Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15

Việt Cường/VOV1 | 15/04/2021, 21:17

Đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các mặt công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ cuộc bầu cử; hoàn thành 16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Phiên họp thứ tư để rà soát, kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác của Tiểu ban sau phiên họp thứ ba và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Đến nay, Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các mặt công tác Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ cuộc bầu cử; hoàn thành 16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Công an các đơn vị, địa phương, các thành viên Tiểu ban trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác thông tin, truyền thông phục vụ chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử... cơ bản bảo đảm tiến độ, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát Hình sự đã mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong toàn quốc, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ cuộc bầu cử, nhất là Ngày bầu cử, đã tổ chức điều tra, làm rõ hàng trăm vụ, bắt hàng nghìn đối tượng phạm tội về trật tự an toàn xã hội; triệt phá nhiều vụ phạm tội về ma túy...

Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý chặt chẽ người nước ngoài lưu trú ở địa phương và thực hiện cao điểm phòng, chống người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép. Đã phát hiện, xử lý 227 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, xử phạt 146 đối tượng, góp phần quan trọng loại trừ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 từ ngoài xâm nhập vào trong nước ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các thành viên Tiểu ban, Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự chuẩn bị cho cuộc bầu cử phải triển khai song hành, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, gắn kết với bảo đảm an ninh trật tự dịp 30/4, Quốc tế Lao động 1/5. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử, bám sát các mốc thời gian cuộc bầu cử, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Đồng thời, tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở mọi âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng, chống người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép, góp phần loại trừ nguy cơ dịch bệnh từ nước ngoài vào trong nội địa ảnh hưởng đến cuộc bầu cử./.

Bài liên quan
Tăng cường đảm bảo an toàn lao động sau tai nạn nghiêm trọng tại Yên Bái
Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã chú trọng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn, nhưng vẫn còn những vụ việc vi phạm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Điều này đòi hỏi công tác này cần phải được quan tâm sát sao hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất