Lễ Khai giảng đặc biệt của 1,6 triệu thầy cô và 26 triệu học sinh, sinh viên

05/09/2025, 12:19

Sáng nay (5/9), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là lần đầu tiên, gần 26 triệu học sinh, sinh viên cùng 1,6 triệu thầy cô trên cả nước tham dự lễ khai giảng chung, kết nối trực tuyến, cùng chào cờ và hát Quốc ca.

11:51

Phóng viên Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL đưa tin: Sáng nay 5/9 Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện cơ quan Trung ương và Địa phương; đại diện lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp, đối tác chiến lược của trường; nguyên lãnh đạo trường qua các thời kỳ.

Trong năm học 2025-2026 này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long rất vinh dự được chào đón 3.175 tân sinh viên chính quy ở 03 hệ đào tạo: đại trà, kỹ sư làm việc Nhật Bản và chất lượng cao liên kết 2+2 với Hàn Quốc. Đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh đề ra.

Trong năm học vừa qua, trường ĐHSPKTVL nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh Vĩnh Long, sự phối hợp công tác của các đơn vị, ban ngành. Cùng với đó là sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể đội ngũ cán bộ viên chức và sinh viên, Trường ĐHSPKTVL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Quy mô tuyển sinh tăng trưởng tốt, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, nhiều sinh viên của Trường đạt được thành tích cao tại các cuộc thi Olympic sinh viên toàn quốc, Kỹ năng nghề quốc gia và quốc tế. Trường đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo tiêu chuẩn của Bộ GDĐT, Trường có 17/27 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế, chiếm 63% chương trình đào tạo của trường (trong đó có 6 CTĐT đạt tiêu chuẩn Châu Âu và 11 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn của Việt Nam). Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sản phẩm công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn.

Tại lễ khai giảng năm học mới này, Trường đã công bố Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng đối với PGS.TS Phan Anh Cang và TS Phùng Thế Tuấn, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ Nhà trường đã công bố quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho PGS.TS Cao Hùng Phi – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng trường và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TS.Hồ Hữu Chấn – Nguyên Trưởng Khoa Cơ khí động lực vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Song song đó, Nhà trường cũng đã tuyên dương 9 sinh viên xuất sắc đạt thành tích thủ khoa trong kỳ tuyển sinh năm học 2025.

11:16

PV/VOV-Đông Bắc thông tin: Sáng nay, 969 trường học và các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng. Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành một trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho vùng trung du miền núi phía Bắc.

Năm học này, với giáo dục các bậc từ mầm non đến phổ thông, tỉnh tiếp tục chú trọng sắp xếp, củng cố mạng lưới trường lớp theo hướng hợp lý, phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú và bán trú nhằm tạo điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn. Một trong những mục tiêu quan trọng là nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên khoảng 80%, số phòng học kiên cố đạt trên 90%. Định hướng đến năm 2030, Thái Nguyên phấn đấu bảo đảm ít nhất 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại trường nội trú, khẳng định sự quan tâm của tỉnh đối với vùng khó khăn.

11:09

PV Duy Thái/VOV-Đông Bắc thông tin: Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng, hơn 200.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng nô nức tới trường. Trên khắp các nẻo đường, từng tốp học trò trong đồng phục mới, tay cầm cờ hoa, gương mặt hớn hở theo cha mẹ bước vào cổng trường, tạo nên bức tranh rộn ràng, náo nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là trong bối cảnh tất cả các khối lớp sẽ triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trước khi bước vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hơn 250 lớp tập huấn cho gần 13.000 cán bộ quản lý và giáo viên ở cả ba cấp học. Nội dung tập huấn tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh.

Để tránh tình trạng học sinh phải nghỉ học vì điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, trước khi bước vào năm học mới, các trường học trên địa bàn cũng đã lập danh sách những trường hợp học sinh cần hỗ trợ, có nguy cơ phải nghỉ học do gia đình quá khó khăn. Cán bộ giáo viên nhà trường đã đến tận nhà để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kinh phí, sách giáo khoa, đồ dùng học tập để các em yên tâm tiếp tục đến trường. Các cơ sở giáo dục cũng hướng dẫn học sinh kỹ năng cần thiết khi học xa nhà, phải ở lại phòng trọ…

Tỉnh Lạng Sơn hiện có hơn 640 cơ sở giáo dục, gồm các trường: Mầm non; tiểu học; tiểu học và trung học cơ sở; trung học cơ sở; trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; cao đẳng sư phạm... Địa phương có khoảng 211.140 học sinh, sinh viên; cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục khoảng 20.555 người.

10:56

Cao Bằng: Gần 136.000 học sinh chào đón năm học mới

PV/VOV-Đông Bắc thông tin: Năm học 2025–2026, toàn tỉnh Cao Bằng có 514 cơ sở giáo dục, với gần 136.000 học sinh. Gồm 172 trường mầm non, 122 trường tiểu học, 83 trường tiểu học và THCS, 96 trường THCS, 30 trường THPT, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường Cao đẳng Cao Bằng.

Đối với hệ thống giáo dục dân tộc, tỉnh duy trì 1 trường phổ thông dân tộc nội trú THPT, 12 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và 56 trường bán trú tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Để chuẩn bị, tỉnh đã bố trí hơn 510 tỷ đồng cho nâng cấp, sửa chữa, xây mới và bảo dưỡng cơ sở vật chất trường lớp.Song song, Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức bồi dưỡng chính trị hè, tập huấn chuyên môn cho hàng nghìn giáo viên, cán bộ quản lý, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho năm học mới.

10:53

PV Thanh Nga/VOV-Đông Bắc cho biết, hòa trong niềm vui khai giảng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), hơn 1 triệu học sinh tại 114 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng nô nức dự Lễ Khai giảng năm học mới 2025-2026.

Các lễ khai giảng được tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa, đồng thời, được kết nối trực tuyến với Lễ Khai giảng trong cả nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy và trò bước vào năm học mới. Sau hợp nhất địa giới hành chính, quy mô giáo dục trên địa bàn thành phố được mở rộng, đa cấp học, đa lĩnh vực, tạo tiền đề để thành phố phát huy vai trò trung tâm giáo dục của vùng. Toàn thành phố có hơn 1.600 cơ sở giáo dục, với hơn 1 triệu học sinh; trong đó, gần 77% số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

10:49

Trao học bổng, xe đạp cho học sinh xã biên giới Quảng Ngãi

Phóng viên Thanh Thắng/VOV-Miền Trung thông tin: Sáng nay (5/9), tại xã biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, trong không khí hân hoan của ngày khai trường trên cả nước, hơn 1.400 học sinh cùng 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Nguyễn Trãi đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, thầy Phạm Đại Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ niềm vui khi chào đón 533 học sinh lớp 10 khóa 2025 - 2028. Thầy tin tưởng các em sẽ nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và gắn kết tập thể để vững vàng trong chặng đường học tập mới.

Nhân dịp này, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng Nhà trường, đồng thời Trung ương Đoàn trao 500 lá cờ Tổ quốc và 100 ảnh Bác Hồ cho Trường THPT Nguyễn Trãi; trao 30 suất học bổng với tổng trị giá 60 triệu đồng và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập. Cũng dịp này, Đồn biên phòng Dục Nông và Đồn Biên phòng 679 Đăk Xú, Công ty 732 – Binh đoàn 15 đã trao 4 suất học bỗng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 5,4 triệu đồng/suất.

10:46

PV Trường Giang/VOV-Đông Bắc đưa tin: Điểm trường 8 học sinh nơi đầu sóng Lễ khai giảng tại điểm trường trên đảo Trần (đặc khu Cô Tô) – hòn đảo xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh diễn ra trang trọng, vui tươi giữa thầy trò, phụ huynh, đại diện cấp uỷ chính quyền và các chú bộ đội đóng chân trên đảo…

Tuy chỉ có 8 học sinh nhưng điểm trường Đảo Trần thuộc trường Tiểu học Thanh Lân được bố trí 3 giáo viên phụ trách giảng dạy 3 lớp. Trong đó, mầm non chỉ có 1 trò 1 cô. 1 lớp ghép có 1 học sinh lớp 1 và 2 học sinh lớp 3. 1 lớp ghép có 3 học sinh lớp 5 và 1 học sinh lớp 4. Cả 3 cô giáo đều được điều động từ trường Mầm non Thanh Lân, Tiểu học Thanh Lân sang. Tại lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, 3 cô giáo và 8 học sinh điểm trường thôn đảo Trần được đón nhận rất nhiều sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Đặc khu, các đơn vị lực lượng vũ trang.

Từ sáng sớm 5/9, tất cả bà con nhân dân thôn Trần đã tạm ngừng công việc trên biển đến điểm trường cùng dự khai giảng và theo dõi trực tuyến từ điểm cầu chính ở thủ đô Hà Nội. Tuy là điểm đảo xa xôi, chỉ có 10 hộ dân sinh sống nhưng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được chú trọng nên chương trình truyền hình trực tiếp và theo dõi trực tuyến tại điểm trường thôn Trần qua nền tảng truyền hình số quốc gia diễn ra thông suốt, truyền đến cô trò và nhân dân trên đảo một khí thế mới bước vào năm học mới.

10:43

Phóng viên Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL đưa tin từ tỉnh Vĩnh Long: Sáng 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ông Lữ Quang Ngời đến dự lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026 tại trường THPT Trần Văn Kiết (xã Chợ Lách). Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Trần Văn Kiết có 1.142 HS ở 3 khối lớp; trong đó, có 317 HS khối 10. Năm học 2025 - 2026, trường tăng cường đảm bảo an toàn trường học; chủ động, linh hoạt trong thực hiện chương trình, kế hoạch năm học. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; triển khai dạy học 2 buổi/ngày đối với lớp 12.

Tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đã trao 30 suất học bổng cho các em HS. Các đơn vị, nhà hảo tâm, nhà tài trợ trao 3 xe đạp điện; 32 phần học bổng cho các em HS. Ban giám hiệu nhà trường khen thưởng cho HS thủ khoa tốt nghiệp THPT, thủ khoa tuyển sinh lớp 10; lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho giáo viên… Cùng với cả nước, khoảng 720 ngàn học sinh tỉnh Vĩnh Long đang học tại 1.316 cơ sở giáo dục nô nức khai giảng năm học 2025 - 2026. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã thành lập nhiều đoàn đến dự lễ khai giảng tại các điểm trường ở các cấp học trong toàn tỉnh.

10:41

Phóng viên Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc thông tin: Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Lai Châu đã hoàn thành sửa chữa hơn 100 phòng học và các công trình phụ trợ, xây mới 55 phòng học tại các cơ sở giáo dục bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Hơn 160 bộ máy vi tính để bàn đã được huy động, trang bị cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Hiện 100% các trường mầm non, tiểu học, và các trường phổ thông dân tộc nội trú THPT trên địa bàn tỉnh đã có đủ cơ sở vật chất để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Toàn tỉnh hiện có 7.332 phòng học, trong đó có 5.840 phòng học kiên cố (chiếm gần 80%), 1.439 phòng bán kiên cố và chỉ còn 53 phòng học tạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực về cơ sở vật chất, Lai Châu vẫn đang đối mặt với một thách thức không nhỏ: tình trạng thiếu giáo viên. Theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh hiện còn thiếu 1.099 giáo viên, trong đó bậc mầm non thiếu nhiều nhất với 445 người; tiếp đến là THCS thiếu 409 người; THPT và GDTX thiếu 168 người; và tiểu học thiếu 77 người. So với biên chế được giao, số giáo viên còn thiếu là 596 người.
Đặc biệt, việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đội ngũ giáo viên các môn học đặc thù như Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc… trong khi đây lại là những môn đang thiếu hụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
Để giải quyết tình trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo; tổ chức sắp xếp, điều động, luân chuyển giáo viên hợp lý; chủ động tuyển dụng và hợp đồng giáo viên trong phạm vi biên chế được giao.
Bên cạnh đó, ngành giáo dục tỉnh cũng đẩy mạnh việc bố trí dạy tăng giờ, phối hợp giữa các trường trong cùng địa bàn để giáo viên kiêm nhiệm, đặc biệt với các môn chuyên ngành. Các giáo viên tiểu học đã được bồi dưỡng tiếng Anh, Tin học cũng được huy động tham gia giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình mới. Hình thức dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến cũng đang được áp dụng linh hoạt.
Ngoài ra, tỉnh tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng trình độ chuẩn của giáo viên theo quy định tại Nghị định 71 và Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh; đồng thời đảm bảo các chế độ, chính sách, khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề, với học sinh.

10:35

PV Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên thông tin: Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dự khai giảng tại xã biên giới Thuận An Hòa chung không khí khai giảng năm học mới, sáng 5/9, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dự lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Thuận An. Thuận An là xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Thuận An và Đắk Lao (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũ). Dân cư nơi đây phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm học qua, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đạt nhiều kết quả tích cực, với hơn 26% học sinh được khen thưởng xuất sắc toàn diện. Năm học mới 2025 – 2026, trường có 655 học sinh, trong đó 253 em là học sinh dân tộc thiểu số, cùng 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông và phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.  Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi lời chúc tới thầy trò nhà trường bước vào năm học mới với quyết tâm và niềm tin mới; đồng thời trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó.

10:15

PV Hương Lý/VOV-Tây Nguyên tại Đắk Lắk thông tin: Năm học 2025 – 2026 ghi dấu nhiều thay đổi, đặc biệt với hơn 200 học sinh là con em cán bộ, công chức tỉnh Phú Yên (cũ) chuyển đến học tại Đắk Lắk sau sáp nhập. Ngành Giáo dục và chính quyền địa phương đã chủ động bố trí trường lớp theo nguyện vọng gia đình, đồng thời đẩy nhanh thủ tục chuyển tiếp để các em sớm ổn định học tập.

Bà Vũ Thị Minh Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Nhà trường sắp xếp cho các em cùng độ tuổi, cùng lớp học chung để tạo sự quen biết, gần gũi, giúp các em nhanh chóng hòa nhập”. Với sự đồng hành của ngành giáo dục và địa phương, những lo lắng ban đầu đã nhường chỗ cho niềm vui và hứng khởi của các em trong ngày đầu năm mới .

10:13

Phóng viên Thanh Thắng/VOV-Miền Trung tại Quảng Ngãi thông tin: Sáng nay (5/9), trong không khí ấm áp của Lễ khai giảng năm học mới, Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức phát động phong trào gây quỹ nuôi dưỡng học sinh nghèo, mồ côi không thuộc diện bán trú thông qua hoạt động “nuôi heo đất”.

Ngay từ sáng sớm, một chú heo đất nhỏ được đặt trang trọng trên bục lễ, trở thành biểu tượng của tình yêu thương và sự sẻ chia. Giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng nhiều cán bộ xã Tu Mơ Rông đã tham gia góp tiền, nuôi heo, gây quỹ, nhiều em còn mang theo mì tôm để ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Em A Nhật Thiên Hưng, học sinh lớp 5A1, cũng đã tham gia ủng hộ, bày tỏ niềm vui khi được góp phần giúp đỡ các bạn nghèo.

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, cho biết hiện trường có 707 học sinh và 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhiều em nhà xa, không thuộc diện bán trú, thường phải về giữa buổi, dẫn đến việc bỏ học buổi chiều, ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Để khắc phục, suốt 5 năm qua, nhà trường duy trì nấu ăn trưa miễn phí và nuôi dưỡng học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Năm học này, nhà trường dự kiến nấu ăn trưa miễn phí cho 74 học sinh tại điểm trường Kon Pia và nuôi dưỡng 30 em học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí chủ yếu từ đóng góp của giáo viên, bán heo gà tự nuôi và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Lễ khai giảng là dịp để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm duy trì mô hình ý nghĩa này.

10:07

Bộ đội Biên phòng đưa học sinh lội suối đến trường khai giảng năm học mới

PV Thanh Hiếu/VOV-miền Trung đưa tin: Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đóng chân tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã cử cán bộ, chiến sĩ đưa các cháu học sinh đến trường dự khai giảng. Đồn cũng tặng 9 phần quà đến các cháu học sinh, những phần quà này trong chương trình “cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường” và Chương trình "Con nuôi đồn Biên phòng - nâng bước em đến trường”. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng (gồm 1 triệu tiền mặt và đồ dùng học tập, vở, cặp, áo ấm, áo mưa,….). Ngoài ra, hàng tháng, đơn vị hỗ trợ 500.000đ/cháu để học tập.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cù Bai, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, quãng đường từ thôn Cù Bai đến điểm trường học ở xã Hướng Lập dài 9km, điều kiện đường sá đi lại rất khó khăn. Hàng ngày các cháu học sinh đi học phải lội qua con suối Tà Lèng ở địa phương. Nhiều con suối ở xã Hướng Lập vẫn chưa có cầu tràn để người dân đi lại.

Trong ngày khai giảng năm học mới này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã hỗ trợ đưa đón các cháu vượt suối, dùng xe máy chở các cháu đến trường để kịp dự lễ khai giảng. Không chỉ riêng ngày khai giảng mà trong những ngày đi học bình thường, đồn cũng cắt cử cán bộ chiến sĩ đưa đón các cháu khi quãng đường xa, khó đi để đảm bảo an toàn cho các cháu.

10:04

PV Hồng Phương/VOV-ĐBSCL thông tin: Tính đến ngày 20/8/2025, TP. Cần Thơ có 1.215 trường mầm non, phổ thông. Toàn ngành có 38.263 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từ cấp mầm non đến cấp THPT. So với số lớp, số học sinh, toàn thành phố hiện còn thiếu nhiều giáo viên để phục vụ cho việc giảng dạy.

Tính theo định mức giáo viên, năm học 2024 - 2025 còn thiếu 2.519 giáo viên, trong đó cấp mầm non thiếu nhiều nhất 1.026 giáo viên. Tính theo biên chế được giao, năm học 2024 - 2025, số giáo viên còn thiếu là 1.993 giáo viên, trong đó cấp tiểu học thiếu nhiều nhất 706 giáo viên. Nếu tính theo đơn vị hành chính cũ, giáo viên thiếu nhiều nhất ở tỉnh Sóc Trăng với số lượng 1.295 giáo viên, tiếp đến là Hậu Giang với 457 giáo viên, TP. Cần Thơ cũ là 241 giáo viên.

Để đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên phục vụ trong năm học mới, bà Trần Thị Huyền - quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ cho biết, Sở tiếp tục rà soát, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt số lượng người làm việc tại các đơn vị theo đúng định mức biên chế, bảo đảm đủ số lượng giáo viên để giảng dạy tại các đơn vị; thực hiện việc tuyển dụng để bổ sung giáo viên (sau khi có phân cấp quản lý);....

Bên cạnh đó, Sở sẽ thực hiện tốt chế độ chính sách đối với giáo viên, nhất là chính sách tiền lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích khác tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, cống hiến cho ngành, cho đơn vị. Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu phục vụ hoạt động giáo dục ngoài học phí để thực hiện dạy buổi 2 theo kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu cấp thẩm quyền hướng dẫn việc điều động, luân chuyển, tuyển dụng và hợp đồng giáo viên để tổ chức thực hiện trong thời gian chờ tuyển dụng.

10:02

Phóng viên Lê Hiếu/VOV- Miền Trung cho biết: Tại thành phố Huế, không khí khai giảng năm học 2025-2026 vô cùng rộn ràng ngay từ sáng sớm ngày 5/9, đánh dấu một khởi đầu đầy hứng khởi và ý nghĩa. Năm học 2025- 2026, thành phố Huế có 570 trường học, các cơ sở giáo dục với hơn 260. 000 học sinh.

Năm học này, ngành giáo dục thành phố Huế tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tập trung vào việc giáo dục toàn diện, tạo môi trường học tập thân thiện để học sinh phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của học sinh. Lễ khai giảng năm nay đặc biệt gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục. Các trường tổ chức khai giảng đồng loạt, kết hợp giữa phần lễ truyền thống và kết nối trực tuyến với chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Từ 7h30 sáng, nhiều trường đã bắt đầu các hoạt động truyền thống như đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, và nghe phát biểu của Ban Giám hiệu. Sau đó, từ 8h đến 9h30, toàn ngành giáo dục Huế cùng tham dự trực tuyến chương trình chính, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Học sinh và giáo viên cùng thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, đồng thời lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

09:55

PV Trần Hiếu/VOV ĐBSCL thông tin: Theo Sở GD&ĐT Cà Mau, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 756 đơn vị, trường học. Trong đó, có 216 trường Mầm non, 313 trường Tiểu học, 174 trường THCS và 53 trường THPT công lập và ngoài công lập với hơn 387.000 học sinh, trên 12.100 lớp học và hơn 24.000 cán bộ quản lý, giáo viên.

Trong những tháng hè, công tác cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang trường, lớp học, đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học được ngành triển khai quyết liệt, đến nay các điểm trường trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng tốt điều kiện dạy và học. Năm học 2025 – 2026, tỉnh Cà Mau đề ra 10 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Tại lễ khai giảng sáng nay của Trường Tiểu học Hòa Bình A (xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau), UBND tỉnh Cà Mau cũng tổ chức Lễ Phát động, triển khai đề án dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú và đầu tư hệ thống nước sạch và nhà vệ sinh các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau.

09:45

Phóng viên Long Phi/VOV-Miền Trung tại Đà Nẵng thông tin: Sáng 5/9, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng dự và tặng hoa chúc mừng thầy và trò Tại Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà). Năm học 2024 - 2025, Trường THCS Phạm Văn Đồng đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, nhiều em đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, nhiều em đỗ vào trường THPT tốp đầu thành phố.

Cùng với đó, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư đồng bộ; phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” đã trở thành nét đẹp văn hóa của nhà trường, được nuôi dưỡng từ tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, giáo viên để tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung: Vì học sinh thân yêu và tương lai phát triển bền vững của nhà trường, của quê hương, đất nước.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường chào đón 305 em học sinh khối 6. Tại lễ khai giảng, Ban Giám hiệu nhà trường đã gửi lời chào đón đặc biệt tới các em học sinh lớp 6, động viên các em mạnh dạn, tự tin, sớm hòa nhập vào môi trường học tập mới và không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập cũng như rèn luyện đạo đức. Đồng thời khẳng định, trong năm học mới, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà, phấn đấu tỷ lệ đỗ vào trường THPT công lập và kết quả các kỳ thi cao hơn năm học 2024 - 2025.

09:43

Quảng Trị hướng tới giáo dục toàn diện và công bằng

PV Thanh Hiếu/VOV-miền Trung thông tin: Đúng 8 giờ sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh và giáo viên cả nước, học sinh và thầy cô giáo tại 292 trường học, cơ sở giáo dục tham dự lễ khai giảng chung, kết nối trực tuyến, cùng chào cờ và hát Quốc ca.

Năm học 2025 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Năm học này có nhiều niềm vui khi các chủ trương, chính sách lớn về giáo dục được triển khai, nổi bật là chính sách miễn, giảm học phí với học sinh ở các cơ sở giáo dục tại tỉnh Quảng Trị. Đây chính là nền tảng, động lực để ngành Giáo dục - Đào tạo của tỉnh này bứt phá mạnh mẽ, khơi dậy niềm tin và kỳ vọng, hướng tới giáo dục toàn diện và công bằng.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, chủ đề năm học 2025-2026 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị là “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Ngành tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục. Đồng thời tiếp tục sắp xếp lại hệ thống trường lớp, đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tăng cường tự chủ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và hỗ trợ chính quyền cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý sau sáp nhập địa giới hành chính.

Một trong những nhiệm vụ được ngành chú trọng là triển khai hiệu quả việc xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Đồng thời, tiếp tục thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật và các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Ngành cũng ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và triển khai chính sách hỗ trợ bữa trưa cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới từ năm học 2025- 2026.

09:36

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng 5.000 cặp sách cho học sinh vùng lũ trong ngày khai giảng

PV Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc thông tin: Cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, sáng nay, gần 380.000 học sinh thuộc 609 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT ở tỉnh Sơn La đã chính thức bước vào năm học mới 2025 – 2026.

Hơn 1 tháng trước ngày khai giảng, nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ gây ra; riêng các xã dọc sông Mã có tới hơn 40 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ sự chung của các cấp, ngành, các lực lượng và nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy cô trong việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, sáng nay, lễ khai giảng đã diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi, phấn khởi.

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ, tạo động lực giúp các em học sinh vùng lũ tự tin bước vào năm học mới, trong ngày khai giảng hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La – ông Nguyễn Đình Việt đã quyết định tặng 5.000 cặp sách cho học sinh 5 xã thuộc huyện Sông Mã cũ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, mỗi xã 1.000 chiếc, bao gồm các xã Chiềng Sơ, Huổi Một, Bó Sinh, Nậm Ty và Mường Lầm. Tại lễ khai giảng sáng nay, lãnh đạo các xã đã chuyển trao toàn bộ số cặp sách này tới tay học sinh các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, giúp các em tự tin bước vào năm học mới đạt nhiều kết quả.

09:33

Phóng viên Thanh Thắng/VOV-Miền Trung tại tỉnh Quảng Ngãi thông tin: Sáng nay, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Kon Tum, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi hân hoan bước vào năm học mới 2025-2026.

Năm học này, Trường có 15 lớp với 512 học sinh thuộc 13 dân tộc và 53 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đặt ra những yêu cầu mới về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của học sinh. Để đáp ứng, việc đổi mới kiểm tra, đánh giá là nhiệm vụ quan trọng. Thay vì chỉ chú trọng điểm số, Nhà trường đánh giá toàn diện khả năng tư duy, sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Trường cần phát huy tính chủ động, linh hoạt; các tổ chuyên môn và giáo viên phát huy năng lực tự chủ, sáng tạo để thực hiện chương trình hiệu quả. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa Trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương trong quá trình triển khai kế hoạch giáo dục.

09:30

PV Trấn Long/VOV-Tây Bắc thông tin từ Sơn La: Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, sáng nay, tập thể cô trò trường Mầm non Hoa Hồng, đứng chân tại xã biên giới Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng học mới 2025 – 2026.

Đây là một trong các trường bị ảnh hưởng bởi đợt lũ ngày 1/8 vừa qua với thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng. Theo cô giáo Đỗ Thị Lanh, Hiệu trưởng nhà trường, từ sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đến nay nhà trường đã cơ bản khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra; đồng thời trang trí sân trường rực rỡ cờ hoa để Lễ khai giảng được tổ chức vui tươi, tạo không khí hào hứng, giúp tập thể cô trò nhà trường bước vào năm học mới với nhiều thành công trong dạy và học.

Với 1 điểm trường chính, 13 điểm trường lẻ tại các bản, tiểu khu, hơn 720 em học sinh, năm học này, nhà trường quyết tâm “dạy tốt – học tốt”, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy và quản lý; đồng thời tiếp tục quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện cho các em học sinh: “Đến nay nhà trường đã ổn định được trường, lớp học đảm bảo an toàn cho các con đến trường, đến lớp; đặc biệt hơn nữa là thiết bị đồ dùng, đồ chơi đã được VOV Tây Bắc cũng như các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh, ngoài tỉnh ủng hộ...thời điểm này nhà trường đã sẵn sàng bước vào năm học mới trong không khí vui vẻ, náo nức, hồ hởi của thầy cô giáo và các em học sinh” – cô Đỗ Thị Lanh nói.

09:24

PV Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên thông tin: Gần 809 ngàn học sinh Lâm Đồng bước vào năm học mới Sáng nay (5/9), cùng với cả nước, gần 809.000 học sinh tỉnh Lâm Đồng tưng bừng dự lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, Lâm Đồng hiện có hơn 1.600 cơ sở giáo dục, đông nhất là bậc Tiểu học với hơn 322.300 học sinh.

Năm học này, ngành giáo dục tỉnh tiếp nhận thêm lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với 87 cơ sở. Để chuẩn bị cho năm học mới, gần 37.500 giáo viên các cấp đã được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn; nhiều trường lớp được sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học. Toàn ngành xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo. Ngay trong ngày khai giảng, tỉnh Lâm Đồng trao 1.145 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm cùng gửi hàng ngàn phần quà động viên các em đến trường.

09:20

PV Hồng Phương/VOV-ĐBSCL thông tin: Sáng nay, ông Trần Văn Lâu – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ đã đến dự khai giảng tại trường THPT Vĩnh Thạnh.

Bước vào năm học mới 2025 - 2026 - năm đầu tiên triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy hành chính và mô hình chính quyền 2 cấp - giai đoạn vừa mở ra cơ hội tăng cường liên kết vùng, chia sẻ và khai thác hiệu quả nguồn lực, đồng bộ hệ thống giáo dục; vừa đặt ra thách thức trong công tác điều phối, chuẩn hóa đội ngũ, hiện đại hóa cơ sở vật chất và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, lãnh đạo Cần Thơ nhấn mạnh, ngành Giáo dục cũng cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương; bảo đảm quản lý ổn định, thông suốt. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số với trọng tâm nâng cao nhận thức số, phổ cập kỹ năng số, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, quản lý và học tập.

09:18

PV Lê Hạnh, Lừ Miên/VOV-Tây Bắc, đưa tin từ vùng lũ xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La, những “chuyến thuyền bộ đội” đã và đang túc trực đưa đón học sinh đôi bờ sông Mã trong ngày khai giảng. Do ảnh hưởng của mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8, cây cầu treo Pe Tiến, xã Chiềng Sơ đã bị đứt gãy, khiến con đường đến trường của học sinh các bản ven sông Mã bị gián đoạn.

Để đến trường, các em sẽ phải đi đường vòng xa đến hàng chục kilomet, trong điều kiện giao thông khó khăn. Để khắc phục trước mắt tình trạng bị chia cắt do mất cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Sông Mã và cấp uỷ, chính quyền xã Chiềng Sơ đã phối hợp triển khai những chuyến thuyền miễn phí, đưa đón học sinh qua sông tới trường. Đây là thuyền cứu hộ - cứu nạn (bộ vượt sông nhẹ VSN-1500) của lực lượng quân đội. Đồng thời, các đơn vị đã tiến hành khảo sát thực địa để xây dựng cầu phao qua sông đảm bảo việc đi lại an toàn cho học sinh trong năm học mới 2025 – 2026.

09:10

PV Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL đưa tin: Sáng nay (5/9), hoà cùng không khí vui tươi háo nức của ngày khai giảng, 1.324 em học sinh trường THPT Tịnh Biên, tỉnh An Giang bước vào năm học mới. Đây cũng là ngôi trường duy nhất trong tỉnh được kết nối trực tuyến với điểm cầu lễ khai giảng năm học mới ở Hà Nội. Trường THPT Tịnh Biên là 1 trong 3 trường bậc THPT của địa bàn thị xã Tịnh Biên trước đây, hiện nay trường là 1 trong 16 đơn vị trường học trên địa bàn phường Thới Sơn.

Đứng chân trên địa bàn có địa danh Thới Sơn, Nhơn Hưng anh hùng, trường THPT Tịnh Biên tự hào là trường học đã đạt chuẩn quốc gia năm 2006, được công nhận lại năm 2024 và là đơn vị vinh dự được đặt Niệm sư từ của thị xã Tịnh Biên trước đây, nơi gắn bảng chứng nhận của tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh tỉnh An Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thành công mô hình “Mỗi đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố có một công trình Niệm sư từ”, để góp phần giáo dục, phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Năm học 2024-2025 vừa qua, trường đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra theo chương trình công tác năm học. Trường có 02 em dự thi vòng 2 chọn học sinh thi dự đội tuyển dự thi cấp quốc gia. Dù kết quả chưa đạt như kỳ vọng, nhưng đây cũng là kết quả đáng tự hào của một ngôi trường ở vùng biên giới. Năm học mới 2025-2026, Trường THPT Tịnh Biên tiếp tục đặt ra những mục tiêu phấn đấu và thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm mà đảng, nhà nước và ngành GDĐT đã giao phó. Trong đó, tập thể sư phạm nhà trường xác định cụ thể hóa 3 nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo ngành đã chỉ đạo toàn ngành GDĐT An Giang thực hiện tốt trong năm học này đó là thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác tuyển sinh 10, ôn tập thi TN THPT 2026 và việc dạy học 2 buổi/ngày; Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, phấn đấu có học sinh dự thi cấp quốc gia và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Ban chấp hành Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

09:04

Phóng viên Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc phản ánh: Hòa chung trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay 5/9 gần 150.000 học sinh thuộc 336 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu chính thức bước vào năm học mới 2025 – 2026.

Ngay từ sáng sớm, tại các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh, không khí khai giảng đã rộn ràng với cờ hoa, biểu ngữ, băng rôn chào mừng năm học mới. Tại mỗi điểm trường, lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Năm học 2025 – 2026, tỉnh Lai Châu có gần 10.000 học sinh bước vào lớp 1, hơn 11.200 học sinh vào lớp 6 và hơn 6.300 học sinh vào lớp 10, trong đó có hơn 1.300 học sinh theo học hệ Giáo dục thường xuyên. Để động viên kịp thời thầy cô giáo và học sinh trong ngày khai giảng, tại tất cả các trường học trong tỉnh đều có sự hiện diện của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Đây là sự quan tâm thiết thực, tạo thêm động lực để ngành giáo dục Lai Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Ghi nhận tại Trường Trung học cơ sở Tam Đường, xã Bình Lư – một trong những đơn vị trường có bề dày thành tích của tỉnh Lai Châu, lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Sân trường rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu thể hiện quyết tâm thi đua dạy tốt – học tốt. Năm học 2025 – 2026, nhà trường có 17 lớp với 789 học sinh, trong đó có khoảng 40% là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Lự.

Cô giáo Vũ Thị Hồng Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Đường, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu chia sẻ: Khi địa phương đi vào thực hiện chính quyền 2 cấp, chúng tôi thấy có rất nhiều các thuận lợi và chính quyền cũng rất quan tâm đến các phong trào giáo dục của các nhà trường. Để năm học 2025 – 2026 diễn ra đúng kế hoạch, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên để thực hiện nhiệm vụ. Đến nay chúng tôi cũng đã đảm bảo tất cả các điều kiện để bước vào một năm học mới tốt nhất.

Với tinh thần "Dạy tốt – Học tốt", năm học 2025–2026, ngành giáo dục Lai Châu tiếp tục xác định đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục ở cả bậc học phổ thông và giáo dục thường xuyên; đồng thời ưu tiên chăm lo cho giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ngày khai giảng tại các trường học ở Lai Châu không chỉ là ngày hội của học sinh, mà còn là sự thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó vươn lên, tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của giáo dục và đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực địa phương, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững nơi biên cương Tổ quốc.

09:00

PV Thái Bình/VOV-Tây Nguyên cho biết, tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nơi đầu sóng ngọn gió, sáng 5/9 rộn ràng trong tiếng trống khai trường hòa cùng cả nước bước vào năm học mới 2025 – 2026. Giữa biển trời mênh mông, sân trường nhỏ rực rỡ cờ hoa, những hàng ghế ngay ngắn, phông màn gọn gàng, tạo nên không gian ấm áp giữa đảo xa.

Trước đó, các đoàn công tác đã mang theo đầy đủ sách vở, đồng phục và đồ dùng học tập trao tận tay các em học sinh, để Trường Sa cùng chung nhịp đập với cả nước trong ngày hội tựu trường. Trước lễ khai giảng, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh đã quét dọn, trang trí lớp học, chuẩn bị chu đáo cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Trong buổi lễ, những gương mặt học sinh trong bộ đồng phục tinh tươm hân hoan bước vào năm học mới, xen lẫn niềm xúc động của cha mẹ, thầy cô và những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo.

Ở nơi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất còn hạn chế, lễ khai giảng mang ý nghĩa đặc biệt: khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực cho thầy trò vượt khó vươn lên. Chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương đã trao quà, động viên, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ Trường Sa – những mầm xanh chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng khát vọng dựng xây quê hương, đất nước. Lễ khai giảng nơi đảo xa không chỉ là niềm vui của thầy và trò, mà còn là minh chứng tình quân – dân gắn bó bền chặt.

08:57

Phóng viên An Kiên /VOV -Tây Bắc thông tin: Sáng nay, Trường THPT Chuyên Lào Cai long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại cơ sở mới khang trang, hiện đại, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển giáo dục mũi nhọn của tỉnh Lào Cai.

Lễ khai giảng năm nay đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra tại khuôn viên Trường THPT Chuyên Lào Cai mới, vừa hoàn thành sau hơn một năm thi công với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Dự án, khởi công từ tháng 2/2024, được xây dựng trên diện tích 14 ha, bao gồm các hạng mục hiện đại như khối phòng học, thư viện, hội trường, nhà thi đấu đa năng, ký túc xá và hệ thống đường nội bộ. Đến tháng 8/2025, công trình đã hoàn tất, kịp bàn giao các hạng mục để đón học sinh trong năm học mới.

Trường THPT Chuyên Lào Cai được thành lập từ năm 2003, qua thời gian đã khẳng định vị thế là ngôi trường hàng đầu trong tỉnh với nhiều thành tựu nổi bật. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026, trường đã tuyển chọn 385 học sinh xuất sắc cho 11 lớp chuyên, bao gồm các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Trung và Tiếng Anh. Đặc biệt, trường ghi dấu ấn với thành tích của học sinh như thủ khoa toàn quốc khối D04, học bổng du học quốc tế, và các giải thưởng cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia và quốc tế.

Năm học 2025-2026 Trường THPT Chuyên Lào Cai xác định tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích tư duy sáng tạo và trải nghiệm thực tế, hướng tới xây dựng “Trường học hạnh phúc” – nơi thầy trò cùng lan tỏa tình yêu tri thức và giá trị sống. Cơ sở mới của nhà trường không chỉ là một công trình hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đầu tư mạnh mẽ của tỉnh vào giáo dục, phấn đấu mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập, đưa nhà trường đạt chuẩn kiểm định mức độ 4 vào năm 2030.

08:54

PV Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung thông tin: Sáng nay (5/9), tỉnh Quảng Trị có 292 trường học, cơ sở giáo dục, với gần 429.000 học sinh, hơn 32.650 cán bộ, giáo viên cùng nhau khai giảng năm học mới, năm học 2025- 2026.

Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, Đồn Biên phòng Hải An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, cùng đồng hành với đơn vị tổ chức trao những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn khu vực biên giới biển xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Tại chương trình, đơn vị và doanh nghiệp đã gửi tặng các em 45 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà thiết thực như cặp sách, vở, dụng cụ học tập tại 3 trường cấp 1 và cấp 2 và trường mầm non (thuộc xã Hải An, Hải Dương và Hải Khê cũ, huyện Hải Lăng cũ). Đây là những phần quà ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập, đồng thời giảm bớt phần nào khó khăn của các gia đình nơi khu vực biên giới biển.

Cũng trong sáng nay, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, nhiều học sinh là con em của cán bộ, công chức, viên chức theo bố mẹ từ tỉnh Quảng Trị cũ đến Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Trị mới (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ) đã tham gia lễ khai giảng đầu tiên tại trường học mới. Tại trường THCS Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị có 14 em học sinh chuyển trường từ Đông Hà đến Đồng Hới học tập. Do điều kiện công tác của bố mẹ, các em cũng phải thay đổi môi trường học tập, trường lớp, bạn bè, thầy cô mới.

08:51

PV Thạch Sa Oanh/VOV-ĐBSCL thông tin: Hòa cùng không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng nay (5/9), Trường Trung cấp Pali – Khmer Vĩnh Long (phường Nguyệt Hóa) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 và trao 20 suất học bổng cho tăng sinh, học sinh khó khăn.

Hiện Trường Trung cấp Pali – Khmer Vĩnh Long có 224 tăng sinh, học sinh theo học ở ba khối lớp. Năm học vừa qua, tỷ lệ lên lớp đạt trên 95%, trong đó có 32 em đạt loại giỏi và xuất sắc. Kỳ thi tốt nghiệp hệ Pali – Khmer đạt tỷ lệ gần 95%. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh, trường có 02 học sinh đoạt giải.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn Vĩnh Long được bố trí hơn 48 tỷ đồng để thực hiện Tiểu dự án “Đổi mới hoạt động, củng cố, phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 35,5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 12,6 tỷ đồng.

Hiện Vĩnh Long có 9 trường dân tộc nội trú, gồm 5 trường cấp THCS, 2 trường THCS-THPT, 2 trường THPT và một trường đặc thù là Trường Trung cấp Pali – Khmer. Các tăng sinh, học sinh học tại những trường này đều được miễn học phí, bố trí chỗ lưu trú và nhận học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu hiện hành, góp phần tạo điều kiện để con em đồng bào Khmer yên tâm học tập, nâng cao kiến thức.

08:50

PV Lê Hiếu/VOV-Miền Trung tại thành phố Huế cho biết: Cùng với 570 trường học, các cơ sở giáo dục với hơn 260. 000 học sinh trên địa bàn thành phố Huế đồng loạt khai giảng năm học mới. Tại các xã vùng cao từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, thành phố Huế các trường học đồng loạt khai giảng năm học mới trong không khí phấn khởi. Không khí năm học mới rộn ràng trên khắp thôn bản vùng cao.

Lễ khai giảng năm nay đặc biệt gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục. Các trường tổ chức khai giảng đồng loạt, kết hợp giữa phần lễ truyền thống và kết nối trực tuyến với chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tại Trường THCS- Dân tộc Nội trú A Lưới, thuộc xã A Lưới 2 hơn 620 học sinh cũng đến trường từ sớm để khỏi, trong không khí vui tươi và phấn khởi đầu năm học mới. Còn tại trường THCS Trần Hưng Đạo xã A Lưới 3, trước lúc khai giảng trường tổ chức bữa ăn sáng miễn phí cho hơn 650 học sinh của trường. Được biết đây là năm thứ 3 trường tổ chức buổi ăn sáng miễn phí cho các em học sinh trước lúc khai giảng.

Tại Trường Tiểu học Hồng Thượng, xã A Lưới 3 hàng trăm học sinh đến trường từ sáng sớm để khai giảng năm học mới. Ông Nguyễn Viết Quyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng, xã A Lưới 3 cho biết: “Trong ngày khai giảng trường thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, bố trí cho một số lớp về khai giảng trực tiếp tại các lớp học và ở Văn phòng Hội đồng của nhà trường bố trí cho khối lớp 5 để khai giảng trực tuyến. Số lượng học sinh tham gia 100%, tất cả các em học sinh đều hân hoan phấn khởi đón chào năm học mới”.

08:47

PV Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên đưa tin tại Gia Lai: Sáng nay 5/9, thầy và trò các trường học trên xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới.

Năm học này, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu có 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đón 207 học sinh chia thành 9 lớp. Xã đảo Nhơn Châu cách đất liền khoảng 24km, với hơn 500 hộ dân sinh sống trên đảo. Mặc dù cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy, song đời sống giáo viên trên đảo còn nhiều vất vả, nhất là đi lại cách trở vào mùa mưa bão. Để động viên, nhà trường bố trí khu nhà công vụ, giúp thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Năm học mới này, chính quyền địa phương đã hỗ trợ sách vở, học phẩm cho học sinh; riêng UBND xã Nhơn Châu còn hỗ trợ hơn 20 trẻ lớp lá tại Trường Mầm non xã với mức 400.000 đồng/em. Giữa biển trời Tổ quốc, tiếng trống khai trường vang lên trên nền cờ đỏ sao vàng tung bay, mở đầu một năm học mới đầy quyết tâm “dạy tốt – học tốt” của thầy và trò nơi đầu sóng ngọn gió.

08:43

Phóng viên Long Phi/ VOV-Miền Trung tại Đà Nẵng thông tin: Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Việt An, thành phố Đà Nẵng), lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp tình thầy trò và sự đồng hành của cộng đồng. Bên cạnh sự quan tâm của Nhà nước và gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn nhận được sự sẻ chia từ cựu học sinh và các đơn vị xã hội: 10 chiếc xe đạp mới được trao tặng để con đường đến trường bớt gian nan, cùng hàng trăm mũ bảo hiểm gửi gắm thông điệp an toàn trên mỗi chặng đường học tập.

08:41

Phóng viên Thanh Thắng/VOV-Miền Trung tại tỉnh Quảng Ngãi thông tin: Sáng 5/9/2025, không khí khai giảng năm học mới tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rộn rã khắp các trường học. Toàn đặc khu có 4.500 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông háo hức bước vào lớp, trong khi cờ hoa, phòng học và khuôn viên trường được trang trí, vệ sinh sạch sẽ. Thường trực Đảng ủy và UBND đặc khu Lý Sơn dự Lễ Khai giảng tại 9 trường trên địa bàn, động viên thầy cô, học sinh và ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của các nhà trường cho năm học 2025 – 2026.

08:40

Phóng viên Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc thông tin: Sáng 5/9, hòa chung không khí ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ, xã Mường Luân (huyện Điện Biên Đông cũ), tỉnh Điện Biên) tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 trong không khí trang trọng, ấm áp.

Đầu tháng 8 vừa qua, ngôi trường này đã phải hứng chịu trận lũ lịch sử khiến toàn bộ khuôn viên bị ngập sâu trên 3m. Toàn bộ bàn ghế, sách vở và thiết bị dạy học hư hỏng hoàn toàn. Với sự chung tay của chính quyền, ngành giáo dục và các tổ chức, nhà hảo tâm, cơ sở vật chất trường lớp đã được khẩn trương khắc phục, kịp thời để học sinh có ngày khai giảng trọn vẹn.

Những gương mặt rạng rỡ, áo quần gọn gàng, cờ hoa tung bay trong nắng sớm đã xua đi phần nào dấu vết của thiên tai vừa qua.

Tại buổi lễ, thầy Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết: “Dù vừa trải qua muôn vàn khó khăn do mưa lũ, nhưng sự hiện diện đông đủ, tinh thần háo hức của các em học sinh hôm nay chính là niềm động viên to lớn để thầy trò chúng tôi vững bước vào năm học mới. Nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng với sự quan tâm của xã hội. Lễ khai giảng tại Trường PTBT THCS Chiềng Sơ năm nay không chỉ là ngày hội khai trường, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên của thầy và trò nơi vùng lũ. Từ ngôi trường còn in dấu thiên tai, khát vọng học tập của học sinh đã thắp lên niềm tin và hy vọng vào một năm học mới đầy hứa hẹn

08:37

Phóng viên Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc phản ánh: Sáng nay (5/9), trong không khí tại xã biên giới Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu mát mẻ, trời nắng nhẹ, thời tiết thuận lợi học sinh cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên ở địa phương bước vào lễ khai giảng năm học 2025 – 2026.

Đây là năm học đầu tiên sau khi xã Sin Suối Hồ được thành lập theo mô hình chính quyền 2 cấp, trên cơ sở sáp nhập các xã Nậm Xe, Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ cũ) và xã Thèn Sin (huyện Tam Đường cũ). Mặc dù địa giới hành chính thay đổi, nhưng hệ thống giáo dục địa phương vẫn được giữ nguyên, với 9 đơn vị trường, trong đó có 5 trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở. Năm học này xã Sin Suối Hồ có hơn 160 lớp với gần 4.400 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Giáy, Dao và Kinh. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi tổ chức khai giảng tại từng điểm trường, các nhà trường tại Sin Suối Hồ đã tập trung về một đơn vị để theo dõi lễ khai giảng năm học mới trực tuyến qua màn hình.

Ngay từ sáng sớm, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thèn Sin, một trong những điểm cầu chính đã có đông đảo phụ huynh vượt hàng chục cây số đường rừng về dự lễ khai giảng chung vui với học sinh. Đây cũng là khoảnh khắc đặc biệt về sự quan tâm của phụ huy đối với việc học tập của con em mình. Năm học này Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thèn Sin có 16 lớp, gần 350 học sinh, trong đó có khoảng 100 là học sinh thuộc diện nuôi ăn, ở bán trú.

Thầy giáo Lưu Hải Ninh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, học sinh trên địa bàn đã tựu trường từ ngày 29/8 và bắt đầu học chính thức từ ngày 8/9. Đến nay công tác chuẩn bị cho năm học mới của đơn vị đã hoàn tất và nhà trường đặt mục tiêu duy trì sĩ số đạt trên 98% và tỷ lệ chuyển lớp đạt trên 99,7%. Để đạt được điều này, nhà trường sẽ tiếp tục lấy học sinh làm trung tâm, đề ra các giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm, đồng thời khắc phục khó khăn trong dạy học và chăm sóc học sinh.

08:31

Phóng viên Chung Thủy - Đồng Toàn/VOV.VN có mặt tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) đưa tin, đúng 7h15 sáng nay (5/9), 2.862 học sinh cùng gần 100 giáo viên của nhà trường chính thức bước vào lễ khai giảng năm học mới.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi, cô Đinh Thị Hồng Châm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, chia sẻ: “Năm học 2025-2026 là một năm học đặc biệt, đánh dấu sự đổi mới và bứt phá. Thầy và trò nhà trường đều hồi hộp, háo hức, tràn đầy năng lượng để đón chào năm học mới. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất đến kế hoạch giảng dạy, cùng những giải pháp cụ thể. Nhà trường sẽ tập trung triển khai kế hoạch giáo dục hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện năng lực người học, khuyến khích học sinh đổi mới, sáng tạo. Các tổ nhóm chuyên môn đã bàn bạc kỹ lưỡng để xây dựng chương trình, hướng tới một năm học phát triển toàn diện”.

Em Nguyễn Bình Nguyên, học sinh lớp 7A9, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, chia sẻ: Sau 3 tháng nghỉ hè, hôm nay được trở lại trường gặp thầy cô và bạn bè, em cảm thấy rất vui và phấn khởi. Để chuẩn bị cho năm học mới, em đã sắm đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và các vật dụng cần thiết. Mục tiêu của em trong năm học này là phấn đấu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn.

08:28

PV Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc đưa tin từ tỉnh Sơn La, hôm nay, gần 380.000 học sinh của 609 cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Sơn La đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Khai giảng năm học 2025 – 2026.

Từ khu vực phố thị cho đến vùng cao, biên giới của tỉnh, các cơ sở giáo dục bố trí đủ tivi, màn hình Led để toàn thể đại biểu, thầy, cô giáo và các em học sinh theo dõi buổi lễ. Điểm cầu chính của tỉnh Sơn La đặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Tô Hiệu), kết nối trực tiếp với điểm cầu Trung ương tại trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Bí thư tỉnh ủy Sơn La ông Hoàng Quốc Khánh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo dự tại điểm cầu. Năm học mới tại Sơn La, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nội trú, bán trú cơ bản đáp ứng điều kiện khai giảng và thực hiện nhiệm vụ giáo dục; tỷ lệ phòng học kiên cố của Sơn La đạt trên 73%, phòng học bán kiến cố đạt 24,75%, phòng học tạm chỉ chiếm 1,95%...

Đặc biệt, sau các đợt mưa lũ vừa qua, Sơn La có 58 trường học bị ảnh hưởng về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Các nhà trường đã chủ động phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục trước mắt các khó khăn. Đồng thời, đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ khắc phục bảo đảm chỗ học, chỗ ở, điều kiện sinh hoạt của học sinh trong năm học mới. Các cơ quan chức năng, địa phương cũng triển khai các phương án đảm bảo khắc phục gián đoạn giao thông do mất cầu qua sông tại các khu vực vùng dọc sông, đảm bảo mọi học sinh đều được đến trường an toàn, thuận lợi.

08:24

Phóng viên Long Phi/VOV-miền Trung tại Đà Nẵng thông tin: Từ sáng sớm, những bước chân nhỏ của học sinh người Cơ Tu đã ríu rít đến Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dang (xã miền núi cao biên giới Tây Giang, thành phố Đà Nẵng) trong ngày khai giảng năm học mới.

Năm học 2025 – 2026, nhà trường có 276 học sinh, trong đó 37 em lớp 1 và 28 em lớp 6, đạt tỷ lệ huy động 100%. Được sự quan tâm của địa phương, điểm trường chính được xây thêm dãy phòng học mới, hoàn thành sửa chữa điểm trường Axur, nâng tổng số lên 18 phòng (9 phòng kiên cố, 9 phòng bán kiên cố), chấm dứt cảnh học tạm. Ngoài ra, UBND xã còn vận động hơn 250 triệu đồng lắp đặt hệ thống lọc nước tại các điểm trường thôn và cải tạo khu vệ sinh, giúp thầy trò Dang yên tâm bước vào năm học mới với đầy đủ nước sạch và điều kiện học tập.

08:21

PV Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc đưa tin: Cùng với học sinh cả nước, sáng nay (5/9), thầy và trò ở tỉnh Lào Cai đã nô nức bước vào năm học mới. Tại trường Tiểu học Kim Đồng, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, buổi Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi.

Buổi lễ có sự tham dự của các đại biểu đại diện lãnh đạo địa phương, các phụ huynh học sinh. Năm học này, trường có 25 lớp và 946 học sinh. Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao trong năm học mới; trao các phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện học sinh bày tỏ quyết tâm học tập, rèn luyện tốt, góp phần xây dựng trường ngày càng phát triển. Năm học 2025 - 2026, sau khi sáp nhập (Yên Bái và Lào Cai), tỉnh Lào Cai mới có 1.040 cơ sở giáo dục, với gần 15.000 phòng học, trên 15.400 lớp và hơn 465.000 học sinh.

Để chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2025 -2026, Lào Cai đã triển khai 200 dự án, với số vốn gần 840 tỷ đồng. Đến nay hoàn thành gần 100 phòng học, phòng bộ môn; trên 120 phòng bán trú, công vụ giáo viên và các công trình phụ trợ. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 86%. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên nhất là thực hiện chủ trương dạy học hai buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục tuyển dụng, bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026-2030; tăng cường phương án điều chuyển, biệt phái từ nơi thừa sang nơi thiếu; giáo viên dạy học liên trường; chủ trương hợp đồng các ca sĩ, nghệ sĩ, vận động viên giỏi dạy các môn đặc thù như âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, thể thao... cho học sinh phổ thông.

08:19

PV Lê Hiếu/VOV-miền Trung tại thành phố Huế cho biết: Cùng với 570 trường học, các cơ sở giáo dục với hơn 260.000 học sinh trên địa bàn thành phố Huế đồng loạt khai giảng năm học mới. Tại các xã vùng cao từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, thành phố Huế các trường học đồng loạt khai giảng năm học mới trong không khí phấn khởi. Không khí năm học mới rộn ràng trên khắp thôn bản vùng cao.

Lễ khai giảng năm nay đặc biệt gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục. Các trường tổ chức khai giảng đồng loạt, kết hợp giữa phần lễ truyền thống và kết nối trực tuyến với chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tại Trường Tiểu học Hồng Thượng, xã A Lưới 3 hàng trăm học sinh đến trường từ sáng sớm để chuẩn bị khai giảng. Ông Nguyễn Viết Quyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng, xã A Lưới 3 cho biết: “Trong ngày khai giảng trường thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, bố trí cho một số lớp về khai giảng trực tiếp tại các lớp học và ở Văn phòng Hội đồng của nhà trường bố trí cho khối lớp 5 để khai giảng trực tuyến. Số lượng học sinh tham gia 100%, tất cả đội ngũ tham gia đầy đủ. Tất cả các em học sinh đều hân hoan phấn khởi đón chào năm học mới”.

08:13

PV Hương Lý/VOV-Tây Nguyên tại Đắk Lắk đưa tin: Năm học này, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 700.000 học sinh các cấp học, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 35% và trong lễ khai giảng năm học mới. 2025-2026 tỉnh dành nhiều sự quan tâm cho học sinh dân tộc thiểu số.

Tại trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, tỉnh Đắk Lắk Lễ khai giảng diễn ra trong không khí tươi vui, phấn khởi của thầy cô giáo và học sinh. Hơn 90% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Bùi Xuân Lễ, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, năm học mới này thầy và trò Trường THPT dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập. Đặc biệt nhà trường chú trọng và tìm giải pháp hiệu quả cho giáo dục chuyên biệt đối với trường dân tộc nội trú đó là giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc và giáo dục văn hoá dân tộc trong nhà trường.

08:10

PV Tấn Phong/VOV-ĐBSCL Cần Thơ đưa tin: Ông Nguyễn Văn Hòa- Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến dự khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam ở xã Thạnh Xuân. Đây là trường có nhiều giáo viên và học sinh đạt giải trong các Hội thi cấp quốc gia thời gian qua.

Năm học này, Trường phổ thông dân tộc nội trú Him Lam có 51 lớp, với hơn 2.160 học sinh, tăng hơn 80 em so với năm học trước. Trong đó số học sinh nội trú gần 120 em. Chuẩn bị cho năm học mới, trường đã tập trung sửa chữa, sơn lại hàng rào, bảng tên trường khang trang, sạch đẹp, đồng thời bổ sung thêm trang thiêt bị đáp ứng nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, lãnh đạo trường cũng đã tích cực phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương huy động các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập… chăm lo cho học sinh học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để tiếp thêm động lực giúp các em tự tin đến trường.

Ông Lâm Ngọc Còn- Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam cho biết, để chăm lo cho học sinh nghèo và cận nghèo, hàng năm lãnh đạo nhà trường có phong trào “Nuôi heo đất”. Năm nay nhà trường đã trích ra 40 triệu đồng từ số tiền “Nuôi heo đất” để tặng cho học sinh nghèo và cận nghèo, với hình thức mua cho mỗi em học sinh một bộ quần áo đồng phục.

08:03

Phóng viên Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL thông tin: Sáng nay, Trường THPT Thuận Hòa, xã Phú Tâm, TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Năm học này, trường có trên 1.300 học sinh theo học; trong đó có trên 400 học sinh khối 10.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục xác định chủ đề: “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, Trường THPT Thuận Hòa xem đây không chỉ là kim chỉ nam hành động mà còn là lời nhắc nhở thầy và trò phải giữ vững kỷ cương, nề nếp trong dạy và học. Khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo trong mỗi bài giảng, mỗi hoạt động. Mạnh dạn đột phá để vượt qua giới hạn của chính mình. Góp phần tạo nên sự phát triển bền vững cho nhà trường và cho quê hương, đất nước.

07:57

Phóng viên Nguyễn Thảo/ VOV- Tây Nguyên đưa tin: Sáng 5/9, trên 760.300 học sinh ở 1.200 trường học tại tỉnh Gia Lai tham gia lễ khai giảng năm học 2025-2026. Thời tiết trong xanh, mát mẻ, không có mưa đã tạo nên không khí rộn ràng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Năm học này, tỉnh Gia Lai có 760.306 học sinh ở 23.017 lớp với tổng số 37.347 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn thiếu hơn 3.500 người so với chỉ tiêu, trong khi cơ sở vật chất tại nhiều nơi, nhất là vùng biên giới, còn hạn chế.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã khảo sát 7 xã biên giới phía Tây, đề xuất xây dựng mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, phục vụ trên 9.400 học sinh, một nửa là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trước mắt, ngành giáo dục sẽ tham mưu UBND tỉnh Gia Lai tuyển bổ sung 1.428 giáo viên, đồng thời sắp xếp, luân chuyển hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nhất là với các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo chất lượng dạy và học trong năm học mới.

07:55

Phóng viên Thu Hằng/VOV.VN đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đưa tin: Sáng nay (5/9), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Buổi lễ diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.

Theo dự kiến, tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD-ĐT qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; các thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Hội đồng Giáo sư nhà nước; các vị đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Theo chương trình dự kiến, tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới. Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026; đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu ý kiến. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD-ĐT, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026. Trải qua chặng đường 80 năm, ngành GD-ĐT đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới chính mình để góp phần đổi mới và phát triển đất nước.

07:52

PV Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc thông tin: Cùng với học sinh cả nước, sáng nay 536 học sinh vùng cao tại Trường Tiểu học Púng Luông, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũ) náo nức bước vào năm học mới, trong đó có 99 em học sinh lớp 1. Tiết trời vùng cao tạnh ráo, nắng vàng và không khí mát mẻ càng làm cho ngày tựu trường trường thêm rộn ràng, phấn khởi. Trên gương mặt rạng ngời của thầy cô giáo và các em học sinh người Mông ánh lên niềm tin, sự nỗ lực trong dạy và học, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra cho năm học mới 2025-2026.

07:46

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An đưa tin Lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại 1517 Nghệ An chính thức bắt đầu từ 7h sáng. Mặc dù bị chịu thiệt hại nặng nề nề do ảnh hưởng của 3 cơn bão trong vòng chưa đầy 2 tháng nhưng ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã kịp thời hoàn tất việc khắc phục và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức khai giảng đúng thời gian theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đồng bằng cho tới miền núi, không khí hân hoan, rộn ràng, rợp cờ hoa đón chào năm học mới.

Tại huyện Yên Thành cũ, tỉnh Nghệ An, Trường THCS Nguyễn Bá Du đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong không khí náo nức. Buổi lễ không chỉ khởi đầu một năm học mà còn là dịp để khẳng định truyền thống hiếu học của ngôi trường trên mảnh đất "gạo trắng nước trong" này.

Lễ khai giảng được bắt đầu với màn chào đón học sinh lớp 6 ấn tượng. Được đổi tên vào năm 2024, trường THCS Nguyễn Bá Du vinh dự mang tên liệt sĩ Nguyễn Bá Du. Liệt sĩ Nguyễn Bá Du, sinh năm 1920, ông được kết nạp vào đảng cộng sản Đông Dương năm 1938. Quá trình hoạt động cách mạng, ông luôn đấu tranh anh dũng, bất khuất chống kẻ thù và bị thực dân Pháp tử hình ở nhà tù La Hy khi đang tuổi thành niên.Tên của ông không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn động lực lớn lao cho các thế hệ học sinh nơi đây. 

“Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh - sạch - đẹp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, và tiếp tục phát huy thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh là mục tiêu chính của trường trong năm học mới”, bà Phan Thị Thao, Hiệu trưởng nhấn mạnh.

07:41

Thông tin từ Phóng viên Thanh Thắng/VOV-Miền Trung: Sáng nay, gần 450.000 học sinh các cấp ở tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt bước vào lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026. Tại Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn, phường Cẩm Thành, ngay từ sáng sớm, thầy và trò đã tập trung trong không khí rộn ràng cờ hoa, băng rôn, tiếng trống khai trường.

07:39

Phóng viên Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc đưa tin: Cùng với học sinh toàn tỉnh, sáng nay (5/9), cô và trò Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai (địa bàn thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ) nô nức bước vào năm học mới. Năm học mới 2025 – 2026, trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ có 21 lớp, với trên 600 em học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông.

07:38

PV Sỹ Thành-Vân Anh/VOV.VN thông tin, tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), các em học sinh khiếm thị sẽ ở nội trú, chỉ cuối tuần mới trở về gia đình. Vì vậy, từ công việc chăm sóc, hướng dẫn ôn tập, học hành, đưa các em vào lớp học đều do các thầy cô và bạn bè cùng lớp đảm nhận và hỗ trợ.

07:37

Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN tại Ninh Bình phản ánh: Ninh Bình: Gần 1 triệu học sinh nô nức bước vào năm học mới 2025 – 2026 Sáng 5/9, cùng với cả nước gần 1 triệu học sinh tỉnh Ninh Bình đã chính thức bước vào năm học mới.

Điểm chung trong lễ khai giảng năm nay tại Ninh Bình là sự giản lược phần nghi thức, dành nhiều thời gian cho các hoạt động chào đón học sinh đầu cấp và phát động phong trào thi đua học tập, rèn luyện. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đến dự  khai giảng năm học mới tại trường THPT Lê Hồng Phong.

Trong năm học vừa qua, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi trường dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Ở Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, nhà trường giành tới 84 giải trên tổng số 99 thí sinh dự thi và 4 học sinh được chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế....

Năm học này, toàn tỉnh Ninh Bình có 1.582 trường mầm non và phổ thông (trong đó 1.545 trường công lập, 37 trường ngoài công lập), cùng 25 trung tâm giáo dục thường xuyên, với 27.854 lớp và 953.228 học sinh. Bên cạnh kết quả đạt được hiện toàn tỉnh còn thiếu 2.137 giáo viên so với biên chế được giao và 5.967 giáo viên so với định mức quy định của Bộ GD&ĐT. Ngành giáo dục đang tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm từng bước khắc phục khó khăn về đội ngũ.

Bước vào năm học 2025 - 2026, toàn ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn và đại trà; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thể chất và y tế học đường. Đồng thời, ngành sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy và học; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

07:34

An Giang: hơn 750 ngàn học sinh nô nức đến trường ngày khai giảng

Sáng nay (5/9), hơn 750.000 học sinh các cấp học trong tỉnh An Giang nô nức đến trường tham dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Để lễ khai giảng năm học mới được chu đáo, trang trọng, tại 1.325 đơn vị trường trong toàn tỉnh đều đã treo cờ và treo băng rôn ở vị trí trang trọng của trường từ ngày 30/8; Tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn cũng đã bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến và bố trí tivi đầy đủ để học sinh, giáo viên xem trực tiếp chương trình lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 trên truyền hình. Do đang vào mùa mưa bão nên các trường cũng đã chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp trong trường hợp diễn biến thời tiết xấu, bất ngờ; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra buổi lễ khai giảng.

Riêng các trường còn khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị chủ động phối hợp với các đơn vị lân cận, báo cáo UBND xã, phường, đặc khu có phương án hỗ trợ cáp tín hiệu, bố trí đầy đủ tivi ở các khu vực sân lễ, bảo đảm cho đại biểu, học sinh, giáo viên thuận tiện theo dõi hết chương trình lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 cùng với cả nước trên sóng truyền hình trực tiếp của đài truyền hình quốc gia. 

Cô Nguyễn Hoài Thu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Phong 4, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang cho biết: Trường tiểu học Vĩnh Phong 4 là một trường thuộc vùng sâu xa nhưng nhà trường đã có những chuẩn bị cho năm học mới như vận động học sinh ra lớp thì giáo viên đã phối hợp với địa phương đến tận nhà để vận động đặc biệt là quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do đó công tác vận động cho đến thời điểm này thì đạt tỷ lệ chi tiêu là 100% học sinh ra lớp, đặc biệt học sinh đầu cấp. 

07:30

Phóng viên Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên tại Gia Lai thông tin: Sáng nay 5/9, tại Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ Khai giảng Năm học mới 2025-2026. Đây là ngôi trường dành cho các em học sinh bị tự kỷ, khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ.

Năm học mới này, Trường có 155 học sinh với 18 lớp học. Nhiều năm nay, các thầy cô giáo tại trường vượt qua nhiều khó khăn để giao tiếp với các em bằng ngôn ngữ ký hiệu. Một công việc đặc biệt đòi hỏi các thầy cô phải chịu khổ, tính kiên nhẫn cao. Cho dù bị bệnh tật, chịu thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa, các em vẫn hòa cùng niềm vui đầu năm học mới. Ngôi trường đặc biệt như là ngôi nhà thứ 2 của các em, ở đó các em được ăn học, vui chơi, được thầy cô yêu thương dạy dỗ trang bị cho các em những kiến thức, vốn sống, làm hành trang cho các em vào đời.

07:28

Phóng viên Long Phi/VOV-Miền Trung tại Đà Nẵng thông tin: Tại xã miền núi Trà Tân (thành phố Đà Nẵng), nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, việc đến trường vẫn còn nhiều gian nan. Những năm trước, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng và Trường Tiểu học Trần Cao Vân (thuộc địa bàn xã Trà Giác cũ) phải dạy trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất, ảnh hưởng lớn đến việc học tập.

Năm học 2025 – 2026, nhờ nguồn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các thiết bị dạy học cơ bản đã được bổ sung, nhiều phòng học được sửa chữa, trường lớp được sơn sửa khang trang hơn.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn chồng chất: nhiều điểm trường lẻ xa xôi, phòng học tạm chật hẹp, bếp ăn bán trú chưa kiên cố, sách vở cũ, giáo viên lớn tuổi khó tiếp cận công nghệ mới. Cơ sở vật chất thể thao, thư viện, sân chơi còn thiếu; hạ tầng mạng internet cũng chưa ổn định. “Chúng tôi đang tranh thủ mọi nguồn lực để sửa chữa tạm thời, sắp xếp hợp lý phòng học, đồng thời lập dự toán xin hỗ trợ thêm kinh phí, nhằm giúp thầy trò bước vào năm học mới bớt vất vả hơn”, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, chia sẻ.

07:26

Khai giảng năm học mới tại ngôi trường tận cùng Tổ quốc - Mũi Cà Mau

PV Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL phản ánh: Từ khoảng 6 giờ sáng, ngày 5/9, tại Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), các em học sinh bắt đầu đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng chào đón năm học mới 2025-2026. Đây là ngôi trường đặc biệt nằm ở điểm Cực nam của Tổ quốc, nơi cô trò ngồi khai giảng có thể nghe được cả sóng biển rì rào.

Trường Tiểu học 1 Đất Mũi có gần 800 học sinh. Nhiều em học sinh đến trường bằng đò dọc (phương tiện lưu thông đường thủy). Trên khuôn mặt của các em rạng rỡ nụ cười khi được gặp lại bạn bè, thầy cô.

Ông Nguyễn Văn Tèo, phụ huynh của em Nguyễn Triệu Linh, học sinh lớp 5 và em Nguyễn Trung Hiếu học lớp 6 cho biết, ngày phải 2 lượt đi về đưa rước con đến trường chi phí tốn khoảng 300.000 đồng. Ông kiêm nghề chạy đò đưa rước 4 em học sinh, lấy chi phí tiền xăng 30 ngàn đồng/em. Không chỉ ông Tèo mà các gia đình ở xã Đất Mũi còn phải đi bằng đường thủy đến trường do một số khu vực đường bộ chưa có. Họ chịu khó khăn hơn những nơi khác để nuôi chữ, mang theo hy vọng tương lai con mình sẽ tốt hơn. Xã Đất Mũi có 7 điểm trường, với hơn 3.300 học sinh trong năm học này. UBND xã Đất Mũi cho biết, điều kiện kinh tế của xã Đất Mũi còn khó khăn nhưng buổi lễ khai giảng tại các điểm trường đều được tổ chức trang trọng và ấm cúng.

07:23

PV Vân Anh-Sỹ Thành/VOV.VN thông tin, sáng nay (5/9), hòa trong không khí khai trường của cả nước, thầy trò Trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Nguyễn Đình Chiểu, một ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội dành cho học sinh khiếm thị đã tiến hành khai giảng năm học mới. Đây là ngôi trường duy nhất tại Hà Nội dạy hòa nhập học sinh không khuyết tật với học sinh khiếm thị, tạo môi trường hỗ trợ lẫn nhau. Buổi lễ là dịp để học sinh khiếm thị thể hiện nỗ lực, sự cố gắng để chinh phục tri thức và vượt qua khó khăn, chinh phục ước mơ.

07:21

PV Thái Bình/VOV-Tây Nguyên từ Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Nam Nha Trang cho biết: Những ngày này, không khí chuẩn bị khai giảng năm học 2025-2026 đang rộn ràng tại các trường trên địa bàn Khánh Hòa.

Tại Trường Nguyễn Hiền, ngôi trường có gần 2.000 học sinh nhưng diện tích khuôn viên còn hạn chế – thầy trò càng tất bật hơn. Phòng học chật, sân trường nhỏ khiến nhiều hoạt động tập trung gặp khó khăn, nên cũng như nhiều trường khác trong tỉnh, nơi đây chưa thể tổ chức học 2 buổi/ngày cho toàn bộ khối lớp, chỉ triển khai ở những trường đủ điều kiện.

Trong không gian khiêm tốn ấy, sân trường vẫn được dọn dẹp, trang trí cờ hoa, khẩu hiệu, phông màn; âm thanh, màn hình trực tuyến được lắp đặt để hòa nhịp với lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục tại Hà Nội sáng 5/9. Giáo viên tập dượt văn nghệ, phụ huynh cùng dọn vệ sinh, chăm chút từng chậu hoa, hàng ghế. Gương mặt háo hức của học sinh như tiếp thêm sức nóng cho ngày hội lớn, dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Các phương án phòng tránh mưa bão, nắng nóng cũng được tính đến, để lễ khai giảng diễn ra an toàn, trang trọng, tiết kiệm.

07:17

Phản ánh của phóng viên Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên: Hàng nghìn học sinh ở biên giới Đắk Lắk nô nức khai giảng năm học mới. Năm học 2025 – 2026, tại 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk gồm: Ia Lốp, Ia R’vê, Ea Bung và Buôn Đôn có 7.892 học sinh từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông nô nức bước vào năm học mới.

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng trăm giáo viên trong dịp hè vừa qua; đồng thời đầu tư xây mới, sửa chữa hàng chục phòng học, tạo điều kiện tốt hơn cho thầy trò nơi vùng biên. Đặc biệt, để từng học sinh được cắp sách đến trường, các thầy cô giáo cùng đại diện chính quyền, đoàn thể đã đến tận buôn làng, gõ cửa từng nhà, động viên cha mẹ cho con em đến lớp. Nhờ sự sẻ chia, đồng hành ấy, nhiều học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đã háo hức tựu trường, mang theo niềm tin và khát vọng vào một năm học mới trên hành trình tìm con chữ.

07:15

PV Hồng Phương/VOV-ĐBSCL đưa tin: Sáng nay 5/9, tại TP. Cần Thơ, 654.700 trẻ - học sinh đã có mặt tại 1.215 cơ sở giáo dục từ bậc học mầm non đến bậc phổ thông tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026. Đây là niên khóa đầu tiên ngành giáo dục thành phố khởi đầu chặng đường mới sau hợp nhất.

Nhằm tạo tâm lý phấn khởi cho giáo viên - học sinh trong công tác giảng dạy - học tập, Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ đã đầu tư 19 dự án, với tổng vốn ngân sách nhà nước trên 638,5 tỷ đồng. Trong đó, 7 dự án đầu tư xây dựng trường - lớp học, 12 dự án mua sắm trang thiết bị dạy học và ứng dụng chuyển đổi số ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang (cũ), góp phần hiện đại hóa, kiên cố hóa cơ sở vật chất trường, lớp học. Sở cũng đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa 12 trường THPT, với kinh phí hơn 18 tỷ đồng trong năm 2024; thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho các đơn vị trực thuộc Sở với kinh phí hơn 28 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục. Năm 2025, Sở tiếp tục tham mưu UBND TP. Cần Thơ thống nhất chủ trương nâng cấp, sửa chữa 27 trường THPT và mua sắm trang thiết bị dạy học từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, với tổng mức đầu tư khoảng 65 tỷ đồng.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, ngành giáo dục Cần Thơ sẽ tổ chức hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông mới bảo đảm tính khoa học, sư phạm; khai thác tối đa hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giúp học sinh đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình; thực hiện hiệu quả hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ điều kiện theo quy định; thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục STEM/STEAM; phát triển năng lực số, sử dụng AI; hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau THCS và THPT; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình xóa mù chữ; củng cố, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, từng bước phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao hơn để nâng cao chất lượng và hoàn thành giáo dục bắt buộc.

07:12

Đồng Tháp: Hơn 660.000 học sinh nô nức bước vào năm học mới

PV Chu Trinh/VOV-ĐBSCL đưa tin: Sáng ngày 5/9, hơn 660.000 học sinh, trẻ mầm non của 1.084 trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nô nức đến trường để dự khai giảng năm học mới 2025-2026. Sau khi sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp có 360 trường mầm non, 390 trường tiểu học, 254 trường THCS và 80 trường THPT. Đây là năm học được ngành Giáo dục xác định có rất nhiều nội dung, phần việc đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác ban hành, triển khai văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sẽ được thực hiện kịp thời, sát thực tiễn; phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nhờ đó, năng lực quản lý, điều hành của các cơ sở giáo dục được củng cố; kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành tiếp tục được siết chặt. Cùng với đó, ngành Giáo dục sẽ chú trọng bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo điều kiện cho mọi đối tượng học sinh đều có cơ hội học tập.

Đặc biệt, quan tâm đến học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới; trẻ em khuyết tật, mồ côi, không nơi nương tựa, con em hộ nghèo, cận nghèo. Các chính sách hỗ trợ, học bổng, chương trình phổ cập giáo dục, xóa mù chữ sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, góp phần xây dựng nền giáo dục công bằng, nhân văn. Đặc biệt, về cơ sở vật chất, Sở Giáo dục và đào tạp đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị để đầu tư, xây dựng, bảo đảm công tác chuẩn bị dạy học 2 buổi ở các cấp học. Nhiều cơ sở mới cũng đã hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh vào trường. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ngành GD-ĐT tỉnh và các địa phương đã gấp rút tuyển dụng bổ sung nguồn giáo viên với 347 giáo viên, nhân viên cho các trường.

Sáng nay (5/9), thời tiết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nắng đẹp thuận tiện cho các em học sinh tới trường dự lễ khai giảng. Tại nhiều địa phương còn xây dựng hoàn thành các trường học mới đưa vào hoạt động ngay từ đầu năm học. Tại xã Mỹ Đức Tây, Tỉnh đoàn Đồng Tháp còn vận động các doanh nghiệp xây dựng cầu cầu 9 Dần với kinh phí 1,7 tỷ đồng vừa khánh thành giúp hàng trăm em học sinh đến trường thuận lợi. Lễ khai giảng ở các trường trên địa bàn có tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đoàn thể địa phương. Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh đã phân công các thành viên dự, chúc mừng năm học mới tại các trường trọng điểm, trường vùng sâu, vùng xa. Ngay sau lễ khai giảng, các trường sẽ chính thức bước vào tuần học đầu tiên của năm học mới. 

07:06

PV Hương Lý/VOV-Tây Nguyên tại Đắk Lắk phản ánh: Cùng với các trường học trên cả nước, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên (Đắk Lắk) tổ chức lễ khai giảng năm học mới, đồng thời kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống. Từ mô hình “nhà trường trong quân đội”, sau hai thập kỷ, trường đã trở thành nơi đào tạo hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số, với nhiều năm liền đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%, 30% đỗ vào các trường đại học tốp đầu, trong đó có nhiều em theo học khối quân đội, công an. Đặc biệt, trường còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo mỗi năm hàng trăm học sinh nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị toàn diện Việt Nam – Lào. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và quốc phòng.

06:55

Phóng viên Long Phi/VOV-Miền Trung đang có mặt tại Trường Tiểu học Phù Đổng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thông tin: Trường Tiểu học Phù Đổng là một trong những ngôi trường giàu truyền thống nhất tại thành phố Đà Nẵng.

Ngay từ sáng sớm, cờ hoa, băng rôn và tiếng trống rộn rã đã tạo nên bầu không khí tưng bừng, náo nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Năm học này diễn ra trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, quy mô địa lý và dân số mở rộng. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với ngành giáo dục. Hiện, thành phố Đà Nẵng có 971 trường công lập và 212 trường ngoài công lập, với tổng số hơn 670.000 học sinh.

Tại Trường Tiểu học Phù Đổng, năm học này đón nhận nhiều em học sinh là con em cán bộ từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra công tác sau hợp nhất. Cảm xúc trong ngày khai giảng càng đặc biệt hơn: sự mới mẻ khi bước vào ngôi trường mới, thầy cô và bạn bè mới chắc hẳn đi kèm với những cảm giác lạ lẫm, xen lẫn hồi hộp, lo âu, thậm chí có cả áp lực so với các bạn cùng trang lứa. Tại thành phố Đà Nẵng mới, sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, nhiều cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra trung tâm thành phố công tác đã đưa con ra đây học tập nên nhiều trường học đã chủ động sắp xếp đón rất đông học sinh mới.

06:53

Ghi nhận của phóng viên Phạm Hải/VOV-ĐBSCL, tại Trường Mầm non Hồng Gấm, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phụ huynh đưa con em đến trường từ sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Năm nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.084 trường học gồm 360 trường mầm non, 390 trường tiểu học, 254 trường THCS và 80 trường THPT với trên 660.000 học sinh, trẻ mầm non khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Năm học này Sở GD&TD tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị để đầu tư, xây dựng, bảo đảm công tác chuẩn bị dạy học 2 buổi ở các cấp học, đây cũng là năm học quan trọng của quá trình đổi mới.

06:51

PV Sỹ Thành/VOV.VN tại Hà Nội đưa tin, lúc 6h30 sáng nay, tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu một số học sinh đã có mặt háo hức chờ đến lễ khai giảng. Ghi nhận giao thông trên phố Lạc Trung (ngay trước khu vực cổng trường), phương tiện qua lại đông đúc/không quá đông đúc. Lực lượng chức năng đã có mặt để sẵn sàng điều tiết giao thông khi cần...

06:48

Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN tại Ninh Bình phản ánh: Không khí rộn ràng trước thềm khai giảng tại Trường THCS Lộc Hạ, Ninh Bình Trong tiết thu tháng 9 dịu mát, hòa chung vào không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, sân Trường THCS Lộc Hạ (phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng chào đón năm học mới 2025 – 2026.

Ngay từ sáng sớm, tiếng trống, tiếng nhạc vang lên hòa cùng sắc áo đồng phục trắng tinh khôi của các em học sinh, tạo nên không khí náo nức, tươi vui. Trên gương mặt thầy cô ánh lên niềm hân hoan xen lẫn quyết tâm cho một hành trình dạy và học mới.

Thầy Phạm Văn Nam, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2025 - 2026, thầy và trò Trường THCS Lộc Hạ sẽ thực hiện chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các tiêu chí thi đua, xây dựng nhà trường trở thành điểm sáng của ngành giáo dục địa phương. Không khí tưng bừng, tràn đầy hy vọng ấy chính là lời mở đầu đẹp đẽ cho một năm học hứa hẹn nhiều thành công của thầy và trò nhà trường.

06:45

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An thông tin: Chỉ còn ít phút nữa cả nước sẽ chính thức khai giảng năm học mới 2025 – 2026, trao đổi với phóng viên VOV.VN ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD – ĐT Nghệ An cho biết, đây năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, năm học tiếp tục thực hiện đề án 03 của Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh, phấn đấu trong lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2, phổ cập trẻ mầm non 3 đến 5 tuổi và thực hiện các mô hình kiểu mới trong giáo dục, phấn đấu giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực.

Đối với giáo dục miền núi, ông Nguyễn Trọng Hoàn nhấn mạnh, ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung nguồn lực, tạo đột phá, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền. Trong thời gian tới, ngành giáo dục Nghệ An sẽ rà soát lại và có phương án chọn địa điểm phù hợp, an toàn để xây mới các trường học ở các xã biên giới trên địa bàn.

06:39

Phóng viên Chung Thủy - Đồng Toàn/VOV.VN có mặt tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) cho biết, hơn 6h sáng, sân trường đã thấp thoáng bóng dáng những học sinh đầu tiên, rạng rỡ trong bộ đồng phục chỉnh tề. Khuôn mặt các em ánh lên niềm vui, nụ cười hồn nhiên tươi sáng, bởi sau 3 tháng nghỉ hè, hôm nay các em lại được đến trường, được gặp lại thầy cô, bạn bè. Trong lòng mỗi em đều dấy lên một niềm xúc động khó diễn tả thành lời, vừa bồi hồi, vừa tràn đầy hy vọng. Dù không ai nói ra, nhưng qua ánh mắt, lời nói, có thể cảm nhận rõ ràng rằng, các em đã tự đặt cho mình những mục tiêu, những quyết tâm trong năm học mới này.

06:35

PV Thái Bình/VOV-Tây Nguyên tại tỉnh Khánh Hòa thông tin: Năm học này, toàn tỉnh có 786 trường từ mầm non đến THPT, 9 trung tâm với hơn 446.200 học sinh; 4 trường đại học, 1 học viện, 2 phân hiệu, 7 trường cao đẳng, 11 trường trung cấp với hơn 20.000 sinh viên, học viên.

Sau khi hợp nhất với Ninh Thuận, hệ thống giáo dục Khánh Hòa được mở rộng, tạo thuận lợi cho đầu tư và nâng cao chất lượng đào tạo. Học sinh Ninh Thuận theo cha mẹ ra Nha Trang được tiếp nhận, tạo điều kiện tối đa học tập ổn định.

Ở Trường Sa, thầy trò được cấp phát đầy đủ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, sẵn sàng bước vào năm học mới. Trong đất liền, nhiều chính sách miền núi như dạy học 2 buổi/ngày, ăn trưa, uống sữa được áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng và sự công bằng trong giáo dục. Ngành quyết tâm đổi mới, bảo đảm ổn định, phát triển bền vững.

06:33

Hơn 945.000 học sinh Nghệ An đón Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026

Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN tại Nghệ An đưa tin, cùng với cả nước, sáng nay (5/9), hơn 945.000 học sinh ở tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt đón Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026.

Trước thời điểm bước vào năm học mới, ngành giáo dục Nghệ An liên tục gánh chịu hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của 3 cơn bão trong vòng chưa đầy 2 tháng. Riêng cơn bão số 5 gần đây đã làm hư hại tài sản tại 268 trường học, 219 bộ máy tính và 177 ti vi, bị hư hỏng; 980 bộ bàn ghế bị phá hủy; và 216 cán bộ quản lý và giáo viên bị hư hỏng nhà cửa, tài sản cá nhân…. Thiệt hại ước tính gần 142 tỷ đồng.

Ngay sau khi bão đi qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã triển khai công tác khắc phục hậu quả một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các trường học ít bị ảnh hưởng đã cử giáo viên tình nguyện đến hỗ trợ các trường bị thiệt hại nặng. Công tác dọn dẹp, sửa chữa được phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, dân quân và người dân địa phương.

Đối với các trường bị thiệt hại nặng, Sở đã phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng phương án và bố trí địa điểm học tập tạm thời cho học sinh trong thời gian sửa chữa. Song song với đó, công tác rà soát và hỗ trợ học sinh các điều kiện cần thiết như sách giáo khoa, vở, bút viết, dụng cụ học tập để đảm bảo mọi học sinh đều có đủ điều kiện bước vào năm học mới. Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã kịp thời hoàn tất việc khắc phục và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức khai giảng đúng thời gian theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2025-2026, Nghệ An có 945.082 học, 49.800 giáo viên, 1517 trường học với 26.915 lớp.

06:22

Phóng viên Hương Lý/VOV-Đắk Lắk thông tin: Sáng nay ( 5/9), các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 -2026. Đây là năm học đầu tiên ngành giáo dục bước vào giai đoạn mới sau khi tỉnh Đắk Lắk sáp nhập với Phú Yên. Chủ đề xuyên suốt được toàn ngành lựa chọn là: “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”.

Sau hợp nhất, quy mô giáo dục của tỉnh Đắk Lắk được mở rộng với hơn 1.370 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh hiện có trên 700.000 học sinh, học viên cùng đội ngũ hơn 38.400 cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục.

Bước vào năm học 2025–2026, ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng số cho học sinh; tiếp tục đổi mới chương trình, sách giáo khoa 2018; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và dạy học; củng cố phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tăng cường cơ sở vật chất, nhất là ở vùng khó khăn; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; huy động xã hội hóa xây dựng trường chuẩn quốc gia; bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; đồng thời lan tỏa phong trào thi đua, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, sáng tạo, đột phá.

Mục tiêu trong năm học này, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu nâng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 55%, giữ vững tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên 98% và tiếp tục thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn, hướng tới sự phát triển đồng đều và bền vững cho toàn ngành.

06:03

Phóng viên Long Phi/ VOV-Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng thông tin: Năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, quy mô địa lý và dân số mở rộng, tạo ra cả cơ hội và thách thức mới cho ngành giáo dục. Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, ngành giáo dục thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đổi mới quản trị nhà trường. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học.

06:01

Hơn 2.5 triệu học sinh tại TP.HCM tham gia lễ khai giảng năm học mới

PV Vũ Hường/VOV-TP.HCM cho biết, tại TP.HCM, sáng nay, hầu hết các trường đều có kế hoạch thực hiện các hoạt động riêng từ trước 8 giờ, sau đó sẽ tham gia lễ khai giảng toàn quốc. Mỗi trường đều bố trí thiết bị máy chiếu để theo dõi chương trình truyền hình khai giảng này. 

Đặc biệt năm nay, ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề nghị các trường từ chối nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức và sớm thông báo đến phụ huynh, đối tác. 

Sở khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển hoa, quà thành các khoản ủng hộ, đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của các trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn.

Ngoài ra, Sở yêu cầu các trường học hạn chế trang trí sân khấu, bục phát biểu, cổng trường,... bằng hoa tươi, chỉ sử dụng ở những vị trí thật sự cần thiết, không phô trương, lãng phí trong lễ khai giảng.

Toàn thành phố sau sáp nhập có hơn 2,5 triệu học sinh (tăng gần 40.000 em so với năm học trước) với hơn 3.500 trường học. Thành phố cũng đưa vào sử dụng 1.434 phòng học, trong đó có 1.072 phòng học mới, tập trung nhiều nhất ở cấp tiểu học với 426 phòng. 

Năm học này, ngành Giáo dục TP.HCM không chỉ giải quyết đảm bảo 100% về chỗ học, mà còn đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt tại các địa bàn mới sau sáp nhập. Cụ thể, ngoài việc tiếp tục triển khai chương trình GDPT 2018, mở rộng dạy học hai buổi/ngày, năm nay, các cơ sở giáo dục tiếp tục quan tâm đặc biệt việc thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI, tăng cường STEM và giáo dục hướng nghiệp.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng lưu ý đây cũng là năm đầu tiên thực hiện các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động dạy học 2 buổi/ngày. Do đó, các trường cần xây dựng kế hoạch linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu của học sinh, tránh gây áp lực và căng thẳng.

05:56

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 sẽ diễn ra từ 8h đến 9h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Theo dự kiến, tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm; đại diện học sinh, sinh viên phát biểu.

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT, đồng thời phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025-2026.

Sự kiện được tổ chức trong thời điểm đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới. Ngành Giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với nhiều chính sách quan trọng: ban hành các luật mới về giáo dục, chính sách miễn và hỗ trợ học phí, bữa ăn bán trú, mở rộng trường học vùng biên giới, triển khai dạy học hai buổi/ngày. Đặc biệt, ngay trước lễ khai giảng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Năm học 2025 - 2026 được xác định là năm học đầu tiên triển khai các nghị quyết quan trọng của Đảng và Quốc hội, trong đó có Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, Luật Nhà giáo và chính sách miễn, hỗ trợ học phí. Bộ GD&ĐT lựa chọn chủ đề năm học là “Kỷ cương - Sáng tạo -  Đột phá - Phát triển”, tập trung 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018, phát triển trường chuẩn quốc gia, mở rộng trường nội trú vùng khó khăn...

Cùng với đó là bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Ngành cũng sẽ phát động phong trào thi đua, lan tỏa điển hình tiên tiến và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Với những thành tựu đã đạt được trong 80 năm qua, với sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước hiện nay, ngành Giáo dục đang đứng trước cơ hội chưa từng có. Vì vậy, Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 không chỉ để ôn lại truyền thống, ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Giáo dục đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước ta mà còn là dịp để khơi dậy trách nhiệm trong toàn ngành Giáo dục riêng và toàn xã hội xã hội trước yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đảng, Nhà nước nhất quán coi giáo dục là quốc sách hàng đầu
Sáng 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.
Mới nhất