Vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành liên tiếp 2 văn bản quan trọng về chính sách thị thực. Đó là Nghị quyết số 229 về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước và Nghị định số 221 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Cụ thể, Nghị quyết số 229/NQ-CP ngày 08/8/2025 quy định về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân các nước: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch.

Cũng như nhiều du khách quốc tế và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, chị Đào Thị Thu Hằng hiện đang sinh sống học tập và làm việc tại Vương quốc Bỉ phấn khởi trước chính sách cởi mở về miễn thị thực vừa được Chính phủ ban hành.
“Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Quyết định miễn thị thực 45 ngày cho công dân 12 nước trong đó có Bỉ. Tôi nhận thấy đây là một chính sách rất đáng hoan nghênh. Thời hạn 45 ngày là đủ để bà con có thể thoải mái sắp xếp lịch trình, không phải lo lắng về việc gia hạn thị thực. Điều này đặc biệt ý nghĩa với những người đã xa quê lâu năm, muốn dành nhiều thời gian hơn để thăm hỏi họ hàng, khám phá lại quê hương. Chính sách này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch mà còn khuyến khích bà con kiều bào đưa bạn bè, người thân là người nước ngoài về thăm Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước”, chị Đào Thị Thu Hằng chia sẻ.
Trước đó, ngày 7/3/2025, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italy, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan.
Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia nhập cảnh với mục đích du lịch.

Ông Nguyễn Tuấn Linh - Giám đốc Công ty Mr Linh’s Adventures cho rằng các chính sách về miễn thị thực có ý nghĩa quan trọng nhằm thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cạnh tranh tốt hơn với các nước trong khu vực.
"Đây là một điều hết sức đáng mừng. Bởi vì những thị trường mà chúng ta miễn thị thực thì hầu hết là những quốc gia phát triển và có nền kinh tế lớn, đặc biệt những nước như Thụy Sỹ, Hà Lan. Kéo dài thời gian lưu trú của họ sẽ là kỳ vọng để tạo ra sự tăng trưởng cho khách du lịch trong năm nay. Ngoài ra đó là cơ hội để các doanh nghiệp có thể tiếp cận và nâng cao sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của khách khi ở lại thị trường Việt Nam", ông Nguyễn Tuấn Linh cho biết.
Cùng với Nghị quyết 229, Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều nội dung quan trọng.
Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích: "Theo quy định của Nghị định, có 6 nhóm đối tượng sẽ được ưu tiên miễn thị thực từ ngày 15/8. Các nhóm ưu tiên đặc biệt sẽ được miễn tối đa là 5 năm với chính sách mới này. Các quy định về thị thực Việt Nam rất cởi mở, xu hướng là ưu tiên để tăng cường các mối quan hệ giao lưu quốc tế, hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, những doanh nhân, các nhà khoa học, những người có khả năng cống hiến, đóng góp lớn cho Việt Nam, trong bối cảnh đất nước đang đổi mới mạnh mẽ như hiện nay".
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, chính sách thị thực không chỉ là câu chuyện "tấm vé nhập cảnh" mà hơn thế còn thể hiện sự cởi mở, chủ động mời gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đất nước. Chính sách thị thực thuận lợi, hấp dẫn cùng với các chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp sẽ giúp Việt Nam trở thành sự lựa chọn và hơn thế là nơi cam kết đầu tư lâu dài của những nhà đầu tư quốc tế.
Theo PGS.TS Bùi Thị An (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), để Việt Nam trở thành điểm đến không chỉ để tham quan mà còn để đầu tư, sáng tạo và phát triển, cùng chính sách thị thực linh hoạt, cần hoàn thiện thêm các chính sách ưu đãi khác. "Trước hết là tạo điều kiện cho khách du lịch và thuận lợi để các bạn bè quốc tế muốn tìm hiểu Việt Nam, đến thăm Việt Nam. Từ cơ sở đó, ta có thể kêu gọi đầu tư và kêu gọi thu hút nhân tài. Để giữ chân khách du lịch có thể đi lại nhiều lần, nhân tài ở lại làm việc tại Việt Nam thì phải có ngay cơ chế chính sách kèm theo những giải pháp hữu hiệu".