Hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công tại LB Nga

24/03/2024, 17:33

Trước mỗi thông tin về mất an toàn hay khủng bố, Đại sứ quán đều gửi cảnh báo đến bà con cộng đồng thông qua Hội Người Việt Nam tại LB Nga.

Liên quan đến vụ tấn công tại phòng hòa nhạc lớn Crocus City Hall trong trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Crocus City, xảy ra hôm 22/03, khiến nhiều người thương vong, Tham tán Vũ Sơn Việt, Trưởng phòng Lãnh sự, Phó ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, cho biết hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công này.

Hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công tại LB Nga - ảnh 1Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào trung tâm thương mại “Crocus City Hall” ở Moscow, Nga tối 22/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ngay sau khi nhận được tin về vụ việc, Đại sứ quán đã triển khai ngay công tác bảo hộ công dân, cử người đến hiện trường. Từ đêm đến sáng 23/03, đã giải cứu được 12 người Việt, đưa họ về nhà an toàn. Ngoài ra, cán bộ Đại sứ quán cũng đến nơi tập kết người để sơ cứu để tìm kiếm người Việt Nam và đến nay vẫn chưa có thông tin về nạn nhân là người Việt Nam.

Cũng theo Tham tán Vũ Sơn Việt, trước mỗi thông tin về mất an toàn hay khủng bố, Đại sứ quán đều gửi cảnh báo đến bà con cộng đồng thông qua Hội Người Việt Nam tại LB Nga, thông qua các hội đoàn, các nhóm, mạng lưới cộng đồng có uy tín cao cũng như các kênh truyền thông của người Việt Nam tại Nga. Đại sứ quán kêu gọi khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc có thông tin về những tình huống đó, bà con có thể liên hệ ngay với bộ phận bảo hộ công dân, Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, theo số hotline trực 24/7.

Bài liên quan
Israel tuyên bố tấn công 40 'mục tiêu khủng bố' của Hezbollah
VOVLIVE - Quân đội Israel cho biết trong bối cảnh các cuộc nổ súng diễn ra thường xuyên, họ đã tấn công 40 mục tiêu khủng bố của Hezbollah ở miền nam Lebanon.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất