
Chiều 11/8/2025, trong lúc tuần tra trên địa bàn, lực lượng Công an xã Thạnh Phú phát hiện 2 thiếu niên lang thang có biểu hiện bất thường. Khi kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ tùy thân và không cung cấp được thông tin cá nhân, địa chỉ nơi ở. Tổ công tác đã vận động, đưa các em về trụ sở công an xã để chăm sóc.
Theo xác minh ban đầu, từ ngày 9/8/2025, do đã nghỉ học một thời gian và nảy sinh tâm lý chán gia đình, cả hai bỏ nhà đi với mục đích tìm việc làm. Gia đình các em đã tổ chức tìm kiếm và trình báo Công an xã Hùng Hòa nhưng chưa có kết quả. Nhận được thông tin, Công an xã Thạnh Phú đã liên hệ với Công an xã Hùng Hòa, liên lạc với gia đình và đến 18h30 cùng ngày hoàn tất thủ tục bàn giao 2 thiếu niên cho gia đình quản lý.

Tình trạng trẻ vị thành niên bỏ nhà đi tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị xâm hại, lừa gạt, bạo hành hoặc bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật. Do ở độ tuổi còn non nớt về nhận thức, tâm lý dễ bộc phát và chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, các em rất dễ gặp nguy hiểm.
Qua vụ việc, Công an Vĩnh Long khuyến nghị phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn đến con em, không chỉ chăm lo vật chất mà còn đồng hành, chia sẻ, nắm bắt tâm tư và mối quan hệ của các em. Cần duy trì liên lạc chặt chẽ với nhà trường, thầy cô để kịp thời phát hiện những biến đổi bất thường về tâm lý.
Khi trẻ có dấu hiệu bỏ nhà, phụ huynh nên bình tĩnh xử lý, tránh trách mắng hay sử dụng bạo lực, thay vào đó nhẹ nhàng khuyên nhủ, phân tích để các em hiểu rõ hiểm họa tiềm ẩn khi sống lang thang.
Mỗi gia đình chính là “lá chắn” vững chắc nhất để bảo vệ con em mình khỏi những nguy cơ rình rập, giúp trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.