Triển lãm ảnh Việt Nam và giới thiệu tiềm năng tỉnh Điện Biên tại Geneva, Thụy Sỹ

10/10/2023, 20:08

Ấn tượng, độc đáo và giàu bản sắc văn hóa - đó là những nhận xét chính của đông đảo người tham dự sau khi xem triển lãm ảnh và các màn biểu diễn đậm chất nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

Ngày 6/10, tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ở Geneva, Thụy Sỹ, diễn ra sự kiện văn hóa kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 78 (2/9/1945 – 2/9/2023). Những hình ảnh đất nước, con người, thành tựu của Việt Nam, của tỉnh Điện Biên cùng nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo, giàu bản sắc dân tộc của Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên đã mang đến ấn tượng sâu sắc cho bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Chùm hoạt động văn hóa nghệ thuật do Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva chủ trì, với sự phối hợp của Đoàn công tác tỉnh Điện Biên do ông Lò Văn Mừng – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu. Tham dự sự kiện có các Lãnh đạo, đại diện các tổ chức quốc tế tại Geneva, các Đại sứ - Trưởng Phái đoàn và đại diện các Phái đoàn các nước tại Geneva, đại diện chính quyền bang và các cơ quan của Thụy Sỹ, đông đảo bạn bè quốc tế và đại diện cộng đồng người Việt tại Thụy Sỹ.

Triển lãm ảnh Việt Nam và giới thiệu tiềm năng tỉnh Điện Biên tại Geneva, Thụy Sỹ - ảnh 1Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai phát biểu khai mạc sự kiện văn hóa kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 78 tại Geneva - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva đã điểm qua những dấu mốc lịch sử chặng đường phát triển của Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945, nhấn mạnh thành tựu của quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đại sứ bày tỏ, sự kiện văn hóa nghệ thuật do Phái đoàn cùng tỉnh Điện Biên tổ chức nhằm kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 78 không chỉ tôn vinh tinh thần bất khuất, hành trình kiên cường hướng tới độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam mà đồng thời cũng tôn vinh sự đoàn kết và hợp tác quốc tế của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và của cộng đồng quốc tế đã giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ như ngày nay.

Triển lãm ảnh Việt Nam và giới thiệu tiềm năng tỉnh Điện Biên tại Geneva, Thụy Sỹ - ảnh 2Một phần sự kiện văn hóa nghệ thuật dân tộc kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 78, tại Geneva (ngày 6/10/2023) - Ảnh: TTXVN 

Nhờ tinh thần đoàn kết dân tộc và ý chí nỗ lực vươn lên của mình, cùng với sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, là thành viên của nhiều liên kết kinh tế, chuỗi sản xuất trong khu vực và thế giới, là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu, đóng góp quan trọng vào an ninh lương thực thế giới. Việt Nam đã đạt được hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trước thời hạn và tiếp tục nỗ lực hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Việt Nam đã và đang tích cực hợp tác, hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đảm nhận thành công các cương vị ở tầm khu vực và quốc tế, chung tay với các nước thúc đẩy đoàn kết, hợp tác toàn cầu hướng tới một thế giới hòa bình và phát triển bền vững, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của tất cả mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cũng bày tỏ rất hân hạnh được giới thiệu về tỉnh Điện Biên, một địa phương có di sản lẫy lừng trong dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva. Đại sứ gửi lời cảm ơn chân thành tới các nước, các tổ chức quốc tế đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và hợp tác quý báu trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh tin tưởng rằng với việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường hiểu biết, hợp tác quốc tế và đoàn kết xuyên biên giới, cộng đồng quốc tế sẽ cùng nhau xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. 

Thay mặt Đoàn công tác của tỉnh Điện Biên thăm làm việc tại Geneva, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng đã giới thiệu về những tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, cùng những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống cho đồng bào 19 dân tộc anh em ở tỉnh Điện Biên, nơi nổi tiếng không chỉ về cảnh đẹp núi non trùng điệp mà còn về lịch sử hào hùng với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, mở đường dẫn đến ký kết Hiệp định Geneva năm 1954 về đình chiến và lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Triển lãm ảnh Việt Nam và giới thiệu tiềm năng tỉnh Điện Biên tại Geneva, Thụy Sỹ - ảnh 3Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên phát biểu tại sự kiện văn hóa kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 78 tại Geneva - Ảnh: TTXVN 

Hiện nay, Điện Biên đang cùng cả nước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, chuyến đổi xanh, chuyển đổi số, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng, công bố tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu, tạo cho các sản phẩm có khả năng cạnh tranh,  chú trọng phát triển thế mạnh nông sản, thảo dược, sản phẩm tiểu thủ công đặc sắc và du lịch sinh thái giới thiệu danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa địa phương.

Đặc biệt, ông Lò Văn Mừng cho biết năm 2024, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết hợp với kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva, với mong muốn nâng cao nhận thức về giá trị của hòa bình, cũng như công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Điện Biên và ở Việt Nam nói chung. Tỉnh Điện Biên mong muốn được đón tiếp nhiều vị khách quốc tế và kiều bào thăm Điện Biên, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu kinh tế, thương mại, cùng thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển bền vững.

Triển lãm ảnh Việt Nam và giới thiệu tiềm năng tỉnh Điện Biên tại Geneva, Thụy Sỹ - ảnh 4Ông Lò Văn Mừng (thứ 5 từ trái sang) và Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cùng các thành viên Đoàn công tác tỉnh Điện Biên và một số cán bộ Phái đoàn tại Geneva - Ảnh: TTXVN

Tại sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm Quốc khánh năm nay tại Geneva, có nhiều chương trình phong phú bao gồm triển lãm ảnh, giới thiệu phong cảnh đất nước, văn hóa, tôn giáo, dân tộc và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Bên cạnh đó, Phái đoàn tại Geneva còn kết hợp giới thiệu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nông sản của tỉnh Điện Biên và một số vùng miền, đồng thời giới thiệu những sản phẩm thú xinh bằng vải được làm bởi những bàn tay khéo léo của người khuyết tật thuộc công ty KymViet.

Triển lãm ảnh Việt Nam và giới thiệu tiềm năng tỉnh Điện Biên tại Geneva, Thụy Sỹ - ảnh 5Tiết mục múa Góc chợ phiên của Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên tại sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 78 tại Geneva - Ảnh: TTXVN 

Gây ấn tượng đặc biệt tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc với các điệu múa đặc trưng của các dân tộc miền Tây Bắc, nhã nhạc cung đình Huế, biểu diễn trang phục của nhiều dân tộc do Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên trình diễn. Buổi lễ cũng có màn trình diễn các nhạc cụ dân tộc truyền thống của Việt Nam như đàn tranh, đàn T’rưng, đàn bầu của nghệ sỹ Minh Trang và giọng ca nhí Thiện Vy, kiều bào ở Thụy Sỹ…

Khách tham dự Lễ kỷ niệm cũng được thưởng thức không khí tưng bừng của các màn trình diễn múa Lân và võ cổ truyền Việt Nam đặc sắc do các nhóm Võ Việt Nam Sơn Long quyền thuật và Việt võ đạo tại Thụy Sỹ, gồm những thanh niên người Việt và người Thụy Sỹ thể hiện.

Triển lãm ảnh Việt Nam và giới thiệu tiềm năng tỉnh Điện Biên tại Geneva, Thụy Sỹ - ảnh 6Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai và các CBNV Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva và gia đình sau khi kết thúc sự kiện văn hóa nghệ thuật dân tộc kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 78 - Ảnh: TTXVN

Ấn tượng, độc đáo và giàu bản sắc văn hóa - đó là những nhận xét chính của đông đảo người tham dự sau khi xem triển lãm ảnh và các màn biểu diễn đậm chất nghệ thuật truyền thống của Việt Nam tại sự kiện Lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay. Qua đó, sự kiện đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc đến bạn bè quốc tế cũng như củng cố tình đoàn kết, hướng về đất nước trong cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Bài liên quan
Đội bóng VOV tranh tài ở Giải bóng đá SJC Open Cup 2024
Giải bóng đá SJC Open Cup 2024 quy tụ 12 đội bóng đến từ các trường có ngành Báo chí - Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất