5 ô tô đâm liên hoàn, đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài

Phi Long/VOV.VN | 16/05/2022, 08:37

Tối 15/5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa 5 xe ô tô trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng Mai Dịch đi Linh Đàm khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Khoảng 20h cùng ngày (15/5), tại đường vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch đi Linh Đàm, một chiếc xe tải tông vào đuôi một xe ô tô tải khác dừng đỗ không cảnh báo trên làn đường phía ngoài cùng được phép chạy xe với tốc độ 80km/h.

Cũng tại thời điểm này, 3 xe ô tô con đi cùng chiều phía sau xe tải trên cũng lần lượt tông vào đuôi nhau. Trong đó, một chiếc xe ô tô hiệu Ford không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ nên tông mạnh vào đuôi xe ô tô hiệu Honda phía trước khiến xe này bị lật chắn ngang đường vành đai 3 trên cao.

Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc kéo dài hàng km, các lối rẽ lên đường vành đai 3 cũng xảy ra tình trạng trên ảnh hưởng đến việc lưu thông của đường Phạm Hùng, Nguyễn Xiển.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được cho là do xe tải BKS 98C-020.XX gặp sự cố dừng giữa đường, 4 xe ô tô phía sau đâm "dồn toa". Sự việc khiến tuyến đường Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc kéo dài.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội CSGT số 7 và Đội CSGT số 6 phân luồng phương tiện từ xa. Toàn bộ lối lên đường Vành đai 3 hướng Mai Dịch - Linh Đàm tạm thời bị phong tỏa, không cho xe cộ đi lại để xử lý vụ việc.

Theo Đội CSGT số 14, vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng nhưng may mắn không xảy ra thương vong.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện di chuyển ở Vành đai 3 trên cao chủ động chọn lộ trình đi lại./.

Bài liên quan
Học sinh Hà Nội nghỉ lễ 30/4-1/5 bao nhiêu ngày?
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội được nghỉ 5 ngày liên tục, bắt đầu từ 27/4 đến hết 1/5.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất