Một người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Nam có mức tín nhiệm dưới 50%

PV/VOV | 16/04/2021, 16:46

9/11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Quảng Nam có tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%, 1 người đạt 65,63% và 1 người đạt 38,57%.

Sáng nay (16/4), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, 9/11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%, 1 người đạt 65,63% và 1 người đạt 38,57% nên không đủ điều kiện được giới thiệu ra ứng cử. Hội nghị đã biểu quyết, thống nhất giới thiệu danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Với kết quả này, Quảng Nam có 13 người ứng cử để cử tri bỏ phiếu bầu chọn 7 người làm ĐBQH khóa XV, trong đó, Trung ương giới thiệu 3 người. Cũng tại Hội nghị hiệp thương lần 3, các đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua danh sách 91 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được thực hiện chặt chẽ: "Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Đây là công đoạn trước ngày bầu cử có ý nghĩa lớn đối với những người ứng cử và cử tri. Chúng tôi tạo diễn đàn để người ứng cử tiếp xúc với cử tri trình bày chương trình hành động của mình."

Cũng trong sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 89 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 10/10 người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 88/89 người đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%.

Hội nghị Hiệp thương lần 3 đã thống nhất cho thôi không tham gia ứng cử đối với 2 người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 6 người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bài liên quan
Nhiều cán bộ bị kỷ luật, thôi chức: Quảng Nam xốc lại tinh thần đội ngũ cán bộ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đang tập trung động viên, xốc lại tinh thần của đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất