Ai Cập thông qua dự thảo nghị định miễn thuế hải quan cho du khách mang theo vàng

Ngọc Thạch/VOV-Cairo | 11/05/2023, 15:22

Chính phủ Ai Cập vừa thông qua một dự thảo nghị định miễn thuế hải quan và các loại phí khác cho khách du lịch mang theo vàng trong thời gian 6 tháng.

Theo nghị định mới, Ai Cập sẽ miễn trừ thuế hải quan cho vàng bán thành phẩm, các đồ trang sức được làm hoặc phủ một lớp kim loại quý. Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý và đá bán quý tổng hợp hoặc khảm trên đồ trang sức không được miễn trừ. Tuy nhiên, chính phủ Ai Cập chưa nêu cụ thể số lượng vàng sẽ được miễn thuế cho du khách nhập cảnh vào nước này.

Động thái này nhằm đạt được sự ổn định về giá vàng trên thị trường, giảm buôn lậu vàng bán thành phẩm và vàng sản xuất. Thị trường vàng ở Ai Cập đã bị gián đoạn do nhiều yếu tố, bao gồm nguồn cung giảm do thiếu hụt USD, cùng với nhu cầu tăng cao. Giá vàng đã tăng hơn 50% từ đầu năm đến nay./.

Bài liên quan
Hàng hóa chuyển qua Shopee, TikTok hàng tỷ USD mỗi tháng, có nên miễn thuế VAT?
Lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua vì thế cần đặt ra vấn đề có nên miễn thuế VAT hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất