Đại bảo tàng Ai Cập tổ chức thăm theo nhóm

Ngọc Thạch/VOV-Cairo | 17/11/2022, 17:32

Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) sẽ tổ chức các chuyến thăm theo nhóm để kiểm tra mức độ sẵn sàng và trải nghiệm của khách tham quan trước khi bắt đầu giai đoạn chính thức trong thời gian tới.

Trong giai đoạn này, khách tham quan chỉ có thể thăm một số khu vực trong khu phức hợp của Đại bảo tàng. Các địa điểm là quảng trường Treo Obelisk phía trước bảo tàng, giếng trời, bảo tàng trẻ em, khu vực ngoài trời, cửa hàng bán lưu niệm và các cửa hàng đồ ăn. Điểm nhấn trong giai đoạn này là du khách có thể ngắm pho tượng khổng lồ của Rameses II, 10 bức tượng Senusret, Pháo Sakkara, cột chiến thắng của Meneptah, ngoài ra còn có các bức tượng Vua và Nữ hoàng Ptolemaic.

Nằm cách quần thể kim tự tháp Giza chỉ hai km, khu phức hợp Đại bảo tàng Ai Cập chiếm tổng diện tích đất là 500 nghìn mét vuông và là nơi có bộ sưu tập khảo cổ lớn nhất thế giới. Sau khi khánh thành chính thức, đây sẽ là bảo tàng lớn nhất thế giới cho một nền văn minh duy nhất và biểu tượng của bộ sưu tập quý giá là tất cả kho báu của Tutankhamun sẽ được trưng bày lần đầu tiên kể từ khi phát hiện ra ngôi mộ của ông vào năm 1922./.

Bài liên quan
Ai Cập thông qua dự thảo nghị định miễn thuế hải quan cho du khách mang theo vàng
Chính phủ Ai Cập vừa thông qua một dự thảo nghị định miễn thuế hải quan và các loại phí khác cho khách du lịch mang theo vàng trong thời gian 6 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất