Theo nhiều chuyên gia chứng khoán, nhà đầu tư không nên vay tiền để mua cổ phiếu lúc này nhưng cũng không nên bán tháo. Cần tiếp tục quan sát vì thị trường những ngày tới rất khó đoán định.
Ưu tiên quản trị rủi ro
Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc kinh doanh một công ty chứng khoán cho rằng, hiện nay trên thị trường Mỹ xuất hiện những Fake news (tin giả) và ở Việt Nam cũng có nhiều nguồn tin khác nhau về việc Tổng thống Mỹ Donal Trumd có gia hạn hay không việc áp thuế đối ứng với các nước như đã thông báo trước đó.
Vì thế nhà đầu tư không nên suy đoán, không dao động, cũng không quá kỳ vọng mà nên chờ vào kết quả cuối cùng.
“Tại thời điểm này, nhà đầu tư không nên vay mượn để mua cổ phiếu và nên kiên nhẫn nhận diện cổ phiếu tốt thực sự (loại cổ phiếu của công ty có uy tín và tình hình tài chính vững chắc, giá trị vốn hóa thị trường lớn).
Đặc biệt nên đánh giá cao những cổ phiếu của các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính năm 2024 trước đại hội cổ đông và kế hoạch tăng trưởng, doanh thu, lợi nhuận năm 2025”, ông Quang nói.

Tương tự, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, phân tích: Kinh nghiệm từ những đợt khủng hoảng thị trường, khủng hoảng do đại dịch COVID-19 năm 2020 và những khủng hoảng khác năm 2024 cho thấy hành động tối ưu nhất bây giờ là chờ đợi và ưu tiên quản trị rủi ro.
“Trường hợp nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu mua bằng tỷ lệ tiền tươi, tức vốn tự có của mình thì cứ chờ là an toàn nhất. Còn đối với nhà đầu tư có lượng margin cao (giao dịch ký quỹ), cách giải quyết tốt nhất tại thời điểm này là nộp tiền vào để giảm tỷ lệ margin về mức thấp hoặc xử lý sạch tỷ lệ margin hiện nay.
Theo tôi, việc bán tháo cổ phiếu thời điểm này cũng không giải quyết được gì, bởi rất nhiều mã rơi vào tình trạng khó thanh khoản”, ông Minh nói.
Ông Minh nêu dẫn chứng, so với thời điểm COVID-19, hiện nay tốc độ rơi của chỉ số VN-Index tương đương với thời điểm tháng 3/2020. Vì thế, chỉ cần 1 phiên nữa, việc tạo đáy tăng dần lên và khả năng thị trường đảo chiều là có thể xảy ra. Trong lịch sử cũng đã xảy ra hiện tượng này.
Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng đưa khuyến nghị: Nhịp giảm điểm mạnh hiện tại của VN-Index đi cùng thanh khoản cao phản ánh hành động bán tháo của nhà đầu tư, cũng như tâm lý hạn chế rủi ro của nhà đầu tư trước các bất ổn tiềm ẩn đến từ thuế quan mới của Mỹ.
Thị trường có thể sẽ tiếp tục trải qua giai đoạn biến động mạnh để tìm điểm cân bằng mới và diễn biến trong những phiên sắp tới sẽ chịu ảnh hưởng lớn bởi các thông tin trên thị trường.
Theo đó, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục trong giai đoạn này với việc hạ tỷ lệ cổ phiếu xuống thấp và không sử dụng vay ký quỹ. Tạm thời nên hạn chế mở vị thế mới để chờ đợi điểm cân bằng mới của thị trường được thiết lập.
Công ty Chứng khoán Asean cho rằng nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao nên nhanh chóng hạ tỷ trọng về mức an toàn và theo dõi tình hình thuế quan để có phương án quản trị rủi ro phù hợp.
Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu thấp có thể cân nhắc giải ngân thăm dò nếu xuất hiện phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ quan trọng 1.080 - 1.100 điểm. Tuy nhiên cần tập trung vào các mã hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế, kết quả kinh doanh tăng trưởng, định giá thấp và cổ tức tiền mặt cao, ưu tiên nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và đầu tư công.
Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cũng nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại nhà đầu tư không nên vội vàng bắt đáy vì thị trường vẫn chưa có dấu hiệu tạo đáy rõ ràng.
Phiên hôm nay có ngừng lao dốc?
Nhiều công ty chứng khoán nhận định, thị trường chưa thể cắt mạch giảm sâu ngay trong phiên giao dịch hôm nay 9/4.
Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định: Diễn biến hiện tại của thị trường thể hiện đà giảm chưa dừng và giảm dưới vùng hỗ trợ 1.150 điểm. Quán tính giảm có thể còn tiếp diễn trong phiên giao dịch tiếp theo với vùng hỗ trợ kế tiếp là 1.080 - 1.100 điểm.
Tuy nhiên, vùng hỗ trợ này sát đường xu hướng nối đáy tháng 4/2020 và đáy tháng 11/2022, dự kiến vùng này sẽ có tác động hỗ trợ tốt hơn và giúp thị trường kìm hãm đà giảm.
VDSC khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động khó lường của thị trường, nên giữ tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý do yếu tố rủi ro vẫn còn tiềm ẩn.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc vùng giá có mức chiết khấu tốt của một số cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt để mua thăm dò trong trường hợp tỷ trọng danh mục đang ở mức hợp lý.
Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng dự báo: Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng xuống các vùng hỗ trợ trên các khung thời gian dài hơn, trước khi có cơ hội hồi phục trở lại.
CSI thì nhận định: Với tình trạng dư bán sàn hiện tại và tâm lý tiêu cực, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp diễn đà lao dốc trong các phiên tới.
Còn theo ông Nguyễn Thế Minh, sự sụt giảm sâu là do thị trường chờ đợi quyết định của Tổng thống Mỹ Donal Trumd về mức độ áp thuế quan, các nhà đầu tư chưa đo lường, đánh giá được thỏa thuận thuế quan này có được hoãn như đàm phán hay không.
Chính vì thế áp lực trên thị trường khá căng thẳng, có thể kéo đến hết hôm nay (9/4). Tuy nhiên, rất có khả năng sẽ thêm một vài phiên nữa thị trường tiếp tục "đỏ lửa".
“Mạc dù vậy, tôi vẫn nghiêng về kịch bản ông Trumd sẽ hoãn chính sách thuế quan sau 90 ngày. Nếu như thế thì thị trường chứng khoán sẽ có đợt phục hồi ngay sau 9/4 và có chiều hướng tích cực hơn”, ông Minh nhận định.