Trắng tay sau lũ, nông dân Yên Bái cần hỗ trợ để tái thiết sản xuất

20/09/2024, 16:21

Trong cảnh trắng tay, nông dân vùng lũ Yên Bái chưa biết khi nào mới vực lại sản xuất và cuộc sống, rất cần các ngành chức năng nghiên cứu, trợ giúp để tái thiết.

Vùng lũ Yên Bái có gần 6.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng; hơn 353.000 con gia súc, gia cầm chết; gần 800 ha thủy sản bị lũ tràn qua. Lũ dần qua đi để lại những thiệt hại quá lớn đối với nông dân Yên Bái. Chỉ cách đây hơn 1 tuần, những cánh đồng ở các xã ven sông của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái còn phủ kín màu xanh mướt của lúa, ngô, dâu tằm...giờ chỉ còn lại màu nâu sẫm của bùn đất. Dòng sông Hồng bao đời hiền hòa bồi đắp phù sa, tạo nên những cánh đồng màu mỡ kéo dài đôi bờ, năm nay dâng trận "đại hồng thủy" cuốn đi tất cả.

Bà Nguyễn Thị Yến, ở thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên những ngày qua cứ lầm lũi đi giữa cánh đồng, nhìn cây trồng dập đổ ngổn ngang mà lòng đau như cắt. Bà Yến cho biết, chưa bao giờ bà thấy mưa lũ ghê gớm như năm nay, nước sông Hồng dâng cao rất nhanh, chảy cuồn cuộn vào đồng.

Gia đình bà Yến thiệt hại rất nặng, đàn gia cầm chết gần hết, chỉ sót lại mấy con gà; nhà cửa ngập sâu, đồ dùng thiết yếu ngập trong biển nước. Đặc biệt, toàn bộ diện tích cấy trồng đều bị thiệt hại, trong đó có 4 sào lúa đang trong giai đoạn chín đỏ đuôi, 13 sào dâu tằm; 3 sào trồng đao riềng.

Với 4 sào lúa, nếu không có trận lũ kinh hoàng sẽ cho thu hoạch được gần 1 tấn thóc, nhà có hai vợ chồng đủ ăn cả năm và còn có dư để chăn nuôi. Diện tích dâu vừa mới nuôi được 1 lứa tằm, bán kén cũng thu được hơn 5 triệu đồng. Thấy dâu tốt, lứa này bà Yến tăng số lượng nuôi, đàn tằm vừa ăn rỗi ngày thứ nhất thì nước lũ về, chạy ngược xuôi tìm chỗ tránh ngập cho tằm nhưng cuối cùng vẫn phải đổ bỏ vì ruộng dâu ngập hết, không có thức ăn. 

Diện tích đao riềng sẽ thu hoạch vào cuối năm, dự định để dành tiền sắm Tết nhưng nay cũng mất trắng. Đến cái nhà nuôi tằm với chuồng gà cũng bị nước lũ làm sập. Chẳng còn gì để thu, nên bà Yến tính sẽ đi xa làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. “Tài sản gia đình gần như mất trắng, giờ chẳng còn gì. Từ giờ đến Tết tôi phải thu xếp đi làm thuê”, bà Yến nói.

Mặc kệ trời nắng gắt sau lũ, lá dâu bám đầy đất cát, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lịch ở thôn Quyết Thắng, xã Y Can vẫn tranh thủ hái những lá dâu héo để vớt vát mấy nong tằm đang nuôi dở. Ruộng dâu bị đất cát bồi lấp khoảng 60cm, lá dâu dính đầy cát bẩn, vừa hái vừa phải giũ bụi, không biết tằm có ăn nổi hay không.

Với 8 sào dâu, vụ tằm mùa thu này nếu thời tiết thuận lợi gia đình ông Lịch có thể nuôi được hơn 30 nong, cho thu khoảng 2,5 tạ kén, sau khi trừ chi phí sẽ có hơn 35 triệu đồng. Dự định này giờ phá sản bởi sau vài ngày ngập lụt, nắng lên, toàn bộ diện tích dâu sẽ chết, phải chờ đến vụ Xuân mới trồng lại và 1 năm nữa mới có thể nuôi tằm. “Giờ gia đình chẳng trông chờ gì được, chỉ chờ con cái tìm việc làm thuê, không còn cách nào khác”, ông Lịch buồn bã nói.

Phờ phạc sau 1 tuần chống mưa lũ, ông Nguyễn Huy Trình, Bí thư Đảng ủy xã Y Can buồn rầu cho biết, nước ngập mênh mông hầu hết các cánh đồng suốt 4 ngày trời. Cả xã có khoảng 150 ha lúa, gần 80 ha rau màu và hơn 145 ha dâu tằm bị thiệt hại hoàn toàn. Nước rút, cây cối khô héo, đổ rạp không thể cứu vãn được. Với 90% người dân trong xã dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, trước tình trạng này cuộc sống của bà con trong thời gian tới sẽ muôn vàn khó khăn. 

“Qua nắm bắt sơ bộ hiện nay diện tích canh tác vẫn bị ngập lụt hoàn toàn. Xã đang tiến hành thống kê để kịp thời báo cáo cấp trên từ đó xử lí những vấn đề tiếp theo”, ông Trình cho biết.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Yên Bái là vô cùng nặng nề, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp cần nhiều nguồn lực và nhiều thời gian mới có thể khắc phục được.

“Tỉnh Yên Bái là địa phương bị thiệt hại hết sức nặng nề bởi cơn bão số 3, để khắc phục được hậu quả này rất cần nguồn lực và thời gian. Hiện tỉnh đang khẩn trương, quyết liệt để khắc phục hậu quả, sớm ổn định tình hình kinh tế, xã hội và phục hồi sản xuất”, bà Hạnh nói.

Người dân vùng lũ Yên Bái đang chịu thiệt hại kép: Nhà cửa, tài sản hư hỏng, ngập nước; lúa ngô, dâu tằm, hoa màu mất trắng. Với sự hỗ trợ từ chính quyền và nhiều nhà hảo tâm, bà con nơi đây đang nỗ lực sửa chữa nhà cửa, khôi phục cuộc sống, tiếp đó sẽ phải từng bước gieo trồng, mang màu xanh trở lại những cánh đồng.

Lúc này, bà con Yên Bái không chỉ cần được hỗ trợ về kinh phí để cải tạo ruộng vườn, được hỗ trợ về giống, vật tư, phân bón để gieo trồng lại mà còn cần cả những chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay kịp thời nhất.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Quảng Trị khắc phục giao thông sạt lở, sự cố mất điện do bão số 4
Ngày 20/9, tại Quảng Trị trời nắng ráo. Các ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương khắc phục hạ tầng giao thông bị sạt lở và sự cố mất điện do bão số 4 gây ra.
Mới nhất