Công đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Australia

Việt Nga/VOV-Australia Theo Tân Hoa Xã | 21/05/2022, 21:31

Mặc dù còn nhiều phiếu bầu chưa kiểm hết song khoảng cách lớn giữa Công đảng và đảng Tự do cho thấy Công đảng đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 47 tại Australia.

Tối 21/5 (giờ địa phương), Công đảng đã trở lại nắm quyền sau 9 năm chính quyền do liên đảng Tự do và Quốc gia lãnh đạo tại Australia khi đến nay đã dành được ít nhất 72 trong tổng số 151 ghế tại Hạ viện. Mặc dù kết quả này chưa thể khẳng định việc Công đảng có đủ quyền thành lập chính phủ của riêng mình song nó đủ để cho thấy Công đảng đã trỏ thành đảng chiến thắng.

Dựa trên kết quả kiểm hơn 54% phiếu, Công đảng đã nhận được ít nhất 72 ghế trong khi đó đảng Tự do mới chỉ nhận được 52 ghế. Mặc dù còn nhiều phiếu bầu chưa kiểm hết song khoảng cách lớn giữa Công đảng và đảng Tự do cho thấy Công đảng đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 47 tại Australia.

Với số ghế hiện tại mà Công đảng đang nắm giữ thì cho dù chưa cần kiểm hết phiếu bầu nhưng cũng đã đủ để khẳng định ông Anthony Albanese sẽ trở thành là thủ tướng thứ 31 của Australia.

Thủ tướng Scott Morrison đã có bài phát biểu trong đó cho biết ông đã gửi lời chúc mừng tới ông Anthony Albanese và Công đảng: “Tôi luôn tin tưởng vào người dân Australia và quyết định của họ. Tôi cũng luôn sẵn sàng chấp nhận sự phán quyết của họ và tối nay cử tri Australia đã đưa ra quyết định của mình. Tôi gửi lời chúc mừng tới ông Anthony Albanese và Công đảng và tôi cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông và đảng của mình”.

Chiến thắng của Công đảng cho thấy người dân Australia mong muốn có sự thay đổi sau khi liên đảng giữa Tự do và Quốc gia nắm quyền từ năm 2013.

Cùng với thắng lợi của Công đảng, ngày hôm nay cũng đã ghi một dấu ấn mới đối với Đảng Xanh khi đảng này đã nâng được số ghế tại Hạ viện từ 1 ghế lên đến ít nhất 4 ghế.

Kết quả kiểm phiếu đến lúc này cũng cho thấy, đúng như dự đoán trước đó, cuộc bầu cử năm nay đã bộc lộ xu hướng mới tại Australia đó là sự ủng hộ của các cử tri dành cho các ứng cử viên độc lập như khẳng định của cử tri tại bang New South Wales có tên là Max: “Tôi cho rằng nhiều người không thích 2 đảng chính nên tìm kiếm sự thay đổi, đấy là ý kiến của cá nhân tôi”.

Cho đến thời điểm này, các ứng cử viên tri độc lập đã giành được 9 ghế tại Hạ viện Australia. Sự nổi lên của các ứng cử viên độc lập cho thấy cử tri đang suy giảm lòng tin vào các đảng phái chính trị và muốn tạo ra một luồng gió mới trên chính trường nước này./.

Bài liên quan
Cam kết và chính sách cốt lõi của Công đảng trước khi thắng cử tại Australia
Mặc dù chưa kiểm xong phiếu bầu song Công đảng đã được xác định là đảng phải dành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Australia vào hôm qua (21/5).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất