Diện mạo đô thị Huế đang từng ngày thay đổi theo hướng văn minh, xanh, sạch, đẹp; giúp thành phố Huế dần trở thành điểm đến lý tưởng, ghi điểm trong mắt du khách trong nước và quốc tế.
Huế từ lâu đã được biết đến là thành phố của sự trầm mặc và thơ mộng. Dòng sông Hương hiền hòa, núi Ngự Bình hùng vĩ, những lăng tẩm cổ kính cùng nhịp sống nhẹ nhàng khiến Huế luôn là chốn nghỉ chân lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự yên bình giữa cuộc sống hiện đại đầy xô bồ.
Là một trong những thành phố đi đầu trong phong trào “Nói không với rác thải nhựa”, Huế tích cực triển khai các chương trình phân loại rác tại nguồn, khuyến khích người dân và du khách sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Nhiều tuyến phố kiểu mẫu như Lê Lợi, Nguyễn Chí Diểu, Đống Đa… đã trở thành những hình mẫu cho không gian xanh với cây xanh rợp bóng, mặt đường sạch sẽ, hệ thống chiếu sáng đồng bộ và không gian công cộng được chăm chút kỹ lưỡng.
Song song đó, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp xã hội và cộng đồng dân cư trong các chiến dịch làm sạch sông Hương, trồng thêm cây xanh, tạo lập các công viên sinh thái ven đô… Những nỗ lực đó không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống người dân mà còn tạo nên điểm nhấn độc đáo cho ngành du lịch địa phương.
Chiến dịch “Ngày Chủ nhật xanh” đã và đang được người dân Huế tích cực hưởng ứng. Vào ngày chủ nhật, hàng ngàn người dân, từ học sinh, sinh viên đến cán bộ, công chức và người lao động cùng tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại các tuyến đường, khu vực công cộng, ven sông, khu dân cư.
Tại Huế, nhiều khách sạn và resort được xây dựng theo tiêu chí thân thiện với thiên nhiên, sử dụng năng lượng tái tạo, bố trí nhiều không gian cây xanh và ưu tiên thiết kế mở... Các tour du lịch sinh thái tại vùng đồi Thiên An, rừng ngập mặn Tam Giang - Cầu Hai, làng cổ Phước Tích... cũng góp phần thúc đẩy mô hình du lịch xanh, bền vững.
Không ít blogger du lịch, YouTuber quốc tế khi đến Huế đã dành lời khen ngợi cho cách thành phố kết hợp giữa bảo tồn di sản và phát triển hiện đại một cách hài hòa. Những góc phố cổ kính xen lẫn hàng quán văn minh, các tour du lịch bằng xích lô không khói bụi, hay lễ hội Festival tổ chức định kỳ để tôn vinh giá trị của thiên nhiên văn hoá và con người – tất cả khiến Huế ngày càng chiếm được cảm tình từ cộng đồng du lịch toàn cầu.
Với những kết quả đạt được, Huế đang từng bước xây dựng thương hiệu du lịch mới “Huế - thành phố xanh”. Đây là định hướng mang tầm chiến lược, nhằm đưa Huế không chỉ là nơi lưu giữ di sản mà còn là nơi khởi sinh những giá trị sống bền vững, và hơn hết là một hình mẫu cho phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.
Trong bối cảnh nhiều thành phố du lịch đang đối mặt với ô nhiễm, rác thải và phát triển thiếu kiểm soát, thì Huế với định hướng “xanh - sạch - đẹp” đang chứng minh rằng một đô thị di sản vẫn có thể phát triển hiện đại mà không đánh đổi môi trường.
Với hơn 64.000 cây xanh đường phố, vượt tiêu chuẩn về cây xanh đối với đô thị loại 1, TP. Huế có mật độ cây xanh cao nhất cả nước, đạt 12,9m2/người (số liệu do Bộ Xây dựng cung cấp), chưa kể cây xanh trong vườn nhà dân, đất vườn ươm, cây công sở, cây xanh trong hệ thống di tích, rừng cảnh quan.
Từ trên cao nhìn xuống, thành phố Huế như được trải một "tấm thảm" xanh mát bởi hệ thống cây xanh xuyên suốt thành phố.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tối 24/7, (theo giờ địa phương, rạng sáng nay, theo giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay Salé Rabat, Thủ đô Rabat bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc từ ngày 24-27/7.
Xã, phường, đặc khu đóng vai trò quan trọng là nền móng của chính quyền kiến tạo, điểm tựa của lòng dân”, đó là chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khi đi khảo sát thực tế tại 2 xã Mỹ Thuận và Sơn Kiên sau sáp nhập.
VOVLIVE - Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên không để căng thẳng leo thang, giải quyết bất đồng vì lợi ích của hai bên và khu vực.
VOVLIVE - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Trước tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới giữa Thái Lan - Campuchia, Liên hợp quốc, Trung Quốc, Mỹ và chính phủ nhiều nước đã kêu gọi hai bên kiềm chế và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.
Vào khoảng 2h00 sáng ngày 25/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Km571+800 quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh làm 9 người chết và khiến 16 người khác bị thương.
Vào khoảng 2h00 sáng ngày 25/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Km571+800 quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh làm 9 người chết và khiến 16 người khác bị thương.
Công ty thực phẩm chức năng hàng đầu của Australia là Blackmores có khả năng phải đối mặt với vụ kiện tập thể khi sản phẩm của hãng này đang bị tình nghi làm cho người sử dụng bị ngộ độc.
Chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng việc áp thuế 20% trên lãi mua bán bất động sản là cách tiếp cận đúng, nhưng cần lộ trình để thị trường không quá "sốc".
Liên minh châu Âu (EU) hiện đang tích cực thay thế Mỹ để viện trợ vũ khí cho Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga. Kiev cũng hối thúc Mỹ viện trợ vũ khí cho họ. Ukraine bộc lộ rõ ý đồ muốn đưa ngọn lửa chiến tranh sâu vào lãnh thổ Nga.