Giá hàng hóa chỉ tăng không giảm, người tiêu dùng ôm 'cục tức'

28/07/2022, 06:51

Kỳ vọng giá hàng hóa sẽ giảm mạnh theo xăng dầu nhưng sau nhiều ngày chờ đợi, người tiêu dùng thất vọng khi thấy giá chỉ tăng mà không chịu giảm.

"Giá hàng hóa tăng thì nhanh lắm, nhưng giảm thì nhỏ giọt, thậm chí là thường xuyên không giảm. Một bát phở tăng vọt lên 35.000 đồng với lý do bị ảnh hưởng bởi xăng tăng giá nhưng giờ khi xăng hạ mạnh thì khách vẫn phải chịu mức giá cũ. Hỏi thì người bán phở nói mọi nguyên liệu có thấy giảm gì đâu. Vậy là nghiễm nhiên phở có mặt bằng giá mới, thực khách phải chấp nhận chi tiền nhiều hơn", chị Thu Hằng (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) chán nản nói. 

Chị Hằng cho biết thêm, từ khi giá xăng giảm mạnh, chị luôn để ý xem có mặt hàng nào giảm theo không, vì trước đó nhiều món hàng tăng rất mạnh khiến mỗi lần đi chợ chị luôn phải tính toán, đắn đo. Nhưng chờ đã nhiều ngày mà chị Hằng không thấy các loại rau xanh hay lương thực, thực phẩm nhúc nhích như chị hy vọng. Những người bán hàng trước kia từng trả lời chị là do giá xăng tăng nên phải điều chỉnh giá hàng hóa thì nay lại lý giải chưa thấy giá nhập vào giảm nên vẫn phải bán như trước.

Giá hàng hóa chỉ tăng không giảm, người tiêu dùng ôm 'cục tức' - 1

Người tiêu dùng khó khăn khi các mặt hàng đua nhau tăng giá. (Ảnh minh họa)

Tôi thấy xăng giảm hơn 6.000 đến gần 7.000 đồng/lít nên tôi nghĩ rằng chắc không nhiều thì cũng phải một vài món hàng rẻ hơn, nhưng thực tế lại không như vậy. Đây cũng không phải lần đầu thực trạng này xảy ra. Dường như giá cả cứ leo thang, thiết lập mặt bằng mới rồi ở lỳ như thế, đợi cơ hội lại tăng thêm chứ không thấy giảm”, chị Hằng nói.

Chỉ vào các loại rau củ như khoai lang, khoai tây, cải thảo, bí xanh…tại một mẹt hàng, chị Hằng cho biết, mức giá 25.000 đồng/kg này đã được thiết lập khi giá xăng lên đỉnh điểm cách đây gần 1 tháng, trong khi trước đó, các loại rau củ này chỉ khoảng 12.000 - 15.000 đồng/kg.

Không chỉ rau củ, thịt cá giữ giá cao mà nước mắm, dầu ăn, mì chính cũng vẫn cao ngất. Lúc xăng tăng thì sao những thứ này tăng nhanh thế mà đến lúc xăng giảm, mãi chả có thứ gì giảm theo”, chị Hằng thất vọng.

Một điều nữa khiến chị Hằng bức xúc là khi đẩy giá tăng, các tiểu thương đều lấy lý do giá xăng đắt đỏ khiến mọi chi phí đắt theo. Trong khi đó, lúc giá xăng giảm, người bán lại khẳng định, giá xăng không tác động nhiều đến thị trường hàng hóa, xăng có rẻ hơn nữa cũng chưa chắc kéo được giá hàng hóa đi xuống.

Cũng ôm nỗi thất vọng như vậy, chị Nguyễn Thị Lan Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) còn giật mình khi giá nhiều loại hàng không những không giảm mà còn tăng mạnh và đi kèm với đó là rất nhiều lý do để hợp lý hóa của tiểu thương.

Chủ hàng thịt heo báo giá 140.000 đồng/kg thịt ba chỉ. Tôi giật mình hỏi sao đắt thế thì nhận được câu trả lời thịt heo tăng giá là do nguồn cung giảm chứ không liên quan đến giá xăng. Trong khi mới trước kia, họ viện lý do giá xăng đắt làm chi phí vận chuyển rồi các nguyên liệu, dịch vụ khác đắt theo khiến họ phải tăng giá bán", chị Hoa kể lại.

Vô lý nhất là ở chỗ giá thịt heo thậm chí còn cao hơn lúc giá xăng trên đỉnh hơn 30.000 đồng/lít. Khi đó 1kg thịt ba chỉ có giá 110.000 đồng. Chẳng lẽ giá xăng dầu không liên quan gì đến giá thịt heo, hay người bán đang cố tình ghìm giá không chịu giảm?”, chị Hoa thắc mắc.

Đi một vòng từ hàng thịt bò, thịt gà, cá, tôm…và nhận ra rằng chẳng có thứ gì rẻ đi cả, chỉ có mặt hàng đắt lên, chị Lê Thảo (Đống Đa, Hà Nội) nghi vấn: những người bán lẻ đang cố gắng giữ giá cao để kiếm lợi với tâm lý được ngày nào hay ngày đó?

Không mua thì không được nhưng phải mua với giá vô lý như thế này khiến tôi rất ấm ức. Nhiều người chắc chắn đang trục lợi, không chịu điều chỉnh giá bán với đủ lý do mà người tiêu dùng không thể kiểm soát được”, chị Thảo nói.

Không ít người cũng như chị Thảo bức xúc vì giá hàng hóa không hợp lý nhưng cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, chấp nhận mức giá bất hợp lý.

"Rất phản đối tình trạng này nhưng lại không biết kêu ai. Cũng muốn tẩy chay không mua hàng ở những chỗ giá đắt nhưng chỉ một số ít làm thế thì không ăn thua, trong khi hàng hóa thì vẫn phải mua hàng ngày và nơi nào hầu như cũng bán đắt", chị Thảo nói thêm.

Chị Thảo cũng tỏ vẻ bức xúc khi mà Luật Giá đã có nhưng trên thực tế, hầu hết giá cả trên thị trường tự do đang được thả nổi, các trường hợp tăng giá, ghim giá theo kiểu "té nước theo mưa" không bị xử lý.

"Nếu cơ quan chức năng không kiểm soát thì tình trạng này sẽ còn diễn ra, tiểu thương vẫn cố thủ giữ giá. Giả sử giá xăng dầu quay đầu tăng liên tiếp, chắc chắn đó là cái cớ để một mức giá mới lại được lập nên rồi lại tiếp tục không giảm. Cuối cùng, sẽ chỉ có người tiêu dùng chịu thiệt", chị Thảo dự báo.

HẠO NHIÊN
Bài liên quan
Giá rau xanh ở Hà Nội vẫn hỗn loạn sau gần một tháng bão Yagi càn quét
Giá rau xanh ở Hà Nội vẫn chưa chịu hạ nhiệt khiến bà nội trợ nào cũng phát hoảng mỗi khi ra chợ mua sắm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất