Những đợt sóng thần đầu tiên đã ập vào bờ biển Hokkaido ở miền bắc Nhật Bản. Đài truyền hình NHK đưa tin những con sóng này cao khoảng 30 cm. Các quan chức ở nhiều quốc gia phải đưa ra cảnh báo những đợt sóng tiếp theo có thể cao hơn nhiều.
Sáng 30/7, Đài truyền hình Nhật Bản NHK cũng đưa tin những con sóng cao tới 50cm được ghi nhận tại cảng Ishinomaki, thành phố lớn ở Tỉnh Miyagi trên bờ biển phía đông. Ở những nơi khác, đợt sóng thần đầu tiên đo được cao từ 20cm đến 40cm, nhưng chính quyền Nhật Bản cho biết đợt sóng thứ hai và thứ ba có thể lớn hơn.
Đài NHK trước đó cũng cảnh báo sóng thần mạnh hơn sóng thông thường và một con sóng cao 50 cm có thể mang theo lực lên tới 200 kg.
Người dân tại nhiều khu vực ở Nhật Bản và công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima được sơ tán sau cảnh báo sóng thần. Phát ngôn viên Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), doanh nghiệp vận hành nhà máy Fukushima cho hay: "Chúng tôi đã sơ tán toàn bộ công nhân và nhân viên".
Giáo sư danh dự Yuichiro Tanioka của Đại học Hokkaido đưa ra nhận định chuyên môn quan trọng, cảnh báo người dân không được chủ quan trước các đợt sóng tiếp theo.
“Xét về quy mô, đây có thể là trận động đất tại ranh giới mảng kiến tạo, tương tự như trận động đất năm 1952 ở bán đảo Kamchatka”, giáo sư Tanioka nói. “Trận năm 1952 từng tạo ra sóng thần cao hơn 10 mét gần tâm chấn, và tại Nhật Bản, sóng ở vùng Tohoku thậm chí cao hơn Hokkaido, có nơi lên tới 3 mét".
Theo ông, các khu vực xa tâm chấn không nên chủ quan, bởi sóng thần có thể chậm lại khi đi vào vùng nước nông, khiến năng lượng chồng lấn và sóng trở nên cao hơn ở thời điểm muộn hơn. Do đó, dù đợt sóng đầu tiên có vẻ nhẹ, các đợt tiếp theo có thể mạnh và nguy hiểm hơn nhiều.