Mỹ chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran trong vài ngày tới

19/06/2025, 17:12

VOVLIVE - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự cùng Israel nhằm vào Iran, nhưng ông vẫn trì hoãn quyết định cuối cùng, để ngỏ khả năng nối lại đối thoại với Tehran.

Bloomberg dẫn các nguồn tin cho hay, giới chức cấp cao Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran trong những ngày tới, trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Israel đã bước sang tuần thứ hai. Động thái này cho thấy Washington có thể đang sẵn sàng can dự trực tiếp vào cuộc đối đầu quân sự với Tehran.

Mỹ vẫn đang cân nhắc mọi phương án

Theo các nguồn tin, tình hình hiện vẫn đang diễn biến nhanh và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Một số người đề cập tới khả năng Mỹ triển khai đòn tấn công vào cuối tuần. Lãnh đạo một số cơ quan liên bang cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho tình huống này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày qua liên tục đưa ra các tuyên bố lưỡng lự về việc có nên tham gia chiến dịch tấn công Iran cùng với Israel hay không.

“Tôi có thể làm điều đó. Hoặc cũng có thể không. Ý tôi là, không ai biết tôi sẽ làm gì cả,” ông Trump nói với báo giới bên ngoài Nhà Trắng hôm 18/6, khi được hỏi liệu Mỹ có tham gia chiến dịch quân sự cùng Israel hay không. Sau đó, ông tiết lộ rằng giới chức Iran muốn đến Washington để đối thoại, nhưng cho rằng “bây giờ thì hơi muộn” cho các cuộc đàm phán như vậy.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, mọi phương án vẫn đang được cân nhắc. Còn theo Wall Street Journal, ông Trump đã đồng ý với các kế hoạch tấn công Iran, nhưng vẫn trì hoãn đưa ra lệnh cuối cùng để quan sát phản ứng của Tehran. Washington dường như đang để ngỏ cơ hội cuối cùng cho Iran thể hiện thiện chí về hạt nhân.

“Tôi có những ý tưởng về việc cần làm, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi thích đưa ra quyết định ở giây cuối cùng, bởi mọi thứ có thể thay đổi. Nhất là khi liên quan đến chiến tranh, mọi chuyện có thể chuyển từ thái cực này sang thái cực khác”, ông Trump cho biết khi trả lời phỏng vấn CNN tại Phòng Bầu dục.

Việc trì hoãn được cho là nhằm tạo cơ hội để giới lãnh đạo Iran chứng minh họ sẵn sàng từ bỏ một phần hoạt động làm giàu uranium, qua đó giảm nguy cơ bị tấn công. Iran hiện vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Tehran “cam kết với con đường ngoại giao” và “chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tìm kiếm vũ khí hạt nhân”.

Ông Trump không muốn Mỹ sa lầy vào các cuộc chiến ở nước ngoài

Trong tuần qua, ông Trump đã thay đổi rõ rệt lập trường, từ kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho đến để ngỏ khả năng dùng vũ lực. Theo giới quan sát, lập trường cứng rắn này chịu ảnh hưởng từ cảnh báo của các đồng minh rằng Iran đang tiến sát tới ngưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của ông Trump, được cho là đã đóng vai trò thúc đẩy quyết tâm của Tổng thống. Ông Graham cho biết đã điện đàm với ông Trump nhiều lần và nhấn mạnh rằng “càng chấm dứt sớm mối đe dọa này thì càng tốt cho nhân loại”.

Khi được hỏi liệu cuộc tấn công của Israel có thể khiến chính quyền Iran sụp đổ hay không, ông Trump trả lời: “Tất nhiên, mọi khả năng đều có thể xảy ra”.

Liên quan đến cơ sở hạt nhân Fordow, được xây dựng sâu dưới lòng núi gần thành phố Qom, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi là bên duy nhất có khả năng phá hủy nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ làm vậy”. Theo các nhà phân tích, Israel sẽ cần sự hỗ trợ từ Mỹ để thực hiện nhiệm vụ này.

Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei ngày 18/6 xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên sau gần một tuần kể từ khi xung đột trực tiếp với Israel bùng phát. Ông cảnh báo: “Bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào của Mỹ chắc chắn sẽ gây ra những thiệt hại không thể khắc phục. Người dân Iran sẽ không đầu hàng”.

Israel tuyên bố Không quân nước này đã phá hủy trụ sở cảnh sát Iran và thực hiện 3 đợt không kích trong 24 giờ qua nhằm vào các cơ sở sản xuất linh kiện tên lửa tại Tehran và miền Tây Iran. Quân đội Israel cũng thông báo đã đánh chặn 2 máy bay không người lái phóng từ Iran, một ở miền Bắc Israel và một tại khu vực Thung lũng Jordan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chúng tôi đang tiến từng bước để loại bỏ các mối đe dọa từ cơ sở hạt nhân, tên lửa và các biểu tượng của chế độ Iran”. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Trump vì “luôn sát cánh với Israel”, khẳng định hai bên duy trì liên lạc chặt chẽ.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết trong một cuộc gọi với Thủ tướng Israel hôm 17/6 rằng Mỹ ủng hộ chiến dịch của Israel nhưng chưa đưa ra cam kết triển khai lực lượng tham chiến.

Ông Trump trong nhiều năm qua từng kêu gọi Mỹ không can dự vào các cuộc chiến ở nước ngoài và vận động tranh cử với cam kết tránh một cuộc Thế chiến mới, tập trung giải quyết các vấn đề trong nước. Dù vậy, việc ông đang cân nhắc tham gia trực tiếp vào một cuộc xung đột lớn tại Trung Đông có thể đi ngược lại lập trường không can thiệp quân sự mà ông từng nhấn mạnh trong các chiến dịch tranh cử.

Bài liên quan
Tính toán chiến lược địa chính trị dài hạn của Nga tại Trung Đông
VOVLIVE - Chiến sự Israel–Iran đang bước vào giai đoạn khốc liệt và có thể không diễn ra như Thủ tướng Netanyahu mong đợi. Mặc dù không can dự trực tiếp nhưng Nga đang âm thầm tính toán chiến lược địa chính trị dài hạn tại Trung Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm: Quân uỷ Trung ương cần tập trung "3 trọng tâm, 3 quyết liệt"
VOVLIVE - Ngày 19/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương tới dự và chủ trì hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Mới nhất