TRỰC TIẾP SEA Games 32 ngày 6/5: Hưng Nguyên "mở hàng vàng" cho bơi lội Việt Nam

06/05/2023, 18:15

Tường thuật diễn biến, cập nhật kết quả các môn thể thao tại SEA Games 32 trong ngày thi đấu hôm nay (6/5).

07:32

Danh sách huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 6/5:

HCV:  Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương (Karate, Kata đồng đội nữ), Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh (Karate, Kata đồng đội nam), Lê Thị Hiền (Vovinam, 55kg nữ), Trần Hưng Nguyên (bơi lội, bơi hỗn hợp 200m nam)

HCB: Lê Thị Tuyết (Marathon nữ), Nguyễn Tứ Cường (Vovinam, ngũ môn quyền), Vũ Duy Bảo, Nguyễn Quốc Cường, Mai Đình Chiến, Lê Phi Bảo (Vovinam, đòn chân tấn công), Nguyễn Quang Trung (cờ ốc), Nguyễn Thị Phương (Karate, Kata cá nhân nữ), Nguyễn Thị Thi (bi sắt, shooting nữ), Phạm Thị Bích Liểu (Kun Khmer, quyền nữ)

HCĐ: Hoàng Nguyên Thanh (Marathon nam), Hoàng Nam Thắng (cờ ốc), Nguyễn Việt Hà (Vovinam, hạng 65kg nam), Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh (cờ ốc), Phạm Minh Đức (Karate, Kata cá nhân nam), Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Đình Duân, Hoàng Văn Hải (Aquathlon, tiếp sức), Nguyễn Văn Dũng (bi sắt, shooting nam), Nguyễn Thị Thu (Karate, 50kg nữ),  Trần Văn Vũ (Karate, 55kg nam)

18:25

ĐI BỘ: Nguyễn Thành Ngưng giành HCB nội dung đi bộ 20km

Nguyễn Thành Ngưng về nhì ở nội dung đi bộ 20km, khi về đích sau VĐV người Indonesia với khoảng cách khá xa.

18:22

BƠI LỘI: Mỹ Tiên không thể giành huy chương

Võ Thị Mỹ Tiên chỉ về đích thứ 5 ở nội dung bơi bướm 100m nữ với thành tích 2 phút 18 giây 18.

18:14

BƠI LỘI: Trần Hưng Nguyên mang về HCV đầu tiên cho bơi lội

Trần Hưng Nguyên mang về HCV đầu tiên cho bơi lội khi về nhất nội dung bơi hỗn hợp 200m nam, với thành tích 2 phút 01,28 giây.

18:11

BÓNG ĐÁ: ĐT nữ Việt Nam mở rộng cánh cửa vào bán kết

Sau khi thắng Malaysia 3-0 ở trận ra quân, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng 3-1 trong cuộc quyết đấu với Myanmar để củng cố vị trí dẫn đầu bảng B và mở rộng cánh cửa vào bán kết môn bóng đá nữ.

17:41

KARATE: Liên tiếp 2 tấm HCĐ ở nội dung đối kháng

Nguyễn Thị Thu giành HCĐ ở hạng cân 50kg nữ và Trần Văn Vũ giành HCĐ ở hạng cân 55kg nam.

17:34

BI SẮT: Nguyễn Thị Thi giành HCB ở nội dung Shooting nữ

Nguyễn Thị Thi thất bại 30-42 trong trận chung kết với VĐV Myanmar và chỉ có được tấm HCB nội dung Shooting nữ. Ở nội dung Shooting nam, Nguyễn Văn Dũng đoạt HCĐ.

16:50

KUN KHMER: Phạm Thị Bích Liểu giành HCB nội dung quyền Kun Khmer nữ

Phạm Thị Bích Liểu giành HCB nội dung quyền Kun Khmer nữ. Võ sĩ của chủ nhà Campuchia giành HCV còn HCĐ thuộc về võ sĩ người Lào.

16:47

BÓNG RỔ: Việt Nam vào bán kết nội dung 3x3 nữ

Đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng, sau khi thắng Philippines 21-19, thắng Thái Lan 16-13 và thắng Lào 22-6.

16:44

TRIATHLON: Đội Việt Nam giành HCĐ nội dung Aquathlon tiếp sức

Các VĐV Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Đình Duân, Hoàng Văn Hải về đích thứ ba và giành HCĐ ở nội dung Aquathlon (bơi, chạy) tiếp sức. HCV thuộc về đội Philippines còn HCB thuộc về đội Indonesia.

16:34

BÓNG CHUYỀN: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vào bán kết

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia với tỷ số các set lần lượt là 25-18, 25-20, 25-23 để tiến vào bán kết với vị trí nhì bảng B. Ở bán kết, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp ĐKVĐ Indonesia trong khi Thái Lan gặp Campuchia ở cặp đấu còn lại.

15:39

VOVINAM: Lê Thị Hiền giành HCV hạng 55kg nữ

Lê Thị Hiền giành chiến thắng 7-0 trước Alisa Panyasyli của Lào ở trận chung kết để giành HCV nội dung 55kg nữ môn Vovinam. Đây cũng là tấm HCV cá nhân đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32.

15:20

BI SẮT: VĐV Việt Nam giành quyền vào vào chung kết

Nguyễn Thị Thi giành chiến thắng 35-26 trước VĐV của Campuchia ở bán kết và sẽ đối đầu với VĐV của Myanmar ở chung kết. Trong khi đó, Nguyễn Văn Dũng thua 25-34 trước của VĐV Campuchia ở bán kết và sẽ tranh HCĐ.

15:18

KARATE: Phạm Minh Đức giành HCĐ nội dung Kata cá nhân nam

Phạm Minh Đức giành HCĐ nội dung Kata cá nhân nam. Trước đó, Nguyễn Thị Phương đã giành HCB nội dung Kata cá nhân nữ.

14:46

KARATE: Những VĐV Việt Nam đầu tiên được nhận HCV ở SEA Games 32

Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương trở thành những VĐV Việt Nam đầu tiên được nhận HCV tại SEA Games 32, sau chiến thắng ở nội dung Kata đồng đội nữ. Tấm HCV này cũng chính thức được tính vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Cùng chung niềm vui với đội Kata nữ, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh cũng bước lên bục cao nhất và nhận tấm HCV ở nội dung Kata đồng đội nam môn Karate.

Trước đó, Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo đã chắc chắn giành HCV sớm 1 lượt trận ở nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 60 phút môn cờ ốc từ hôm 2/5. Tuy nhiên, BTC thay đổi kế hoạch trao huy chương nên phải tới ngày 9/5 thì Hồng Ân và Phương Thảo mới được nhận tấm HCV, đồng thời chính thức tính thành tích này vào bảng tổng sắp huy chương.

13:59

KARATE: Việt Nam tiếp tục giành HCV

Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh giành HCV nội dung Kata đồng đội nam môn karate.

13:49

KARATE: Đội Kata nữ Việt Nam giành HCV

Đội Kata nữ Việt Nam gồm các võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương giành HCV sau khi thắng đội Indonesia ở trận chung kết.

13:28

KARATE: Nguyễn Thị Phương đoạt HCB nội dung Kata nữ

Nguyễn Thị Phương thất bại trước võ sĩ Alforte của Philippines ở chung kết nội dung Kata nữ.

12:45

Quần vợt: Việt Nam thắng dễ Myanmar ở nội dung đồng đội nam

Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam đều thắng các tay vợt của Myanmar sau hai set đấu.

12:00

BÓNG RỔ: Việt Nam thắng Indonesia ở nội dung 3x3 nam

Đội tuyển bóng rổ 3x3 nam Việt Nam giành chiến thắng 21-18 trước đối thủ Indonesia ở vòng bảng.

11:55

Cờ ốc: Đội tuyển Việt Nam giành HCĐ nội dung đồng đội 4 người nam 60 phút

Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh thua đội Thái Lan ở lượt trận cuối nội dung đồng đội 4 người nam 60 phút và nhận tấm HCĐ.

11:44

VOVINAM: Nguyễn Việt Hà nhận HCĐ hạng 65kg nam

Nguyễn Việt Hà thua 1-4 khi gặp võ sĩ Eh Vierkkaamchhitphouthong của chủ nhà Campuchia ở bán kết hạng 65kg nam và nhận tấm HCĐ.

11:35

Pencak Silat: Đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại nội dung Regu nữ

Triệu Thị Hoài, Dương Thuỳ Linh, Nguyễn Phương Linh đạt 9,930 điểm sau màn trình diễn  ở vòng loại nội dung Regu nữ.

11:06

VOVINAM: Lê Thị Hiền vào chung kết hạng 55kg nữ

Lê Thị Hiền giành chiến thắng 9-1 trước Pech Chomno của chủ nhà Campuchia ở bán kết hạng 55kg nữ.

10:59

CỜ ỐC: Nguyễn Quang Trung giành HCB nội dung  

Nguyễn Quang Trung thua 0,5 - 1,5 trước kỳ thủ Sok Limheng của chủ nhà Campuchia ở chung kết nội dung cờ chớp cá nhân 5 phút. Trước đó, Hoàng Nam Thắng đã dừng bước tại bán kết và nhận HCĐ ở nội dung này.

10:50

VOVINAM: HLV đội tuyển Vovinam Việt Nam chia sẻ về 2 tấm HCB

Sau khi đội tuyển Vovinam Việt Nam chỉ có 2 tấm HCB ở nội dung ngũ quyền nam và đòn chân tấn công nam, HLV Nguyễn Ngọc Quy cho biết các võ sĩ đội tuyển Vovinam Việt Nam đã có phần bị tâm lý và không thể đạt thành tích cao nhất, trong khi các đối thủ đã có phần trình diễn tốt hơn.

10:26

VOVINAM: Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành HCB

Đội tuyển Vovinam Việt Nam giành HCB ở nội dung đòn chân tấn công nam khi đạt 267 điểm, xếp sau đội tuyển Myanmar đạt 272 điểm.

10:21

BÓNG RỔ: Việt Nam thắng kịch tính Philippines ở nội dung 3x3 nữ

Đội tuyển bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 21-19 trước Philippines ở vòng bảng.

10:18

BƠI LỘI: 2 kình ngư Việt Nam giành quyền vào chung kết bơi ngửa 100m nam

Cao Văn Dũng và Mai Trần Tuấn Anh vào chung kết nội dung bơi ngửa 100m nam với thành tích ở vòng loại là 57 giây 97 và 58 giây 19.

09:49

BƠI LỘI: Nguyễn Thúy Hiền vào chung kết bơi ếch 50m nữ

Nguyễn Thuý Hiền xếp thứ 3 ở lượt bơi vòng loại đầu tiên với thành tích 33 giây 11 và giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung bơi ếch 50m nữ.

09:47

VOVINAM: Nguyễn Tứ Cường đoạt HCB nội dung ngũ môn quyền nam 

Nguyễn Tứ Cường đạt 267 điểm sau màn trình diễn ở nội dung ngũ môn quyền và đoạt HCB. Võ sĩ Boramy của chủ nhà Campuchia đạt 272 điểm và giành HCV.

09:36

VOVINAM: Võ sĩ Việt Nam vào bán kết, chắc chắn giành huy chương

Nguyễn Viết Hà giành chiến thắng 4-1 trước Viengsavanh Sisavath của Lào ở vòng loại hạng cân 65kg nam để tiến vào bán kết và chắc chắn sẽ có huy chương.

09:28

BƠI LỘI: Hoàng Quý Phước và Jeremy Lương vào chung kết bơi tự do 100m nam

Hoàng Quý Phước đạt thành tích 51 giây 69, còn Jeremy Lương đạt thành tích 51 giây 44.

09:25

BƠI LỘI: Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên vào chung kết bơi hỗn hợp 200m nam

Nguyễn Quang Thuấn xếp thứ 2 ở lượt bơi vòng loại đầu tiên, còn Trần Hưng Nguyên về nhất lượt bơi vòng loại thứ hai.

09:06

MARATHON: Lê Thị Tuyết giành HCB

Lê Thị Tuyết về đích thứ 2 với thành tích 2 giờ 49 phút và giành HCB nội dung marathon nữ. Tấm HCV thuộc về Odekta Elvina Naibaho của Indonesia. Tấm HCĐ nữ thuộc về Hallasgo của Campuchia. 

08:52

CỜ ỐC: Nguyễn Quang Trung giành quyền vào chung kết

Nguyễn Quang Trung vào chung kết nội dung cờ chớp cá nhân 5 phút, trong khi Hoàng Nam Thắng thua kỳ thủ của Campuchia ở bán kết.

08:40

MARATHON: Hoàng Nguyên Thanh nhận HCĐ

Hoàng Nguyên Thanh là VĐV Việt Nam đầu tiên giành được huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay (6/5), khi về đích thứ ba ở nội dung marathon để đoạt HCĐ. Tấm HCV thuộc về VĐV Agus Parayogo của Indonesia, còn HCB thuộc về VĐV Arlan Arbois của Philippines.

08:17

TRIATHLON: Các VĐV Việt Nam không giành huy chương

Các VĐV Việt Nam gồm Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Đình Duân, Hoàng Văn Hải không giành huy chương ở nội dung Aquathlon cá nhân (phối hợp bơi, chạy). HCV ở nội dung Aquathlon cá nhân nữ thuộc về VĐV của Campuchia, còn HCV nội dung Aquathlon nam thuộc về VĐV của Indonesia.

08:00

CỜ ỐC: Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo vẫn phải chờ HCV

Theo chương trình ban đầu, nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 60 phút sẽ thi đấu lượt trận cuối và tổ chức lễ trao huy chương trong ngày hôm nay (6/5). Tuy nhiên, ban tổ chức đã thay đổi kế hoạch và sẽ trao huy chương của tất cả các nội dung thi đấu môn cờ ốc vào ngày 9/5. 

Như vậy, bộ đôi kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo sẽ phải chờ đúng 1 tuần để được chính thức nhận tấm HCV SEA Games 32, sau khi đã đứng nhất sớm 1 lượt trận từ hôm 2/5 ở nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 60 phút.

07:33

Hôm nay (6/5) là ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32 sau khi lễ khai mạc diễn ra vào tối qua. Đoàn thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ giành HCV ở các môn bơi, cờ ốc, marathon, đi bộ, xe đạp địa hình... Trong đó, các chân chạy marathon có thể sẽ là những VĐV Việt Nam đầu tiên được nhận HCV tại SEA Games 32 do nội dung này khởi tranh lúc 6 giờ sáng. 

07:33
Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất