Tuyến đường đi bộ được đầu tư 64 tỷ đồng tại Hà Nội thành nơi đổ rác, bán trà đá
Ngô Nhung/VTC News|08/08/2022, 17:02
Sau 1 tháng dừng khai thác để thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, đường đi bộ ven sông Tô Lịch trở thành nơi đổ rác, người dân chiếm dụng bán hàng nước.
Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đầu tư xây dựng vào tháng 1/2019, với tổng số vốn lên đến 64 tỷ đồng. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được rất nhiều người dân quanh khu vực ủng hộ và sử dụng.
Vừa qua, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đề xuất tạm dừng khai thác đường đi bộ ven sông Tô Lịch để thi công xây dựng dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.
Hiện nhà thầu thi công đã rào chắn kín 20 điểm trên tuyến đi bộ dọc đường Láng. Vì vậy, tuyến đường không còn phù hợp với người đi bộ.
Nhiều vị trí trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch được đào bới nham nhở để phục vụ dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Tại khu vực này, công nhân đã dựng các lán tạm để đảm bảo cho việc thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Nhà thầu quây tôn, bịt kín để đảm bảo cho công tác thi công dự án.
Sau gần 1 tháng tạm dừng khai thác, tuyến đường trở nên nhếch nhác, biến thành nơi tập kết rác thải.
Rác thải sinh hoạt chất thành đống, bốc mùi hôi thối tại cầu 361 Yên Hoà, nơi đầu điểm vào đường đi bộ ven sông Tô Lịch.
Bà Nguyên Thị Hương (ở đường Nguyễn Khang, quận Yên Hoà) cho biết, tình trạng rác thải vứt bừa bãi ở đây đã diễn ra từ lâu. Người dân vứt cả ngày, đến buổi tối lại có người đến dọn dẹp. “Cũng mong lực lượng chức năng vào cuộc xử lý nghiêm những người dân thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi nơi công cộng”, bà Hương cho hay.
Rác thải được đốt, vứt bừa bãi trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Các lối đi vào đường đi bộ ven sông Tô Lịch tại cầu 361 Yên Hoà bị các hộ dân kinh doanh lấn chiếm để bán hàng nước.
Theo lãnh đạo của Cục Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hà Nội cần có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ việc thu gom, xử lý nước thải và bổ cập để duy trì dòng chảy, phục hồi các dòng sông nội đô nhằm giành lại môi trường trong sạch đẹp cho Thủ đô.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
VOVLIVE - Ngày 23/3, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bình Phước (23/3/1975-23/3/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm.
50 năm sau ngày giải phóng, từ trong khó khăn, thiếu thốn, khu vực miền núi thay da đổi thịt, trở thành trục phát triển phía Tây đầy tiềm năng ở xứ Quảng. Khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi được rút ngắn như chính ước vọng bao đời nay của người dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
VOVLIVE - Ngày 23/3 tại Điện Biên, Đoàn kiểm tra số 1911 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc để thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
VOVLIVE - Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở New Mexico đều là nam giới, gồm 2 thanh niên 19 tuổi và một thiếu niên 16 tuổi, tất cả đều chưa rõ danh tính.