
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 41 bị can trong vụ "đại án" Phúc Sơn. Tính đến thời điểm này, cả 41 bị can trong vụ án đều đã chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án, người nộp ít nhất là 40 triệu đồng.
Đứng đầu danh sách nộp tiền khắc phục hậu quả là ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Thành đã nộp tổng cộng 15 tỷ đồng và 830.000 USD. Đứng thứ hai trong danh sách là Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã nộp 24,1 tỷ đồng.

Bà Hoàng Thị Thuý Lan, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc chủ động nộp 20 tỷ đồng; ông Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc nộp 18 tỷ đồng; ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nộp 6 tỷ đồng; ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nộp 6 tỷ đồng...
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã phong toả 24 tài khoản ngân hàng của Nguyễn Văn Hậu với tổng số tiền lên đến 247,1 tỷ đồng. Đồng thời, nhà chức trách cũng kê biên, phong toả 13 bất động sản của Hậu tại các tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nha Trang... để đảm bảo công tác thi hành án.
Vụ án này được lực lượng chức năng xác định là gây hậu quả đặc biệt lớn. Trong đó, tổng thiệt hại cho Nhà nước tại 4 dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc (dự án Chợ đầu mối, dự án Tứ Trưng, dự án Phúc Sơn 1, dự án Phúc Sơn 2) được thống kê là 705,3 tỷ đồng; Tổng thiệt hại tại 4 gói thầu tỉnh Vĩnh Phúc (Gói 1 Đê tả sông Hồng, Gói 3 Đê tả sông Hồng, đường nội thị, Trường Văn hoá nghệ thuật) được thống kê là 298 tỷ đồng.
Tại Phú Thọ, thiệt hại liên quan đến 4 gói thầu là 54,9 tỷ đồng. Tại Quảng Ngãi, thiệt hại liên quan đến 2 gói thầu là 106,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng thiệt hại của vụ án được xác định lên tới hơn 1.164 tỷ đồng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu nói trên, bị can Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi sai phạm về đấu thầu, kế toán.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, cấu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương hoặc thuộc các đơn vị tư vấn. Sau đó, những cá nhân này thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Hậu, tạo điều kiện cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.
Ngoài ra, thông qua các hoạt động làm công tác an sinh xã hội và mua đất tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long của Tập đoàn Phúc Sơn, có bị can đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
"Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu dẫn đến hàng loạt cán bộ ở các địa phương nêu trên bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.", cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu.