Australia đầu tư hơn 7,2 tỷ AUD phát triển tàu ngầm chiến đấu không người lái

Thiên Thành/VOV-Australia | 19/04/2024, 22:14

Australia đã quyết định dành hơn 7,2 tỷ AUD cho việc mua sắm và phát triển các hệ thống tàu ngầm tác chiến dưới đáy biển, nhằm đáp ứng với các yêu cầu cấp bách trong bối cảnh căng thẳng khu vực có nguy cơ leo thang và tác chiến bằng phương tiện không người lái đang ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại.

Theo Bộ Quốc phòng Australia, Australia đang đẩy mạnh triển khai Chương trình tăng tốc năng lực chiến lược nâng cao (ASCA), với việc chi hơn 10 tỷ AUD cho các hệ thống chiến đấu tự động trong toàn quân, trong đó có hơn 7,2 tỷ AUD được dành riêng cho mua sắm và đầu tư phát triển các tàu ngầm chiến đấu không người lái dưới biển thế hệ mới, nhằm cung cấp cho quân đội Australia khả năng tác chiến nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn trong các tình huống chiến lược.

Thông báo trên của Bộ Quốc phòng Australia được đưa ra cùng lúc với việc Australia công bố nguyên mẫu đầu tiên của thế hệ Tàu ngầm không người lái cỡ lớn (XL-AUV) Ghost Shark (Cá mập ma), được chính thức đưa vào vận hành trong biên chế hải quân nước này. Ghost Shark hiện là chương trình chế tạo tàu ngầm chiến đấu không người lái cỡ lớn lớn nhất của Australia, do Bộ Quốc phòng hợp tác tập đoàn công nghiệp quốc phòng Anduril Australia, với sự tham gia của 42 công ty nhỏ khác của Australia để triển khai, nhằm tới mục tiêu trang bị rộng rãi các thê đội XL-AUV trong các đơn vị tác chiến hải quân trọng yếu của Australia.

Ghost Shark sẽ cung cấp cho Hải quân Australia khả năng tác chiến dưới đáy biển biển với trí tuệ nhân tạo, có khả năng tàng hình cao, hoạt động tầm xa và có thể tiến hành đồng thời các hoạt động tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công bất ngờ. Bên cạnh nguồn tài trợ của Chính phủ, chương trình này cũng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác đầu tư và chia sẻ công nghệ trong khuôn khổ mở rộng hợp tác của AUKUS.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia, Pat Conroy, Tàu ngầm không người lái Ghost Shark là một ví dụ điển hình về phương hướng phát triển của Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp quốc phòng Australia, nhằm ứng dụng khoa học công nghệ mới, ứng phó với những thách thức trước mắt, đặc biệt là nguy cơ xung đột leo thang tại các vùng biển trong khu vực. Theo đó, Australia đang nỗ lực tập trung vào việc đẩy nhanh quá trình tự động hoá và nâng cao năng lực của Hải quân trong tác chiến hiện đại.

Theo Tham mưu trưởng Hải quân Australia, Phó Đô đốc Mark Hammond, Australia là một quốc gia hàng hải và các phương tiện tàu ngầm không người lái như Ghost Shark là một trong những công cụ Australia đang hướng tới phát triển để tăng cường năng lực tuần tra và bảo vệ đại dương của Hải quân, cũng như tăng cường mối liên hệ giữa Australia với thế giới.

Bài liên quan
Tàu Hải quân Australia đến TP.HCM
Ngày 12/10, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba với thủy thủ đoàn gồm 200 người do Trung tá Darin MacDonald làm thuyền trưởng đã cập Cảng Nhà Rồng – TP.HCM, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong 6 ngày (từ 12 đến 17/10).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
VOVLIVE - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phân công ông Trần Thanh Mẫn – Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
Mới nhất