15 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Công đoàn Đài TNVN lần thứ 13

Thủy Hà/VOV.VN | 06/07/2023, 15:08

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Đài lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí; Bầu đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 6 đồng chí.

Sáng 6/7, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), diễn ra phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua Chương trình và quy chế của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Đài TNVN lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài đến năm 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ công đoàn Việt Nam; bầu Ban chấp hành Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028; thống nhất danh sách bầu cử và danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI Công đoàn viên chức Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn Đài TNVN, ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN - ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Công đoàn Đài TNVN đạt được. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới, cán bộ, đoàn viên lao động các cấp Công đoàn Đài TNVN đã vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực quyết tâm phấn đấu và đã hoàn thành tốt mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị.

“Đại hội công đoàn Đài TNVN lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn. Công đoàn Đài TNVN phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất Chương trình Đại hội đề ra”, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN Vũ Hải Quang nhấn mạnh.

Đại hội lần này có nhiệm vụ thảo luận, thông qua báo cáo kết quả của Ban Chấp hành thời gian qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam; tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo, phương hướng nhiệm vụ; bầu ban chấp hành công đoàn khoá mới, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đủ sức lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong những năm tới; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Đài TNVN lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 6 đồng chí.

Bài liên quan
Bầu Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa 6 gồm 35 người
Sáng 1/10, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất