quả" từ công ty Việt Á
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Chơn khi làm Giám đốc CDC Tiền Giang đã chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận "lại quả" với số tiền 450 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Siết chặt vòng vây
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với cách đánh lấn, ta đã từng bước siết chặt vòng vây, đưa chiến hào vào sâu trong cứ điểm địch rồi bất ngờ đột phá tiêu diệt địch.
Mới nhất