Cánh sóng VOV mang kiến thức cho đồng bào vùng cao Tây Bắc

Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc | 05/09/2025, 16:00

Trải qua 80 năm thành lập, phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã trở thành người bạn tâm tình, thân thiết không thể thiếu, mang nhiều kiến thức hữu ích giúp người dân Sơn La -Tây Bắc vươn lên trong phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo.

Ra đời ngày 7/9/1945 – đến nay Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có 80 năm lớn mạnh cùng đất nước. Suốt 80 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử; đặc biệt những năm gần đây, các loại hình truyền thông có sự phát triển đa dạng và mạnh mẽ, song với người dân Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn luôn có chỗ đứng đặc biệt, là người bạn tâm tình, thân thiết không thể thiếu.

Ông Phan Trọng Tình, nguyên là Chủ tịch UBND xã Huy Tân, huyện Phù Yên cũ thuộc tỉnh Sơn La, nay đang sinh sống ở bản Puôi 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, ông và nhiều người dân ở Phù Yên rất yêu thích nghe Đài TNVN bởi các nội dung mà Đài TNVN mang tới rất có ích, thông tin lại tin cậy, chính xác. Khi đang làm đồng, hay bất cứ công việc gì, bà con vẫn có thể nghe đài được. Các chương trình phổ biến kiến thức, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, giới thiệu các gương điển hình trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo… được bà con đặc biệt chú ý đón nghe.

"Bây giờ có nhiều nguồn thông tin thật, nhưng không chính thống, tin cậy như thông tin từ Đài TNVN. Khi nghe được nội dung về phát triển chăn nuôi lợn, hay các bài viết giới thiệu gương người tốt việc tốt, tình hình an ninh trật tự ở các khu vực... người dân nâng cao hiểu biết và có thể học hỏi được kinh nghiệm trong phát triển sản xuất để vươn lên", ông Tình chia sẻ.

Trung tâm truyền thông văn hoá xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La (huyện Thuận Châu cũ, tỉnh Sơn La) hiện nay đang duy trì 69 cụm loa FM không dây và 21 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin IP. Ngoài sản xuất các chương trình tại chỗ, trung tâm hiện đang thực hiện tiếp sóng các chương trình của Đài TNVN bắt đầu từ 5h30 sáng hằng ngày; rải rác các chương trình cho đến trưa; chiều lại tiếp sóng bắt đầu từ 17h30 cho đến hết chương trình thời sự đêm lúc 10h; ngày lễ tết có thể tiếp sóng cho đến hết chương trình.

Ông Lò Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, huyện Thuận Châu cũ có 28 xã, thị trấn. Sau khi bỏ cấp huyện và thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bắt đầu từ ngày 1/7/2025, huyện Thuận Châu cũ được sắp xếp thành 10 xã mới. Kể từ đây, Trung tâm trở thành đơn vị trực thuộc xã Thuận Châu mới (do các xã Phổng Ly, Thôm Mòn, Tông Lạnh, Chiềng Pấc và Thị trấn Thuận Châu sáp nhập lại). Tuy nhiên, do yêu cầu của thực tiễn, nhất là nhu cầu nghe Đài của người dân, Trung tâm hiện vẫn đang tổ chức tiếp sóng phục vụ toàn bộ cả 10 xã mới của huyện cũ. Đơn vị rất mong có những hướng dẫn cụ thể, phù hợp với thực tế chính quyền địa phương 2 cấp để hoạt động hiệu quả hơn và đáp ứng tốt nhất nhu cầu nghe đài của đông đảo thính giả trên địa bàn.

"Hiện tại con người, tài chính... của Trung tâm chúng tôi do xã Thuận Châu quản lý, nhưng lại đang hoạt động và cung cấp dịch vụ cho liên xã, nên cũng có nhiều bất cập. Theo tôi nên để tỉnh, hoặc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, hoặc Báo và phát thanh truyền hình tỉnh quản lý, điều hành thì chúng tôi hoạt động liên xã sẽ thuận hơn", ông Đại nêu ý kiến.

Chương trình phát thanh tiếng dân tộc của Đài TNVN là một trong những chương trình được đồng bào thiểu số đặc biệt yêu thích, bởi bà con được nghe bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình, qua đó dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Tại khu vực Tây Bắc, hiện Đài đang phủ sóng 3 thứ tiếng dân tộc là Thái, Mông và Dao phục vụ bà con.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, trưởng phòng phát thanh tiếng dân tộc – CQTT Đài TNVN khu vực Tây Bắc – đơn vị trực tiếp sản xuất các chương trình tiếng Thái, Mông, Dao trên Đài TNVN cho biết, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thính giả, những người làm chương trình luôn chú trọng việc đổi mới nội dung, đưa những thông tin mà bà con cần, yêu thích; đồng thời thực hiện các chương trình trưc tiếp để tăng cường tương tác nhiều hơn với thính giả ở trên sóng.

"Nội dung các chương trình, chuyên mục được chúng tôi xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; ưu tiên các thông tin thiết thực gắn với đời sống mà bà con cần như chính sách mới, cách thức làm ăn, mùa vụ, thời tiết, phòng chống dịch bệnh, các bài hát dân ca... Đặc biệt, chúng tôi cũng tăng cường các chương trình thực tế hiện trường, các trao đổi, phỏng vấn bằng chính tiếng dân tộc để tăng tương tác, tăng tiếng nói của bà con trong mỗi chương trình", bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ nói.

Trải qua 80 năm thành lập, phát triển, Đài TNVN không ngừng lớn mạnh. Bằng sự tiện lợi, hữu ích của mình, khi thính giả có thể nghe Đài ở mọi lúc, mọi nơi, cùng sự đổi mới nội dung trong các chương trình, nhất là những đột phá về ứng dụng công nghệ nhằm thay đổi quyết liệt từ phát thanh truyền thống sang phát thanh kỹ thuật số…làn sóng của Đài sẽ ngày càng phát triển, vươn xa mạnh mẽ, có chỗ đứng vững chắc trong lòng người dân Tây Bắc và mọi miền đất nước.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đảng, Nhà nước nhất quán coi giáo dục là quốc sách hàng đầu
Sáng 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.
Mới nhất