Xử lý 575 công chức, viên chức ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

Huy Nam/VOV1 | 19/01/2024, 21:18

Chiều nay, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố trong năm 2023. Các nội dung được các nhà báo quan tâm tại buổi họp báo là tình trạng ùn tắc giao thông, thiếu nước sinh hoạt cục bộ, kéo dài tại một số khu vực trên địa bàn.

Điểm nổi bật trong năm 2023 của thành phố Hà Nội là tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) gấp 1,24 lần cả nước, thành phố hoàn thành 18/23 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu kinh tế xã hội. Năm 2023 tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt trên 410.000 tỷ đồng, bằng 116% dự toán. Trong đó, việc ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ đã đóng góp lớn vào sự phát triển chung về kinh tế xã hội, với việc thành phố đã đón trên 24 triệu lượt khách du lịch.

Bên cạnh những kết quả vượt trội, năm 2023, Hà Nội vẫn còn 5/23 chỉ tiêu không hoàn thành, kim ngạch xuất khẩu giảm 2,4%; tỷ lệ xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế chỉ đạt 84%, Cùng với đó là tình trạng ùn tắc giao thông và đặc biệt là nỗi bức xúc của người dân về việc thiếu nước sạch, nổi cộm là tình trạng mất nước sạch kéo dài tại khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông trong tháng 10/2023.

Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: "Việc cấp nước sạch là nội dung rất nóng. Để đảm bảo tăng cường, bổ sung nước cho khu vực Hà Đông, Thanh Trì… Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP xây dựng trạm tăng áp cục bộ trên đường 70 và dự kiến trong tháng 1 này sẽ hoàn thành, đảm bảo việc cấp nước sinh hoạt".

Liên quan đến thực trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết mấu chốt của tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay là tốc độ gia tăng phương tiện quá cao, trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng, nhất là quỹ đất dành cho giao thông.

"Thành phố đang kiên trì đầu tư hạ tầng giao thông theo quy hoạch, cùng với đó là tăng cường vận tải hành khách công cộng để hạn chế xe cá nhân. Tổ chức giao thông khoa học giao thông hợp lý để phát huy hiệu quả hạ tầng sẵn có", ông Trần Hữu Bảo cho biết.

Thông tin về việc kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2023 lực lượng chức năng đã xử lý trên 73.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền xử phạt khoảng 375 tỷ đồng. Trong đó có 575 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn.

Bài liên quan
Sau uống rượu có nên xông hơi để giảm nồng độ cồn?
Nhiều người cho rằng, sau bữa nhậu đi xông hơi sẽ giúp giải rượu vì cồn trong cơ thể sẽ thoát ra ngoài thông qua đường mồ hôi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Trực tiếp: Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương lên phương án khắc phục hậu quả bão số 3
Ngay trong đêm 7/9, Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, mà nòng cốt là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tổ chức đi tìm kiếm, cứu hộ tập trung cứu tàu thuyền bị lật, trôi dạt...
Mới nhất