Lo ngại dịch Covid-19, một số phụ huynh ở Cà Mau chưa cho con đến trường

Trần Hiếu, Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL | 25/10/2021, 19:46

Hôm nay (25/10), một số trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau tổ chức cho học sinh trở lại học trực tiếp. Tuy nhiên, do lo ngại dịch, số lượng học sinh vắng khá nhiều.

Một số phụ huynh ở Cà Mau chưa cho con đến trường vì lo dịch Covid-19

Ngày 25/10, một số trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau tổ chức cho học sinh trở lại học trực tiếp. Tuy nhiên, do lo ngại dịch, số lượng học sinh vắng khá nhiều.

Tại huyện Đầm Dơi, để đảm bảo phòng dịch, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường đón học sinh trở lại đều được test nhanh Covid-19 trước. Tuy nhiên, buổi đầu đến lớp tỷ lệ học sinh vắng khá cao. Như tại Trường THCS Thành Vọng, chỉ có hơn 370 học sinh đến trường, buổi sáng vắng 51 em, buổi chiều vắng 55 em.

Thầy Nguyễn Công Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Vọng cho biết, qua ghi nhận của giáo viên chủ nhiệm, nguyên nhân học sinh vắng là do phụ huynh lo ngại dịch bệnh, chưa cho con em đi học.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Cà Mau cho biết, thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu cách ly người trở về quê, tỉnh Cà Mau đã trưng dụng nhiều trường học làm khu cách ly. Một số điểm trường phát hiện nhiều người đang cách ly nhiễm Covid-19. Sau đó, tỉnh Cà Mau chuyển sang thực hiện Quyết định 128 của Chính phủ, quy định được nới lỏng, một số giáo viên, học sinh cũng bị nhiễm bệnh. Cũng từ đó mà người dân ở vùng an toàn, ở những trường an toàn cũng còn tâm lý lo sợ dịch ảnh hưởng đến con em mình.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Luân, đã quán triệt các trường trở lại giảng dạy phải lấy an toàn phòng chống dịch là trên hết; đảm bảo được an toàn dịch bệnh mới đón học sinh đến lớp.

Tình hình dịch bệnh tại Sóc Trăng còn rất phức tạp

Trong khi đó, tỉnh Sóc Trăng liên tục ghi nhận số ca mắc mới Covid-19, trong đó, có nhiều F0 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng.

Trong số 98 trường hợp được ghi nhận mắc Covid-19 ngày 24/10, có 12 ca nhiễm phát hiện qua sàng lọc trong cộng đồng. Trước đó, ngày 23/10, tỉnh cũng có 8 trường hợp F0 được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng trong 87 trường hợp mắc Covid-19.  

Theo sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, nguyên nhân là do các chùm ca bệnh mới xuất hiện gần đây có diễn biến rất phức tạp, việc lây nhiễm lan rộng do các F0 tiếp xúc nhiều người, lịch trình di chuyển phức tạp, đến nhiều nơi đặc biệt các nơi đối tượng đến có tập trung đông người như chợ, khu công nghiệp, bệnh viện…  

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, tỉnh Sóc Trăng đã nhận được chi viện sự hỗ trợ nhân lực y tế từ nhiều đơn vị. Theo đó, hôm qua 24/10 đoàn bác sĩ, điều dưỡng từ Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM tiếp tục cử thêm 4 điều dưỡng và thay phiên 4 bác sĩ để hỗ trợ điều trị các bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 tỉnh Sóc Trăng.

Như vậy, hiện có tất cả 10 điều dưỡng và 4 bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng. Mới đây, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cũng đã đến chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tỉnh trong công tác điều trị, cách ly, truy vết phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, UBND tỉnh đang đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 điều động 300 cán bộ (gồm 42 bác sỹ, 84 điều dưỡng, 97 nhân viên lấy mẫu, 77 nhân viên phục vụ) hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Theo sở Y tế Sóc Trăng, số cộng dồn từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại cộng đồng tính đến ngày 24/10, tỉnh ghi nhận hơn 4.370 ca nhiễm; trong đó đã điều trị khỏi và cho xuất viện là hơn 2.150 ca; số ca tử vong do liên quan các bệnh lý nền là 35 ca./.

Bài liên quan
Ngày 19/5, cả nước thêm 1.716 ca mắc COVID-19, Bắc Giang bổ sung 1.012 ca
Tính từ 16h ngày 18/5 đến 16h ngày 19/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.716 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.715 ca trong nước.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất