Tổng thống Lukashenko: Vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus đã sẵn sàng

26/12/2023, 06:51

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus "đã được đặt ở đúng vị trí và trong tình trạng tốt".

"Các đầu đạn đã được chuyển giao. Tôi đã nói về thời điểm hoàn thành. Tôi nghĩ là vào tháng 9 hoặc tháng 10. Vào đầu tháng 10, mọi thứ đã được đặt đúng vị trí và trong tình trạng tốt", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói.

Tổng thống Alexander Lukashenko nhấn mạnh các quân nhân đang được huấn luyện về việc sử dụng vũ khí hạt nhân hàng ngày.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AP)

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Belarus cho biết: "Mỗi ngày họ đều học được những điều mới. Ngay cả các cựu thành viên tập đoàn quân sự Wagner - những người đã ở lại Belarus, cũng đang làm việc trong các đơn vị quân đội của chúng tôi, chia sẻ kinh nghiệm của họ".

Ông Alexander Lukashenko từng cho rằng việc cho phép Nga bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus là điều đúng đắn. "Vũ khí hạt nhân phải được bố trí ở đây, ở Belarus, nơi đáng tin cậy", ông cho hay.

Tổng thống Lukashenko nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây cố gắng phá hủy Belarus, cho rằng việc triển khai hạt nhân là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ gây hấn.

Ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố theo yêu cầu của Minsk, Moskva sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, động thái tương tự như những gì Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ các đồng minh.

Moskva đã cung cấp cho Minsk hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang vũ khí hạt nhân và giúp Belarus tái trang bị các chiến đấu có thể triển khai vũ khí hạt nhân.

Ngày 16/6, ông Putin cho biết lô hàng hạt nhân đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus và toàn bộ lô hàng sẽ đến vào cuối năm nay. Vào ngày 23/6, Tổng thống Alexander Lukashenko nói một phần đáng kể số đầu đạn mà Nga dự kiến chuyển giao đã đến nước Belarus.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 30/6 cho biết, quyết định này của Moskva không vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 vì Nga vẫn giữ quyền kiểm soát vũ khí. 

Kông Anh(Nguồn: TASS)

Bài liên quan
Nga tiếp tục nhắm vào Kharkiv giữa lúc áp đảo quân Ukraine ở phía Đông
Nga tiếp tục nhắm vào Kharkiv giữa bối cảnh các lực lượng của nước này tiếp tục thúc đẩy lợi thế của mình ở phía Đông trong khi quân đội Ukraine chờ gói hỗ trợ quân sự mới từ Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 6/5/2024, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Các biện pháp hạ nhiệt tỷ giá trong quý 2 và các quý cuối năm 2024
    Để giải quyết bài toán về tỷ giá, theo các chuyên gia kinh tế, NHNN phải có các giải pháp mạnh hơn nhằm hạn chế chênh lệch lãi suất USD và VND như bán ngoại tệ để ổn định tỷ giả. Trong trường hợp nhu cầu mua USD từ các doanh nghiệp vẫn lớn nhưng tỷ giá đã hạ nhiệt thì rủi ro mất giá của đồng VND sẽ không còn lớn.
  • Điện Biên: Du khách đội mưa nườm nượp thăm đồi A1
    Dù mưa suốt sáng 6/5 tại Điện Biên song du khách tới thăm khu di tích đồi A1 nườm nượp. Thời tiết này giúp khách thăm quan phần nào cảm nhận được những ngày "khoét núi - ngủ hầm - mưa dầm - cơm vắt" của các thế hệ cha anh.
  • Hạn chế thanh toán tiền mặt khi mua bán vàng: Đề phòng rủi ro, chống rửa tiền
    Trước đề xuất về hạn chế thanh toán tiền mặt đối với mua bán vàng miếng, chuyên gia kinh tế cho rằng, việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng sẽ sàng lọc, đặc biệt giúp cho hoạt động phòng chống rửa tiền tốt hơn.
Mới nhất