Vụ đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Thêm con gái thứ 2 tử vong

Trọng Phú/VOV.VN | 27/11/2022, 22:25

Người con gái thứ hai tham gia đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã tử vong.

Ngày 27/11, trao đổi với VOV.VN, lãnh đạo UBND xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận người con gái thứ hai trong vụ mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đã tử vong.

Cụ thể, nạn nhân là Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Nạn nhân là con gái bà Đ. (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và đã tham gia đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ. 

Theo cơ quan công an,vì mâu thuẫn trong quyền thừa kế đất, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà Đ. (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm Đỗ Thị Định (SN 1982), Đỗ Thị Điểm (SN 1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990) mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ. Điểm đã đổ xăng xuống nền gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến 4 mẹ con bị bỏng, tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Sáng 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Giết người, quy định tại Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 18/11, Đỗ Thị Định (SN 1982) - con gái cả của bà Đ. đã tử vong do bị bỏng nặng./.

Bài liên quan
Khởi tố nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi tại một khu đô thị lớn ở Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất