
Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Comay đã đổ bộ vào bờ biển đảo Chu Gia Tiêm, thành phố Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 4h30 sáng nay (30/7). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khi đổ bộ đạt cấp 9 (23 mét/giây).
Cơ quan này cũng dự báo, bão Comay sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ và cường độ tăng dần. Trong ngày 30/7, bão sẽ đổ bộ một lần nữa vào bờ biển từ Ninh Ba, Chiết Giang đến Khải Đông, Giang Tô với sức gió cấp 9-10.

Sáng 30/7, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã ban bố cảnh báo bão màu vàng, trong khi tỉnh Chiết Giang – nơi bão đổ bộ đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp độ III vào lúc 15h00 ngày 29/7.
Comay là cơn bão đã “hồi sinh” sau khi tan, một hiện tượng được đánh giá là hiếm gặp trong lịch sử. Theo phân tích của ông Mao Yến Quân, kỹ sư cao cấp của Trung tâm Khí hậu tỉnh Chiết Giang, Comay “di chuyển chậm, tác động lâu dài và tích tụ lượng mưa lớn”, phát huy hết những đặc điểm “dị thường” như chính sự bất thường của cơn bão.
Chuyên gia này dự báo, trong quá trình di chuyển, bão có thể sẽ chững lại. Do “mất phương hướng”, bão Comay sẽ nán lại miền Đông Trung Quốc trong một thời gian dài và gây mưa lớn.
Cơ quan khí tượng nước này cũng dự báo, Comay có thể tan dần trong đất liền miền Nam Trung Quốc, hoặc có thể được dẫn dắt bởi rãnh Tây và di chuyển ra biển từ Giang Tô về phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều biến số. Điều chắc chắn duy nhất là cơn bão sẽ có sức tàn phá mạnh và ảnh hưởng thời gian dài đến các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Mưa lớn sẽ liên tục xảy ra ở đồng bằng sông Dương Tử (Trường Giang) trong 4-5 ngày, do vậy cơ quan khí tượng đã kêu gọi các địa phương cần làm tốt việc phòng chống mưa lớn kéo dài.
Trước đó, Ban tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã quyết định triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão tại Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang.