Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV: Tạo xung lực mới cho đất nước phát triển

Nhóm PV VOV-Miền Trung | 20/07/2025, 08:30

Cán bộ, đảng viên tại khu vực miền Trung cho rằng, nội dung Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV: Tạo xung lực mới cho đất nước phát triển là rất phù hợp.

Sau khi nghe các bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm, qua nghiên cứu góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cán bộ, đảng viên tại khu vực miền Trung cho rằng, nội dung Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV: Tạo xung lực mới cho đất nước phát triển là rất phù hợp.

Qua nghiên cứu góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông Nguyễn Văn Hoanh, Bí thư Chi bộ 21, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng nhận xét, bố cục Văn kiện rất đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, mang tính tổng hợp được nhiều nội dung, đặc biệt là tổng kết được 40 năm đổi mới.

Theo ông Hoanh, về kinh tế, quốc phòng, an ninh, Văn kiện đề cập rất chi tiết, đặc biệt là về công tác chuẩn bị cho nhân sự, định hướng sắp đến trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Nguyễn Văn Hoanh, Bí thư Chi bộ 21, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho rằng: “Về các phương pháp góp ý dự thảo văn kiện là rất chu đáo, từ Trung ương đến cơ sở, đến các Chi bộ cũng đã được góp ý và tham khảo rồi xây dựng đóng góp ý kiến để Trung ương bổ sung và hoàn thiện đầy đủ, chuẩn bị trình ra Đại hội XIV”.

PGS –TS. Lê Chí Công, Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang cho biết, hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh du lịch là doanh nghiệp tư nhân chiếm hơn 90%, trong khi đó, các doanh nghiệp nhà nước hoặc liên doanh chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Điều này phản ánh rõ vai trò tích cực của kinh tế tư nhân trong phát triển du lịch Việt Nam. Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kinh tế tư nhân tiếp tục được khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng nhấn mạnh việc phát triển khu vực kinh tế tư nhân một cách lành mạnh, bền vững, tạo môi trường thuận lợi để khu vực này phát huy vai trò trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh quốc gia.

Đối với ngành du lịch, kinh tế tư nhân đóng vai trò then chốt trong việc đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, dịch vụ và quảng bá hình ảnh điểm đến. Các doanh nghiệp tư nhân là lực lượng chủ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch.

Văn kiện cũng đề cập đến việc cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực du lịch, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, để thúc đẩy phát triển du lịch xanh, thông minh, gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Như vậy, kinh tế tư nhân không chỉ là động lực tăng trưởng, mà còn là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn tới.

PGS Tiến sĩ Lê Chí Công nói: “Theo tôi, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tư nhân nói chung, doanh nghiệp du lịch nói riêng phát triển công bằng, minh bạch. Đồng thời, cần có các chính sách cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực du lịch nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi mô hình theo hướng tăng trưởng xanh, góp phần thiết thục phát triển du lịch bền vững”.

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hồ Tấn Sáng, nguyên Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III cho biết, kết quả của Hội nghị Trung ương 12 sẽ tích hợp 3 báo cáo, gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo Kinh tế xã hội và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng. 3 báo cáo này tích hợp vào 1 báo cáo chính trị mới.

Điều này thể hiện tư duy mới, cách làm mới. Khi đã tập hợp lại thì đặt ra yêu cầu là Hội nghị Trung ương 12 đã cố gắng xem xét, góp ý để làm sao có một Báo cáo vừa gọn, vừa súc tích, vừa đầy đủ, theo hướng tạo một định hướng phát triển từ nay đến năm 2030 và cả giai đoạn 2045-2050, để đáp ứng được các yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII yêu cầu phải đạt được.

Không những thế, điều quan trọng phải tạo ra tiền đề, điều kiện để nước ta bước vào một kỷ nguyên mới trong giai đoạn mới. Tức là làm thế nào để có thể phát triển nhanh, bền vững và đảm bảo tạo ra thế và lực mới. Mà ở đấy, ta đã nói là cả dân tộc tự vươn mình để đáp ứng yêu cầu thời đại mới.

Với tính chất như vậy thì Báo cáo chính trị không những là tích hợp được kết quả của Đại hội; Quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XIII mà còn tích hợp của cả quá trình lâu dài là 40 năm đổi mới.

Tất cả những vấn đề đó sẽ đặt ra vấn đề phát triển kinh tế như thế nào, giải quyết bài toán ổn định chính trị và tạo ra một thể chế mới để tạo xung lực phát triển.

PGS-TS Hồ Tấn Sáng cho rằng, một điểm rất quan trọng nữa đó là với một mô hình chính quyền 2 cấp mà chúng ta bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 7 sẽ có một giai đoạn, thời điểm để đánh giá lại và đưa vào trong tinh thần của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV lần này. Đấy là những điểm mới, điểm đó nhất định tất yếu sẽ tạo ra một xung lực trong thời kỳ sắp tới.

“Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có những tư tưởng mới, tư duy mới. Mới nhất là tư duy tạo môi trường xung lực để cho cả dân tộc, cả đất nước vươn mình, đáp ứng được nhu cầu phát triển trong bối cảnh hiện nay. Có lẽ đó điểm mới trong tư duy, như là đột phá trong tư duy. Trước đây, cũng có đổi mới, lần này là đổi mới một cách quyết liệt và có tạo ra một cái bước nhảy trong tư duy để đảm bảo được nhu cầu cho sự phát triển, đáp ứng được nhu cầu của dân tộc, nhu cầu của thời đại”, PGS-TS Hồ Tấn Sáng nói.

Bài liên quan
Quảng Ngãi: Giao nhiệm vụ cho lãnh đạo chủ chốt 56 xã phường, đặc khu mới
Chiều nay (20/6), Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhân sự chủ chốt 56 xã phường, đặc khu mới và hướng dẫn việc chuẩn bị vận hành thử nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
VOVLIVE - Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc chiều 19/7.
Mới nhất