Nô nức ngày khai trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng
Nhóm PV/VOV.VN|05/09/2025, 12:21
Sáng 5/9, không khí rộn ràng lan tỏa khắp sân trường trên cả nước khi hơn 23 triệu học sinh cùng nô nức dự lễ khai giảng. Năm học 2025 - 2026 chính thức bắt đầu với lễ chào cờ và hát Quốc ca đồng loạt tại 52.000 cơ sở giáo dục, mở ra chặng đường mới đầy quyết tâm, đồng thời đặt ra nhiều thách thức cho thầy và trò.
Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.
Đây là sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam khi tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với các cấp học mầm non và phổ thông, kết hợp trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới các cơ sở giáo dục.
Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết: Trước ảnh hưởng của bão số 5, số 6 cùng mưa lũ khiến nhiều trường học hư hại, ngập lụt, Tổng Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo khắc phục để tất cả trường đều khai giảng đúng ngày 5/9, đồng thời yêu cầu Bộ GD-ĐT báo cáo tình hình hằng ngày. “Ngành giáo dục rất xúc động trước sự quan tâm sâu sát, đầy tình cảm của Tổng Bí thư và thấy cần nỗ lực làm tốt hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cùng với ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân công lao của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền Tổ quốc, đây là cơ hội để khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước, của tương lai dân tộc...
Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời để nhanh chóng đưa Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị vào giai đoạn mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại, mà cần chỉ đạo sát sao, thực chất, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông suốt, ổn định và tiên tiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ GD-ĐT.
Lễ khai giảng và kỷ niệm hôm nay, hơn là một sự kiện, hay nghi lễ, đây chính là một hoạt động giáo dục đặc biệt nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần dân tộc trong giáo dục.
Tại Hà Nội, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, đúng 7h15 phút sáng nay, 2.862 học sinh cùng gần 100 thầy cô Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã chính thức bước vào năm học mới.
Lễ khai giảng ngắn gọn, súc tích, mang lại khởi đầu hứng khởi cho các em học sinh và các thầy cô giáo.
Cô Đinh Thị Hồng Châm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) cho biết: Năm học 2025 - 2026 là năm đổi mới và bứt phá, thầy trò nhà trường háo hức, tràn đầy năng lượng đón chờ. Công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến kế hoạch giảng dạy đã được thực hiện kỹ lưỡng, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện năng lực học sinh, khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Em Nguyễn Bình Nguyên, học sinh lớp 7A9, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, chia sẻ: Sau 3 tháng nghỉ hè, hôm nay được trở lại trường gặp thầy cô và bạn bè, em cảm thấy rất vui và phấn khởi. Để chuẩn bị cho năm học mới, em đã sắm đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và các vật dụng cần thiết. Mục tiêu của em trong năm học này là phấn đấu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn.
Tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), cô và trò hân hoan gặp lại nhau sau gần ba tháng nghỉ hè, cùng nhau bước vào năm học mới trong không khí rộn ràng, đầy háo hức.
Khuôn mặt các em rạng rỡ niềm vui, ánh lên quyết tâm cho một năm học mới nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít thách thức. (Trong ảnh: Em Phạm Ngọc Minh Đức, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Bà Triệu, bị gãy tay nhưng vẫn cố gắng đến trường khai giảng từ sáng sớm).
Cô và trò Trường Tiểu học Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới
Năm học mới khởi đầu từ lễ khai giảng, với mỗi học sinh đây là dấu mốc mở ra chặng đường học tập mới, tràn đầy kỳ vọng và quyết tâm phấn đấu.
Hà Nội bước vào năm học mới với quy mô 2.954 trường mầm non và phổ thông, phục vụ hơn 70.500 lớp học với khoảng 2,327 triệu học sinh, tăng gần 60.000 em so với năm trước. Đặc biệt, năm nay thành phố có thêm 43 trường mới, gồm 27 công lập và 16 tư thục. Đồng thời triển khai kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 giáo viên cho các trường trung học phổ thông.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Cuốn sách “Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước” là kết tinh của tâm huyết, trí tuệ và tình yêu nghề của nhiều thế hệ làm báo phát thanh. Đây vừa là món quà tri ân, vừa là lời gửi gắm tới tương lai...
Với 29 giải thưởng báo chí truyền thông quốc tế từ năm 2009 đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã, đang và không ngừng khẳng định vị thế, thương hiệu truyền thông được công nhận ở tầm khu vực và thế giới.
Dự báo, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Khả năng 1/2 trong số đó tác động đến đất liền Việt Nam. Năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm.
Ukraine vừa ra mắt UAV tấn công tầm trung FP-2 với đầu đạn nặng 105 kg, được thiết kế để tập kích các mục tiêu Nga ở tiền tuyến. Loại khí tài mới được kỳ vọng sẽ giúp Kiev bù đắp thiếu hụt tên lửa chính xác và tạo áp lực lên hệ thống phòng không của Nga.
Tuyến đường độc đạo bị cuốn trôi sau trận lũ lịch sử, hàng chục học sinh bản biên giới Cha Nga, xã Mỹ Lý theo bố mẹ đi bộ, kết hợp thuyền vượt sông dự khai giảng.
Đài Tiếng nói Nam Bộ Kháng chiến (Đài TNNBKC) hoạt động trong kháng chiến chống Pháp. Trong thời gian dài hoạt động tại Cà Mau, cán bộ, nhân viên của Đài đã vượt qua nhiều gian khó để “Tiếng nói cách mạng Nam bộ” vang xa và cũng để lại nhiều dấu ấn sâu sắc.
Để học sinh vùng cô lập dự lễ khai giảng năm học mới được an toàn, chính quyền xã miền núi Yên Hòa, (huyện Tương Dương cũ, Nghệ An) đã huy động phương tiện, lực lượng hỗ trợ đưa các em học sinh thuộc các bản bị chia cắt do lũ lụt đến trường.
Sáng nay (5/9), Trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Hành trình tri thức mới – Ươm mầm những ước mơ”. Đây là ngôi trường duy nhất tại Hà Nội thực hiện mô hình giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị và học sinh không khuyết tật.
Vào những dịp kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) hoặc bất cứ dịp đặc biệt nào, trên các trang mạng xã hội của nhiều thính giả Indonesia luôn tràn ngập những lời chúc dành cho VOV, hay các bức ảnh được cắt ghép cầu kỳ để chúc mừng các phát thanh viên, biên tập viên mà họ yêu mến.
Lúc 6h ngày 5/9, giá dầu WTI đứng ở mức 63,31 USD/thùng, giảm 0,66USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 66,78 USD/thùng, giảm 0,82 USD/thùng.