
Mới đây, Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc vừa công bố “Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống sốt Chikungunya”. Theo đó, Quảng Tây và Chiết Giang là những khu vực có nguy cơ xuất hiện cả ca bệnh xâm nhập từ bên ngoài lẫn lây truyền tại chỗ, được xếp vào nhóm I – nhóm có nguy cơ cao nhất về dịch sốt Chikungunya, cùng cấp độ với tỉnh Quảng Đông.

Một số địa phương khác như Thượng Hải, Giang Tô và An Huy nằm trong nhóm II, nhóm có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch tập trung, song thấp hơn nhóm I.
Sốt Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Chikungunya (CHIKV) gây ra, lây truyền qua vết đốt của muỗi Aedes. Bệnh thường có các triệu chứng như sốt, đau khớp và phát ban. Tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh, nhưng sau khi nhiễm sẽ hình thành miễn dịch lâu dài.
Các chuyên gia y tế Trung Quốc khuyến cáo chính quyền và người dân ở các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao cần tăng cường các biện pháp phòng chống muỗi, giám sát dịch tễ, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng để kịp thời phát hiện và xử lý ca bệnh.