Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng

09/03/2024, 23:51

Bất chấp thời tiết mưa lạnh, hàng vạn người vẫn đổ về phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) để theo dõi màn trình diễn ánh sáng với 300 thiết bị bay không người lái.

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 1

Ghi nhận của PV VTC News vào 21h30 ngày 9/3, tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), rất đông người dân đã có mặt để theo dõi màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật với 300 drone (thiết bị bay không người lái).

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 2

Trước lúc diễn ra chương trình, Hà Nội đổ cơn mưa nặng hạt nhưng nhiều người vẫn kéo đến khu vực trình diễn.

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 3

Lượng khách đổ về ngày một đông khiến ban tổ chức phải chia khách thành nhiều nhóm nhỏ lần lượt vào để tránh ùn tắc bên trong. 

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 4
Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 5
Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 6

Nhiều phụ huynh mang theo trẻ nhỏ phải địu con lên vai để dễ di chuyển. 

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 7

"Dù trời mưa nặng hạt nhưng tôi vẫn cố đợi đến cuối cùng để tận mắt xem được drone trên bay trời Hà Nội. Dịp Tết Nguyên đán, tôi đã lỡ cơ hội xem do phải về quê", anh Hùng (37 tuổi, ở Tây Hồ) chia sẻ.

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 8

Theo thông tin từ ban tổ chức, phần trình diễn bắt đầu từ 21h30, kéo dài 15 phút. Tuy nhiên, đến 21h55 người dân mới được tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc drone trình diễn ánh sáng trên bầu trời. 

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 9

Các tác phẩm ánh sáng nghệ thuật độc đáo, đưa du khách khám phá những điểm đến du lịch đặc trưng của Hà Nội.

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 10

Những máy bay không người lái trình diễn các biểu tượng thể hiện một Hồ Tây và Hà Nội thu nhỏ trên khoảng không vô tận.

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 11

Bên cạnh đó, buổi trình diễn drone còn trình chiếu dòng chữ "Hương sắc Tây Hồ", "Geton Hanoi 2024"… tạo nên bầu trời rực rỡ sắc màu, mang đến cho du khách những trải nghiệm đỉnh cao và đầy cảm xúc.

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 12

Cầu Nhật Tân hiện lên trên bầu trời Hà Nội qua 300 thiết bị không người lái.

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 13

Màn trình diễn biểu tượng hoa sen trên bầu trời Hà Nội.

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 14

Hôm nay cũng là ngày cuối tuần nên nhiều người nhân sự kiện trình diễn ánh sáng lần này để đưa gia đình đi chơi, trải nghiệm.

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 15

Hàng nghìn phương tiện ô tô, xe máy đỗ tại khu vực gửi xe. 

Biển người đội mưa xem 300 máy bay không người lái trình diễn ánh sáng - 16

Đến 22h30, sau khi chương trình kết thúc, lượng người quá đông khiến đường Lạc Long Quân tắc dài, các phương tiện phải nhích từng chút một để di chuyển.

Theo Ban tổ chức chương trình, buổi trình diễn drone nằm trong chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024” và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề “Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ”.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Chuỗi sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch hướng tới mục tiêu nhằm hướng đến hoàn thành mục tiêu đón 27 triệu lượt khách du lịch đến với Hà Nội trong năm 2024, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 103,74 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2023.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất