Ngày 29/6, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), sau đêm trắng khẩn trương lấy, vận chuyển, ghép tạng từ người hiến chết não do tai nạn giao thông, 3 bệnh nhân đã được hồi sinh.
Trước đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận bệnh nhân N.V.B.T (46 tuổi, ngụ TP.HCM) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, nôn nhiều, được chẩn đoán sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, phù não nặng…

Dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, bà T. rơi vào hôn mê sâu và được xác định chết não sau 3 lần hội chẩn, đánh giá. Các bác sĩ đã gặp gỡ gia đình, giải thích cụ thể về tình trạng bệnh nhân và vận động hiến tạng. Nén đau thương, người thân của bệnh nhân T. đã đồng ý hiến tạng của bà để cứu sống những người khác.
Ngay trong đêm 28/6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định kích hoạt hệ thống lấy, ghép tạng với sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.
“Chúng tôi đã lập hội đồng chuyên môn để đánh giá tình trạng chết não và tiến hành hội chẩn ba lần. Mỗi quyết định được đưa ra đều là sự trân trọng với sinh mệnh người hiến và là niềm hy vọng của người được nhận”, TS.BS Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ.
Đến 4h sáng 29/6, một lễ tri ân trang trọng được tổ chức trước phòng mổ. Ngay sau đó, quy trình lấy tạng diễn ra trong điều kiện nghiêm ngặt, có sự tham gia của các ê-kíp y tế từ nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn TP.HCM nhằm đảm bảo an toàn và tối ưu thời gian vận chuyển.
Lúc 5h10 cùng ngày, hai quả thận được lấy ra và ghép cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.
Riêng quả tim của người hiến sau khi được lấy thành công đã được lực lượng CSGT dẫn đường đến sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế, nơi một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang chờ ghép.
Đến khoảng 9h sáng 29/6, Bệnh viện Trung ương Huế thông báo ca ghép tim thành công, trái tim người được ghép đã đập trở lại.