Từ tháng 12 hàng triệu tài khoản Gmail sẽ bị xóa

Theo Thế Anh/Dân trí | 12/11/2023, 09:48

Từ tháng 12, Google sẽ xóa các tài khoản không sử dụng trong ít nhất hai năm. Các dữ liệu khác gồm Gmail, Lịch, Drive, tài liệu trong Workspace và ảnh sao lưu trên Google Photos cũng sẽ bị xóa.

Giữa tháng 5, Google đưa ra thông báo sẽ xóa tất cả tài khoản Gmail không sử dụng trong ít nhất hai năm. Các tài khoản không hoạt động sẽ bị xóa từ tháng 12 theo từng giai đoạn, bắt đầu từ những địa chỉ được tạo nhưng không bao giờ sử dụng.

"Nếu tài khoản Google không được sử dụng hoặc đăng nhập trong khoảng thời gian ít nhất 2 năm, tài khoản cá nhân đó và các nội dung trong tài khoản sẽ bị xóa", Google thông báo.

Chính sách mới cho biết thêm rằng ngoài việc không thể truy cập được địa chỉ email, các dữ liệu khác bao gồm Gmail, Lịch, Drive, tài liệu trong bộ ứng dụng Workspace và ảnh sao lưu trên Google Photos cũng sẽ bị xóa.

Hiện tại, Google chưa có kế hoạch xóa kênh YouTube liên kết với tài khoản. Nguyên nhân là do một số kênh hoặc video có thể mang tính lịch sử, dùng để tham khảo hoặc lưu trữ lâu dài.

"Trước khi thực hiện việc xóa tài khoản, chúng tôi sẽ liên tục gửi thông báo từ nhiều tháng đến địa chỉ email chính và email khôi phục nếu có", đại diện Google cho biết.

Trang 9to5Google cho biết chính sách trên sẽ chỉ áp dụng đối với tài khoản được tạo miễn phí bởi người dùng cá nhân, không dành cho các địa chỉ do trường học hoặc doanh nghiệp quản lý.

Bài liên quan
Bắt nhóm chuyên hack tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 400 người
VOVLIVE - Nhóm 5 thanh niên nam và nữ chuyên hack tài khoản Facebook, chiếm đoạt quyền sử dụng rồi nhắn tin vay mượn tiền để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đổi mới để làm rõ ranh giới lãnh đạo, quản lý
Bài viết "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu lên những vấn đề cấp bách cần đổi mới trong phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới để làm rõ ranh giới giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và chức năng quản lý của Nhà nước.
Mới nhất