Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, triển lãm còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập phát triển.
Sức mạnh từ những sản phẩm “thuần Việt”
Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, triển lãm có sự tham gia đầy đủ của 28 Bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 DN, tập đoàn kinh tế lớn tại hơn 230 gian hàng trưng bày, giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực trong suốt 80 năm qua. Đây cũng là dịp để các DN kể câu chuyện thương hiệu, chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ sản xuất, tạo ra sản phẩm cao cấp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đủ sức cạnh tranh tại thị trường toàn cầu.

Trong hành trình 33 năm xây dựng và phát triển từ những bước khởi đầu đầy thách thức, đến nay Tập đoàn Hòa Phát đã vươn lên trở thành DN thép số 1 Đông Nam Á, tương đương Top 30 thế giới với công suất thiết kế thép đạt 16 triệu tấn/năm từ cuối năm 2025, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ thép quốc tế. Tham gia triển lãm lần này, ống thép Hòa Phát cung cấp 10.000 tấn ống thép cỡ lớn cho gia công kết cấu mái vòm và khoảng 180 tấn cáp thép dự ứng lực vào dự án VEC.
“Ống thép Hòa Phát tự hào là đơn vị duy nhất cung cấp các sản phẩm ống thép cỡ lớn để gia công kết cấu mái vòm của Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia với khối lượng hơn 10.000 tấn. Bất cứ ai tham quan đều dễ dàng nhận thấy kết cấu vững chãi và ấn tượng của mái vòm trung tâm triển lãm này”, ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc Công ty Ống thép Hòa Phát tự hào cho biết.

Điểm nổi bật của triển lãm năm nay không chỉ là sự hoành tráng, đa dạng trong thiết kế, còn là chiều sâu thông điệp mà mỗi gian hàng truyền tải. Nhiều DN, nhất là khối các DN tư nhân đã khéo léo tái hiện hành trình phát triển của ngành mình, gắn liền với sự lớn mạnh của nền kinh tế đất nước. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí chính xác VN-J chia sẻ, DN mang đến triển lãm những thành tựu trong lĩnh vực chế tạo thép và cơ khí phụ trợ, tham gia vào nhiều công trình lớn quốc gia như nhà máy lọc dầu, đóng tàu, ô tô và đặc biệt là đường dây 500 KV mạch 3 và mạch B.
“Công ty đã tham gia vào nhiều lĩnh vực với nhiều công trình lớn liên quan đến chế tạo thép, trong đó Công ty đã góp sức vào gia công chế tạo thép tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). VN-J không chỉ dừng lại ở việc trình diễn công nghệ, còn tập trung vào việc phát huy tinh thần DN Việt, đưa sản phẩm "Made in Vietnam" vươn tầm thế giới. Hiện sản phẩm của DN đã xuất khẩu đi Nhật Bản, Ấn độ, Nepal và sắp tới sẽ xúc tiến thương mại tại Nga và Belarus”, ông Toàn chia sẻ.

Trong khuôn khổ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, lần đầu tiên Công ty CP Truyền thông Máy tính Thánh Gióng đã mang đến nhiều sản phẩm công nghệ phần cứng, phần mềm có tính chất đột phá trong kỷ nguyên số và đổi mới sáng tạo. Các sản phẩm trưng bày cho thấy tiềm năng rất lớn của DN trong tiến trình phát triển công nghệ, đồng hành cùng những thành tựu đáng tự hào của đất nước.
“Tại gian hàng của Thủ đô Hà Nội, Máy tính Thánh Gióng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm công nghệ thông tin chủ lực mang tính "thuần Việt". Đây sẽ là cơ hội để công ty giới thiệu công nghệ "Made in Vietnam" đến đông đảo công chúng và đối tác, qua đó mọi người sẽ biết và hiểu thêm nhiều hơn về tiềm năng của các DN công nghệ, công nghiệp Việt Nam”, ông Trần Nam Hải, Giám đốc điều hành Công ty CP Truyền thông Máy tính Thánh Gióng cho biết.

Kỳ vọng vào những Nghị quyết lớn
Gặp mặt và trao Chứng nhận DN hội viên tại triển lãm, ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ TP.Hà Nội (HANSIBA) cho biết, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 80 năm là cơ hội để các DN tiêu biểu, cùng các lãnh đạo Bộ, ban ngành, TP Hà Nội ký kết hợp tác để hỗ trợ DN, kết nối thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Ông Vân cũng kỳ vọng, thông qua triển lãm với quy mô lớn lần này, người dân và các đối tác sẽ hiểu hơn về các DN tư nhân Việt Nam nói chung, các DN công nghiệp hỗ trợ TP. Hà Nội nói riêng. Đồng thời mong muốn, các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ do Đảng, Chính phủ đã ban hành sẽ được thực thi hiệu quả, sớm đi vào thực tiễn.
“HANSIBA hiện có hơn 300 DN hội viên, bao gồm cả các DN FDI đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội và các địa phương lân cận. Một trong những mục tiêu trọng tâm được HANSIBA đề ra và đang tích cực triển khai, đó là kết nạp thêm các hội viên để tạo sức mạnh nội khối, từ đó Hiệp hội có thêm cơ hội hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của DN”, ông Nguyễn Vân khẳng định.

Tại gian không gian trưng bày ngành Công Thương với chủ đề “80 năm ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước”, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tin tưởng, thông qua triển lãm lần này, bạn bè quốc tế sẽ nhìn thấy hình ảnh một Việt Nam tự tin, năng động, sáng tạo và bền vững. Đây là sự kiện mở ra cơ hội để DN kết nối, mở rộng thị trường, đồng thời cũng là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của ngành Công Thương trong tiến trình phát triển.
Có thể thấy rằng, sự đón nhận và tham gia tích cực của các DN tại Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã chứng tỏ niềm tin của DN vào các chính sách hỗ trợ phát triển, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.