Đà Nẵng: Cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp lễ

Thành Long/VOV- Miền Trung | 26/04/2022, 15:01

Sáng nay (26/4), Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp lễ 30/4, 1/5, mùa du lịch hè và kỳ SEA Games 31.

Phát động lễ ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này dự báo lượng du khách đến Đà Nẵng rất đông. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng tội phạm, tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.

Các lực lượng Công an điều tra, khám phá các chuyên án, vụ án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ 30/4 và 1/5, mùa du lịch hè và đặc biệt là kỳ SEA Games 31 với tư cách là nước chủ nhà. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu, Công an thành phố tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.

 “Chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đảm bảo an ninh từ xa, từ sớm, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố trong dịp lễ 30/4, 1/5, mùa du lịch hè và Seagame 31 sắp đến với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất"- ông Minh nói.

Được biết, từ đợt ra quân cao điểm Tết Dương lịch đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra 130 vụ phạm pháp hình sự, gây thương tích nhiều người, bắt và xử lý hơn 250 đối tượng. Đặc biệt, Công an Đà Nẵng đã phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao, cho vay nặng lãi; buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức nhập cảnh trái phép./.

Bài liên quan
Giám sát người tắm biển, phòng chống đuối nước dịp lễ 30/4 và 1/5
Những ngày gần đây, tại bãi biển Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định liên tục xảy ra đuối nước nhưng được ứng cứu kịp thời. Dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, lượng người dân, khách du lịch đến tắm biển đông hơn. Lực lượng cứu hộ tại bãi biển Quy Nhơn tăng cường ứng trực, kịp thời phát hiện ứng cứu các trường hợp đuối nước.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất